Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường Cao đẳng Kinh tế - kỹ thuật Quảng Nam lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2014 - 2017: Điểm nhấn từ phong trào

VINH ANH 18/12/2014 09:30

Những kết quả nổi bật trong phong trào đoàn của Trường Cao đẳng (CĐ) Kinh tế - kỹ thuật Quảng Nam nhiệm kỳ 2012 - 2014 không chỉ góp phần quan trọng vào sự phát triển chung của nhà trường, mà đó còn là “nền” để phong trào của Đoàn trường tiếp tục vững bước.

Tạo sân chơi lành mạnh

Với khoảng trên 5.000 đoàn viên thanh niên (ĐVTN), Trường CĐ Kinh tế - kỹ thuật Quảng Nam là một trong những đơn vị có số lượng ĐVTN đông đảo và phong trào đoàn phát triển mạnh trong toàn tỉnh. Anh Phạm Hải Anh - Bí thư Đoàn trường CĐ Kinh tế - kỹ thuật Quảng Nam cho biết, phát huy truyền thống của nhà trường, cùng sự quan tâm của đoàn cấp trên và Đảng ủy, Ban giám hiệu nhà trường, nhiệm kỳ 2012 - 2014, phong trào đoàn của trường tiếp tục được giữ vững và phát huy. Cán bộ, ĐVTN trong trường luôn phấn đấu thực hiện có hiệu quả công tác đoàn và phong trào thanh niên bằng nhiều nội dung và hình thức hoạt động phong phú, cách làm mới, sáng tạo phù hợp với tình hình thực tế, trong đó nổi bật nhất là 2 phong trào “Xung kích phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc” và “Đồng hành với thanh niên lập thân lập nghiệp”. Việc tìm ra sân chơi, tạo ra phong trào nhằm kích thích, thu hút, tập hợp thanh niên, qua đó giúp ĐVTN có môi trường tốt để hoàn thiện bản thân là nhiệm vụ của tổ chức đoàn. Nhiệm kỳ qua, Đoàn trường đã tổ chức các hoạt động đồng hành với thanh niên trong học tập, nghiên cứu khoa học, nâng cao trình độ học vấn, tăng cường các hình thức tuyên dương, tôn vinh ĐVTN đi đầu trong lĩnh vực học tập, công tác và nghiên cứu khoa học. Các cấp bộ đoàn đã tăng cường hoạt động truyền thông nâng cao nhận thức cho cán bộ, ĐVTN về học nghề, lập nghiệp. Đoàn trường đã đứng ra tổ chức nhiều hội thi mang tính chuyên đề như hội thi “Kiến thức tay nghề ngành xây dựng”, “Kiến thức tay nghề điện – điện tử”… Qua các hoạt động đó đã trợ giúp thiết thực cho ĐVTN, thúc đẩy phong trào học tập, nghiên cứu khoa học trong nhà trường.

Đoàn viên thanh niên Trường CĐ Kinh tế - kỹ thuật Quảng Nam tình nguyện giúp dân bắt bóng điện tại xã A Nông (Tây Giang). Ảnh: V.A
Đoàn viên thanh niên Trường CĐ Kinh tế - kỹ thuật Quảng Nam tình nguyện giúp dân bắt bóng điện tại xã A Nông (Tây Giang). Ảnh: V.A

Ngoài kiến thức, sinh viên cần phải nâng cao kỹ năng mềm (kỹ năng sống, giao tiếp, lãnh đạo, làm việc theo nhóm...). Đây là điều kiện cần nhưng lại đang rất thiếu đối với sinh viên hiện nay nói chung và học sinh sinh viên Trường CĐ Kinh tế - kỹ thuật Quảng Nam nói riêng. Với vai trò của mình, nhiệm kỳ qua, Đoàn trường cũng tập trung quan tâm đến việc giáo dục giá trị sống, kỹ năng sống, kỹ năng xã hội cho học sinh sinh viên thông qua đợt tập huấn về kỹ năng công tác đoàn; kỹ năng múa hát tập thể - dân vũ quốc tế; tập huấn nghiệp vụ công tác đoàn và kỹ năng công tác thanh niên... Đồng thời tổ chức nhiều hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao với nhiều hình thức đa dạng, phong phú, từng bước đáp ứng nhu cầu đời sống văn hóa tinh thần của ĐVTN như tổ chức giải bóng đá, bóng chuyền, việt dã thuyền thống; tổ chức Ngày hội thanh niên khỏe với nhiều hoạt động: bát cháo tình thương, trò chơi dân gian; tham gia giao lưu câu lạc bộ, đội, nhóm trên địa bàn tỉnh.

Vì cộng đồng

Nhiệm kỳ qua, Liên chi đoàn Điện – Điện tử là đơn vị có nhiều đóng góp vào phong trào đoàn của trường, trong đó có phong trào “Thanh niên xung kích vì cuộc sống cộng đồng”. Trong các chuyến tình nguyện giúp dân do Đoàn trường tổ chức, các ĐVTN trong Liên chi đoàn Điện - Điện tử đã phát huy sở trường và năng lực chuyên môn để tham gia ở các lĩnh vực hoạt động tình nguyện, đảm bảo tính hiệu quả, thiết thực đối với xã hội và cộng đồng, đơn cử như việc lắp đặt điện chiếu sáng giúp dân. Bên cạnh đó, một số đơn vị khác như Liên chi đoàn Xây dựng, Liên chi đoàn Nông nghiệp - Tài nguyên môi trường,… cũng đã phát huy sở trường, chuyên môn được đào tạo ở trường để đưa các hoạt động tình nguyện mang tính chiều sâu, tạo dấu ấn và được cộng đồng đánh giá cao.

Trung bình mỗi năm, Đoàn trường tổ chức 3 - 5 chuyến tình nguyện về các vùng khó khăn giúp dân. Theo Bí thư Đoàn trường Phạm Hải Anh, để hoạt động tình nguyện đạt hiệu quả, trước các chuyến công tác, Đoàn trường đã tiến hành khảo sát, đồng thời phối hợp với các huyện đoàn để lựa chọn địa điểm và lên kế hoạch cho những phần việc tình nguyện cụ thể. Đặc biệt, nhằm phát huy tinh thần tự giác, tự nguyện trong các chuyến công tác xã hội, Đoàn trường đã để cho cán bộ giáo viên, học sinh sinh viên tự đăng ký tham gia. Có thể kể một số hoạt động tình nguyện nổi bật của Đoàn trường trong nhiệm kỳ qua như: chương trình “Tình nguyện mùa đông 2013” và “Xuân tình nguyện 2014”; tham gia cùng Tỉnh đoàn trong các chuyến công tác xã hội tại xã A Nông, xã Ga Ry, Ch’Ôm (Tây Giang), Đồn Biên phòng La Êê huyện Nam Giang; phối hợp cùng Huyện đoàn Phú Ninh tổ chức chiến dịch tình nguyện tại xã Tam Đại; tổ chức chiến dịch tình nguyện hè tại các xã vùng cao khó khăn như Quế Trung (Nông Sơn), Quế Bình (Hiệp Đức), Phước Kim (Phước Sơn), qua đó đã thực hiện nạo vét được 4km kênh mương nội đồng, lắp đặt hơn 1.000m dây điện và bắt 80 bóng điện chiếu sáng, trồng 150 cây sao đen, 150 cây xoài ghép, 80 cây mít cao sản, tặng các trường tiểu học 3 bộ trống đội... Bên cạnh đó, công tác hiến máu nhân đạo luôn đạt chỉ tiêu cao với 1.572 đơn vị máu đã được cán bộ giáo viên, ĐVTN nhà trường hiến trong nhiệm kỳ qua.

VINH ANH

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường Cao đẳng Kinh tế - kỹ thuật Quảng Nam lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2014 - 2017: Điểm nhấn từ phong trào
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO