Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh lần thứ IX thành công tốt đẹp

NHÃ PHƯƠNG - ĐÔNG ANH 29/08/2023 16:55

(QNO) - Trong hai ngày 28 - 29/8, Hội Nông dân (HND) tỉnh Quảng Nam tổ chức Đại hội đại biểu HND tỉnh lần thứ IX (nhiệm kỳ 2023 - 2028) với sự tham dự của 282 đại biểu chính thức đại diện cho hơn 206 nghìn cán bộ và hội viên trên toàn tỉnh.

 
 Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường tặng lẵng hoa chúc mừng đại hội. Ảnh: S.A

Dự phiên chính thức của đại hội trong sáng nay 29/8 có các đồng chí: Lương Quốc Đoàn - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Trung ương HND Việt Nam; Phan Việt Cường - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Lê Văn Dũng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Nguyễn Hữu Mai - nguyên Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, nguyên Phó Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam; Võ Xuân Ca - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy và lãnh đạo UBND tỉnh, các sở ban ngành, địa phương.

[Video] - Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường phát biểu chỉ đạo đại hội:

Nhiệm kỳ qua, toàn tỉnh kết nạp mới 26.215 hội viên, nâng tổng số hội viên trên toàn tỉnh đến cuối năm 2022 lên 206.114 hội viên. Hiện cả tỉnh có 240 cơ sở hội và 1.231 chi hội. Bình quân hằng năm có 98% cơ sở hội xếp loại vững mạnh và hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, không có đơn vị yếu kém.

Nhờ nỗ lực phát triển mạnh lĩnh vực kinh tế, hiện nay Quảng Nam có 321.940 lượt hộ đạt danh hiệu nông dân sản xuất - kinh doanh giỏi các cấp. Đặc biệt, trong nhiệm kỳ 2018 - 2023, trên địa bàn tỉnh có 2.271 hộ được các cơ sở hội nhận giúp đỡ thoát nghèo (đạt 181,68%) với tổng số tiền gần 12,7 tỷ đồng, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo của tỉnh hiện nay xuống còn 6,63%.

 
 Đại biểu biểu quyết phương án bầu cử tại đại hội. Ảnh: S.A
Theo mục tiêu đặt ra, trong nhiệm kỳ 2023 - 2028, hằng năm Quảng Nam có 60% số hộ đăng ký danh hiệu nông dân sản xuất - kinh doanh giỏi các cấp và phấn đấu có từ 50% số hộ đăng ký trở lên đạt danh hiệu này. Các cấp HND trực tiếp giúp hơn 1.000 hộ nông dân nghèo, cận nghèo thoát nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều…

Phát biểu chỉ đạo đại hội, Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường ghi nhận, biểu dương, chúc mừng những thành quả mà các cấp hội và cán bộ, hội viên nông dân toàn tỉnh đạt được trong nhiệm kỳ qua.

 
Bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành HND tỉnh khóa IX (nhiệm kỳ 2023 - 2028). Ảnh: S.A 

Đồng thời đề nghị thời gian tới phải tiếp tục thực hiện tốt việc củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy từ tỉnh đến cơ sở theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Tập trung nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ hội có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, năng động, sáng tạo, có tinh thần trách nhiệm cao, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Theo đồng chí Phan Việt Cường, các cấp HND cần đẩy mạnh các hoạt động tư vấn, trợ giúp pháp lý, hỗ trợ vốn, đào tạo nghề, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng, chuyển giao khoa học kỹ thuật, chuyển đổi số trong nông nghiệp… để hỗ trợ hội viên, nông dân phát triển sản xuất, nâng cao giá trị kinh tế.

 
 Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường phát biểu chỉ đạo đại hội. Ảnh: S.A

Thực hiện tốt vai trò cầu nối để xây dựng mối liên kết bền vững, hiệu quả giữa nhà nước, nhà nông, nhà khoa học và nhà doanh nghiệp, góp phần xây dựng chuỗi sản xuất, cung ứng và tiêu thụ sản phẩm hiệu quả; tạo ra những sản phẩm nông nghiệp an toàn, có thương hiệu, đủ sức cạnh tranh và phù hợp với yêu cầu thị trường.

Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường cũng lưu ý, các cấp HND cần nâng cao chất lượng, đẩy mạnh các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước gắn với thực hiện có hiệu quả các đề án, chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

 
 Lãnh đạo Trung ương HND Việt Nam trao Cờ, Bằng khen cho HND tỉnh Quảng Nam và các địa phương. Ảnh: S.A

Trong đó, chú trọng đổi mới nội dung, hình thức tổ chức phong trào “Nông dân thi đua sản xuất - kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững” để trở thành phong trào mũi nhọn, tạo sức lan tỏa, thúc đẩy, khích lệ các phong trào thi đua phát triển…

“Ban Chấp hành HND tỉnh khóa mới cần khẩn trương xây dựng kế hoạch, chương trình hành động, tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện để sớm đưa nghị quyết đại hội đi vào cuộc sống. Lãnh đạo các sở, ban, ngành, cấp ủy các địa phương cần tăng cường hơn nữa sự lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành đối với lĩnh vực nông nghiệp, nông dân, nông thôn.

 
 Chủ tịch HND tỉnh Lê Thị Minh Tâm tặng hoa, quà cho các đồng chí thôi tham gia Ban Chấp hành HND tỉnh. Ảnh: S.A

Tập trung giải quyết hiệu quả các vấn đề bất cập, tồn tại kéo dài, bức xúc đang đặt ra đối với nông nghiệp, nông dân, nông thôn hiện nay. Quan tâm, tạo điều kiện nhiều hơn nữa để các cấp HND phát huy vai trò, trách nhiệm của mình và thực hiện tốt mọi nhiệm vụ được giao” - Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường nhấn mạnh.

 
 Lãnh đạo Trung ương HND Việt Nam và tỉnh Quảng Nam tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành HND tỉnh khóa IX. Ảnh: S.A
Đại hội đã bầu Ban Chấp hành HND tỉnh khóa IX (nhiệm kỳ 2023 - 2028) gồm 35 đồng chí; bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội toàn quốc HND Việt Nam lần thứ VIII gồm 17 người (15 đại biểu chính thức, 2 đại biểu dự khuyết). Tại hội nghị lần thứ Nhất, Ban Chấp hành HND tỉnh khóa IX đã bầu Ban Thường vụ HND tỉnh khóa IX gồm 11 đồng chí. Bà Lê Thị Minh Tâm tái đắc cử Chủ tịch HND tỉnh khóa IX (nhiệm kỳ 2023 – 2028).
(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh lần thứ IX thành công tốt đẹp
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO