Đại Lộc, Duy Xuyên tổ chức truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ

HOÀNG LIÊN - BÍCH LIỄU 26/07/2018 17:04

(QNO) - Huyện Đại Lộc và Duy Xuyên vừa tổ chức lễ đón nhận, truy điệu, an táng hài cốt liệt sĩ của đại phương đã hy sinh trong khi làm nhiệm vụ tại các tỉnh biên giới Tây Nam và chiến trường Campuchia. 

Tại nghĩa trang liệt sĩ xã Đại Hòa, huyện Đại Lộc đã diễn ra lễ truy điệu 10 hài cốt liệt sĩ được quy tập từ nghĩa trang tỉnh Bình Dương và nghĩa trang tỉnh Gia Lai. Tham dự lễ truy điệu có Đại tá Nguyễn Hữu Thức - Phó Chính ủy Bộ CHQS tỉnh; Trung tá Dương Trường - Tổng Giám đốc Công ty Dệt may 77, đại diện Ban liên lạc Trung đoàn 96 tỉnh Quảng Nam cùng lãnh đạo huyện, các xã/thị trấn trên địa bàn Đại Lộc và thân nhân các liệt sĩ.

Lãnh đạo huyện Đại Lộc thành kính dâng hương tưởng niệm các liệt sĩ. Ảnh: B.LIỄU
Lãnh đạo huyện Đại Lộc thành kính dâng hương tưởng niệm các liệt sĩ. Ảnh: B.LIỄU

Những hài cốt được quy tập lần này là các liệt sĩ: Trần Em, Doãn Thanh Việt, Lê Thanh Báng (xã Đại Phong), liệt sĩ Trần Sáu, Trần Bảy (xã Đại Thắng); liệt sĩ  Đoàn Ngọc Sơn (xã Đại Chánh), liệt sĩ Nguyễn Thắng Lợi (xã Đại Lãnh), liệt sĩ Nguyễn Nhị (xã Đại Quang); liệt sĩ Đào Văn Phu (thị trấn Ái Nghĩa) và liệt sĩ Lê Bằng (xã Đại Hòa). Đây là các chiến sĩ thuộc Sư đoàn 2, Sư đoàn 309, Quân đoàn 4 hy sinh tại mặt trận biên giới Tây Nam và làm nhiệm vụ quốc tế ở chiến trường Campuchia. 

* Tại Đền Tưởng niệm liệt sĩ huyện Duy Xuyên, Trung đoàn 96 cùng chính quyền địa phương tổ chức truy điệu 5 hài cốt liệt sĩ quê Duy Xuyên, hy sinh tại chiến trường biên giới Tây Nam và chiến trường Campuchia. Được biết, lần này, Ban liên lạc Trung đoàn 96 cũng đã phối hợp với các đơn vị chức năng, chính quyền các cấp tổ chức tìm kiếm, quy tập tổng cộng 35 hài cốt liệt sĩ từ chiến trường, từ các nghĩa trang liệt sĩ Gia Lai, Đắk Lắk, Tây Ninh, Bình Phước, Lâm Đồng và Nghĩa trang liệt sĩ TP. Hồ Chí Minh về với đất mẹ. Trong số đó, có 33 liệt sĩ quê Quảng Nam (Đại Lộc: 10, Duy Xuyên: 5, Điện Bàn: 8, Thăng Bình: 8, Núi Thành: 2). Đây là các liệt sĩ thuộc đơn vị Sư 309, Quân đoàn 4; Sư đoàn 307, Quân đoàn 2, Quân khu V; Tiểu đoàn đặc công Quân khu; Tỉnh đội Quảng Nam - Đà Nẵng.

Đón các anh về với đất mẹ. Ảnh: HOÀNG LIÊN
Đón các anh về đất mẹ. Ảnh: HOÀNG LIÊN

Đây là lần thứ 11, Trung đoàn 96 tổ chức truy điệu và đưa hài cốt liệt sĩ hy sinh tại chiến trường Tây Nam, làm nghĩa vụ quốc tế ở Campuchia về với đất mẹ từ hành trình “Nghĩa tình đồng đội”.

Trung tá Dương Trường - Tổng Giám đốc Công ty Dệt may 77, đại diện Ban liên lạc Trung đoàn 96 Quảng Nam chia sẻ: “Thời gian tới, Trung đoàn 96 tiếp tục cùng với các đơn vị chức năng, chính quyền địa phương tiếp tục hành trình “Nghĩa tình đồng đội”. Chúng tôi sẽ làm hết sức mình để đưa hài cốt chiến sĩ trở về đất mẹ”.

HOÀNG LIÊN - BÍCH LIỄU

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Đại Lộc, Duy Xuyên tổ chức truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO