Đại Lộc bài trừ hủ tục trong đưa tang

HOÀNG LIÊN 06/09/2016 09:37

Huyện Đại Lộc vừa tổ chức tọa đàm với chủ đề “Không rắc vàng mã, rải tiền Việt Nam và tiền nước ngoài trên đường đưa tang - Nhận thức và hành động”. Bởi hủ tục này đang là thực trạng nhức nhối hiện nay, xuất phát từ quan niệm dân gian cho rằng, việc rải giấy vàng, giấy bạc dọc hai bên đường trên đường đưa linh cữu đến nghĩa địa nhằm an ủi vong linh và chuẩn bị cho đời sống dưới cõi âm của người chết...

Ông Phan Vân Trình - Trưởng phòng VH-TT huyện Đại Lộc nói, hủ tục này cần sớm được bài trừ trong cộng đồng, song không thể là việc “một sớm một chiều”, mà cần từng bước tuyên truyền, nâng cao nhận thức trong cộng đồng và phải có sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị. Việc bài trừ hủ tục rắc vàng mã, tiền thật trên đường đưa tang góp phần thực hiện chủ trương, đường lối xây dựng đời sống văn hóa, góp sức vào công cuộc xây dựng nông thôn mới, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, bảo vệ môi trường… Góp giải pháp cho vấn đề này, ông Nguyễn Hải Triều - cán bộ Phòng VH-TT Đại Lộc cho rằng, trong hủ tục này, đối tượng hưởng lợi ở đây chính là các cơ sở mai táng, vậy nên cần phải quán triệt, yêu cầu các cơ sở này cam kết không đưa dịch vụ rắc tiền và vàng mã vào chi phí mai táng… Còn ông Nguyễn Văn Nhơn - Chủ tịch Hội Người cao tuổi xã Đại Đồng góp ý, cần đưa việc bài trừ hủ tục đốt vàng mã vào tiêu chí thi đua của cả hệ thống chính trị. Địa phương nào còn để xảy ra tục rắc vàng mã, gia tộc, gia đình, cá nhân nào vi phạm, sẽ không được công nhận danh hiệu văn hóa, hay trở thành điểm liệt trong các phong trào thi đua, khen thưởng.

Bên cạnh những giải pháp nâng cao tính tuyên truyền, bài trừ hủ tục, có nhiều ý kiến đề nghị cần xem việc rắc vàng mã, rải tiền thật trên đường đưa tang là hành vi xả rác ra môi trường, ảnh hưởng đến an toàn giao thông và vi phạm quy định về sử dụng đồng tiền Việt Nam. Ông Nguyễn Văn Huấn - Phó Trưởng phòng Tài nguyên - môi trường huyện Đại Lộc cho rằng, trước hết các cơ quan chức năng cần vào cuộc xử lý vi phạm hành chính, phạt tiền đối với những đơn vị, cơ sở làm dịch vụ mai táng, cung cấp dịch vụ vàng mã cho đám tang, cần xem việc rắc vàng mã là việc gây xâm phạm tới môi trường, ảnh hưởng tới an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ và có thể xử phạt vi phạm hành chính, phạt tiền đối với từng hành vi vi phạm…

HOÀNG LIÊN

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Đại Lộc bài trừ hủ tục trong đưa tang
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO