Đại hội đại biểu hội sinh viên Trường Đại học Quảng Nam lần thứ VI, nhiệm kỳ 2016-2018: Sát cánh cùng sinh viên

VINH ANH 06/05/2016 08:18

Thời gian qua, phát huy vai trò, trách nhiệm của mình, Hội Sinh viên (SV) Trường Đại học Quảng Nam luôn đồng hành, sát cánh cùng SV trong học tập và rèn luyện.

Tạo nguồn động lực

Nhiệm kỳ qua, Hội SV Trường Đại học Quảng Nam đã phối hợp với các cấp, ngành, các tổ chức đoàn thể trong và ngoài nhà trường trong công tác giáo dục SV về lý tưởng, đạo đức cách mạng; phát huy vai trò xung kích, sáng tạo của SV trong học tập, nghiên cứu, xây dựng môi trường giáo dục thân thiện, lành mạnh, tình nguyện vì cộng đồng. Hội luôn quan tâm chăm lo, hỗ trợ cả vật chất và tinh thần, qua đó tạo động lực giúp SV vươn lên trong học tập, rèn luyện.

Anh Nguyễn Đăng Hữu - Phó Chủ tịch Hội SV tỉnh, Chủ tịch Hội SV Trường Đại học Quảng Nam cho biết, công tác chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho SV là một trong những nhiệm vụ trọng tâm mà Hội SV nhà trường đã thực hiện có hiệu quả trong nhiệm kỳ vừa qua. Trong đó phải kể đến chương trình trao học bổng cho SV nghèo và cán bộ hội ưu tú. Sau hơn 2 năm phát động, chương trình đã kêu gọi, vận động được gần 50 triệu đồng, qua đó trao tặng hàng chục suất học bổng cho SV có hoàn cảnh khó khăn và cán bộ hội xuất sắc. Dù kinh phí vận động còn khá khiêm tốn, nhưng qua chương trình đã tạo được sức lan tỏa trong cán bộ, giáo viên, SV nhà trường. Hội còn phối hợp với đoàn thể các cấp và nhà trường hỗ trợ hơn 50 triệu đồng trao học bổng cho SV có hoàn cảnh khó khăn…

Hội thi “Nữ sinh duyên dáng” Trường Đại học Quảng Nam. Ảnh: VINH ANH
Hội thi “Nữ sinh duyên dáng” Trường Đại học Quảng Nam. Ảnh: VINH ANH

Tạo môi trường giao lưu, sinh hoạt cho SV, Hội SV nhà trường tiếp tục duy trì và thực hiện tốt các chương trình mang tính truyền thống của hội. Như hội thi “Nữ sinh duyên dáng”, qua 2 lần tổ chức đã thực sự tạo ra sân chơi bổ ích cho nữ sinh nhà trường. Tham gia chương trình, thí sinh có cơ hội giao lưu học hỏi, thể hiện vẻ đẹp hình thể và tâm hồn thông qua các phần thi sôi nổi, thú vị. Hay như Câu lạc bộ Kỹ năng, thu hút gần 100 sinh viên tham gia với nhiều hoạt động rèn luyện kỹ năng thú vị như: kỹ năng văn nghệ, dân vũ, kỹ năng tình nguyện… Bên cạnh đó, Hội SV còn phối hợp thực hiện một số chương trình lớn khác như “Sinh viên với lái xe an toàn”, “Gala tiếng cười sinh viên”, “Đêm văn nghệ thắp sáng ước mơ”… Các chương trình đa dạng, phong phú đã mang đến những trải nghiệm thú vị, tăng cường sự đoàn kết, gắn bó giữa SV trong nhà trường.

Sinh viên Trường Đại học Quảng Nam đăng ký hiến máu tình nguyện.  Ảnh: VINH ANH
Sinh viên Trường Đại học Quảng Nam đăng ký hiến máu tình nguyện. Ảnh: VINH ANH

“Tuyên dương SV tiêu biểu” cũng là hoạt động mà Hội SV nhà trường đã thực hiện khá tốt, mang lại hiệu quả trong nhiệm kỳ qua. Đây là sự quan tâm, động viên tinh thần của Hội SV dành cho những SV đoạt các giải cao trong các kỳ thi quốc gia và cấp tỉnh. Đến nay, hội đã tuyên dương 15 SV có thành tích xuất sắc trong các kỳ thi. Sự động viên, khích lệ tinh thần kịp thời không chỉ tạo động lực để SV học tập và rèn luyện tốt hơn, mà qua đó còn nhân rộng những điển hình, tạo sự thi đua, phấn đấu trong SV toàn trường.

Tình nguyện vì cộng đồng

Hưởng ứng cuộc vận động “Sinh viên 5 tốt”, năm học 2014 - 2015 Trường Đại học Quảng Nam có 19 sinh viên được tuyên dương “Sinh viên 5 tốt” cấp tỉnh, 114 cấp trường và 471 cấp cơ sở.

Nếu như các phong trào, chương trình do Hội SV phát động và triển khai trong nhà trường đã tạo sân chơi, sự sáng tạo cho SV thì các chương trình tình nguyện vì cộng đồng đã trở thành “thương hiệu” của SV Trường Đại học Quảng Nam. Ngoài việc học tập tốt, SV nhà trường còn rất năng động, sáng tạo, sôi nổi trong các hoạt động tình nguyện. Báo cáo của Ban Chấp hành Hội SV Trường Đại học Quảng Nam cho biết, nhiệm kỳ 2013 - 2015, các hoạt động tình nguyện trong SV tiếp tục được duy trì và phát triển, nhất là chương trình tình nguyện xây dựng nông thôn mới. Các hoạt động tình nguyện từ cấp Hội SV đến các liên chi hội đều tập trung vào nhiệm vụ giúp đỡ nhân dân và địa phương trong việc hoàn thành mục tiêu xây dựng nông thôn mới. Trong đó, Hội SV trường đã thực hiện được 3 chương trình tình nguyện lớn về các địa phương Tam Thăng, Tam Phú (TP.Tam Kỳ) và Tam Đại (Phú Ninh) giúp nhân dân làm đường bê tông nông thôn, phát quang đường làng, dọn dẹp vệ sinh môi trường, xây dựng sân bóng đá, bóng chuyền…

Anh Nguyễn Đăng Hữu chia sẻ: “Trước mỗi chuyến tình nguyện, chúng tôi luôn quán triệt với SV về mục đích, ý nghĩa của chương trình để tránh tính hình thức và kém hiệu quả trong tình nguyện. Xác định tình nguyện là phải làm được cái gì cho người dân, do đó chúng tôi xây dựng kế hoạch cụ thể cho từng chương trình, để mỗi công trình, phần việc do SV thực hiện đem lại hiệu quả thiết thực”. Các chương trình tình nguyện khác như “Sinh viên tình nguyện hè”, “Tiếp sức đến trường”, “Tiếp sức mùa thi”, “Tình nguyện mùa đông”, “Xuân tình nguyện”… cũng được các cấp hội SV nhà trường thực hiện có hiệu quả. Riêng chương trình “Tiếp sức mùa thi”, trong nhiệm kỳ đã thu hút 750 lượt SV tham gia. Trong đó, thành lập 13 đội SV tình nguyện, tư vấn và giúp đỡ cho hơn 6.200 lượt thí sinh và người nhà; giới thiệu 1.200 chỗ trọ giá rẻ, 250 chỗ trọ miễn phí, phát 1.300 cẩm nang mùa thi, 6.000 suất cơm miễn phí cho thí sinh…

Với khẩu hiệu hành động: “Sinh viên Đại học Quảng Nam thi đua học tập - sáng tạo - tình nguyện - hội nhập”, nhiệm kỳ đến, sinh viên Trường Đại học Quảng Nam tiếp tục phát huy kết quả đạt được để thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ lớn đề ra. Trong đó, với vai trò và trách nhiệm của mình, Hội SV nhà trường quyết tâm tiếp tục thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “SV 5 tốt”, nhằm tạo môi trường, động lực cho SV rèn luyện, phấn đấu toàn diện; tổ chức các hoạt động khuyến khích, cổ vũ, hỗ trợ SV trong học tập, nghiên cứu khoa học, phát huy sáng tạo…

VINH ANH

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Đại hội đại biểu hội sinh viên Trường Đại học Quảng Nam lần thứ VI, nhiệm kỳ 2016-2018: Sát cánh cùng sinh viên
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO