Đa số các xã đạt dưới 3 tiêu chí xây dựng nông thôn mới

Phương Giang 29/08/2013 07:56

Sáng qua 28.8, Ban Dân tộc, các Ban HĐND tỉnh cùng HĐND các huyện miền núi tiếp tục có phiên thảo luận về công tác xây dựng nông thôn mới (NTM), chia sẻ kinh nghiệm, thảo luận một số vướng mắc trong triển khai thực hiện…

Theo khảo sát, đa số các xã chỉ đạt từ 1 - 3 tiêu chí, số xã đạt 4 tiêu chí trở lên còn rất thấp, đặc biệt là địa bàn một số huyện như Nam Giang (xã cao nhất đạt 4 - 5 tiêu chí), Nam Trà My (xã cao nhất đạt 2 tiêu chí)… Địa phương thực hiện chương trình xây dựng NTM tốt nhất là Tây Giang, với 2 xã đạt nhóm 3 (từ 9 - 13 tiêu chí), 4 xã đạt chuẩn nhóm 4 (5 - 8 tiêu chí), chỉ trừ 4 xã vùng biên đạt dưới 5 tiêu chí. Đa số kiến nghị của các địa phương liên quan đến nguồn lực và tiến độ phân bổ vốn đầu tư chưa đáp ứng nhu cầu thực tế. Với những khó khăn mang tính đặc thù của miền núi như quỹ đất khá hạn hẹp, đời sống và nhận thức của người dân còn thấp, cần điều chỉnh nội dung một số tiêu chí như tỷ lệ hộ nghèo, xây dựng chợ nông thôn, cơ cấu ngành nghề lao động... Đặc biệt, cơ chế thu hút các doanh nghiệp đầu tư vào miền núi đến thời điểm hiện tại vẫn còn nhiều vướng mắc, chưa thực sự phát huy hiệu quả trong việc huy động nguồn lực xây dựng NTM. Nhiệm vụ hoàn thành 15/19 tiêu chí đối với các xã điểm của một số huyện miền núi vào năm 2015 là không khả thi khi điều kiện kinh tế - xã hội còn quá nhiều khó khăn…

Tại hội nghị, những kinh nghiệm về việc xây dựng NTM của các địa phương thực hiện tốt cũng đã được phân tích, chia sẻ để rút ra những bài học, kịp thời chấn chỉnh các vướng mắc. Hầu hết các địa phương đều đặc biệt quan tâm tới việc huy động nguồn nội lực, tuyên truyền nhằm thay đổi nhận thức, vận động nhân dân đóng góp cho công tác xây dựng NTM; chuyển giao, nhân rộng các mô hình sản xuất, cải thiện thu nhập cho đồng bào miền núi…

Kết luận tại buổi làm việc, ông Nguyễn Đức - Trưởng ban Dân tộc HĐND tỉnh đánh giá cao những nỗ lực của các huyện miền núi trong thực hiện xây dựng NTM, nhất là khi điều kiện còn nhiều khó khăn. Ông Đức cho rằng, xây dựng NTM là chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước trong việc phát triển nông thôn, do đó cần tập trung huy động nguồn lực, phát huy sức dân, xuất phát từ nguồn nội lực mới đảm bảo tính bền vững. Tuy nhiên, trong điều kiện tích lũy của người dân còn thấp như hiện tại, Nhà nước cần có chính sách hỗ trợ đầu tư lớn để tạo bước đột phá, tạo nguồn lực để xây dựng NTM.

Phương Giang

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Đa số các xã đạt dưới 3 tiêu chí xây dựng nông thôn mới
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO