Đảm bảo nguồn điện đón Tết Bunpimay

NHỊ TRIỀU 08/04/2015 08:55

Thời gian qua, Tổ quản lý điện huyện Đắc Chưng (tỉnh Sê Kông, Lào) - đơn vị mua điện từ Việt Nam, tích cực phối hợp với các tổ quản lý điện của Điện lực Nam Giang tổ chức kiểm tra, bảo dưỡng lưới điện nhằm bảo đảm cung ứng điện ổn định để phục vụ người dân, đặc biệt là dịp Tết Bunpimay của nước bạn Lào (diễn ra từ ngày 14 - 16.4).

Khánh thành đường dây 22kV và trạm đo đếm bán điện qua Lào tại cửa khẩu Đắc Ốc.
Khánh thành đường dây 22kV và trạm đo đếm bán điện qua Lào tại cửa khẩu Đắc Ốc.

Dòng điện nghĩa tình

Theo ông Nguyễn Quang Vinh - Giám đốc Công ty Điện lực Quảng Nam, việc bán điện qua biên giới thể hiện tình cảm giao hảo, kết nghĩa lâu đời giữa 2 tỉnh Quảng Nam và Sê Kông, giữa Tổng Công ty Điện lực miền Trung (EVNCPC) với Điện lực Lào (EDL). Vì vậy, nhiệm vụ này được UBND tỉnh quan tâm chỉ đạo và được EVNCPC trực tiếp điều hành. Mở đầu sự kiện này là vào năm 2008, đúng vào dịp Tết Bunpimay, tại thủ đô Viêng Chăn, ông Lê Kim Hùng - Phó Tổng Giám đốc EVNCPC và ông Boul Oum Sivanpheng - Phó Tổng Giám đốc EDL đã tiến hành thương thảo mua bán điện giữa 2 tỉnh Sê Kông và Quảng Nam. Sau đó, hai bên đã nhiều lần gặp nhau để thỏa thuận nhiều vấn đề liên quan đến việc đầu tư xây dựng lưới điện và ký kết hợp đồng mua bán điện theo thông lệ quốc tế. Việc cấp điện của tỉnh Sê Kông vào thời điểm ấy còn khó khăn, toàn tỉnh mới có 35% số hộ có điện, vì thế nguồn điện từ Quảng Nam được xem rất quan trọng. Tuy nhiên, do trở ngại về địa lý nên EDL chỉ mua điện để cung cấp cho huyện Đắc Chưng, qua cửa khẩu Đắc Ốc. Từ tháng 12.2009, Công ty Điện lực Quảng Nam (PC Quảng Nam) được EVNCPC giao quản lý vận hành đường dây và bán điện cho huyện Đắc Chưng qua công tơ đo đếm điện năng ranh giới đặt tại cửa khẩu Đắc Ốc.

Năm năm qua, EVNCPC đã bán cho huyện Đắc Chưng 3 triệu kWh, tăng 36%/năm. Ngược lại, từ tháng 7.2013, Nhà máy thủy điện Xê Ka Man 3 (tại huyện Đắc Chưng) hoàn thành, công suất 250MW, mỗi năm hòa lưới điện quốc gia Việt Nam khoảng 1,5 tỷ kWh, trong đó 90% lượng điện bán cho Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

Đường dây 22kV dài hơn 80km được EVNCPC đầu tư từ năm 2002, xuất phát từ Bến Giằng (thị trấn Thạnh Mỹ, huyện Nam Giang), chạy dọc theo tuyến đường 14D đến trạm đo đếm cửa khẩu Nam Giang. Về sau, để tăng cường chất lượng cung cấp điện cho phía bạn, EVNCPC tiếp tục đầu tư cải tạo lưới điện từ cầu La Dêê lên cửa khẩu; đồng thời dịch chuyển hơn 1km đoạn gần biên giới để tránh ảnh hưởng đến khu bảo tồn sinh thái rừng già gần biên giới. Do vị trí quan trọng của đường dây này nên Điện lực Nam Giang đã bố trí 2 tổ quản lý; riêng đoạn gần biên giới do Tổ quản lý Tây Nam Giang phụ trách. Hằng tháng các tổ quản lý điện hai bên phối hợp ghi chỉ số công tơ để làm căn cứ thanh toán tiền điện, đồng thời thường xuyên liên lạc để phối hợp quản lý vận hành, thông báo tạm ngưng cung cấp điện và giải quyết sự cố. Qua phối hợp mua bán điện qua biên giới, ngành điện hai nước Việt - Lào thêm gắn bó lâu dài trong mối thâm tình của người dân hai nước.

Giữ nguồn điện ổn định

Ông Nguyễn Văn Sơn - Phó Giám đốc phụ trách Điện lực Nam Giang cho biết, dòng điện từ Việt Nam đến với đồng bào Đắc Chưng phải qua 5 cấp điện áp, trong đó lưới điện trung áp ở hai bên phần lớn đi qua thung sâu, núi cao nên thường bị tình trạng sạt lở, dông sét, cây rừng và dây leo uy hiếp. “Do ở đầu xuất tuyến, lại là bên bán điện nên Điện lực Nam Giang phải rất vất vả mới giữ vững an toàn cho lưới điện và bảo đảm cung cấp điện cho nhân dân huyện Đắc Chưng” - ông Sơn nói. Hàng quý, các tổ quản lý điện đã chủ động làm tốt công tác kiểm tra, phát quang hành lang an toàn lưới điện; định kỳ tổ chức vệ sinh lưới và sửa chữa thường xuyên lưới điện theo kế hoạch của PC Quảng Nam.

Cũng theo ông Sơn, từ khi được giao nhiệm vụ bán điện cho huyện bạn, Điện lực Nam Giang thêm một nhiệm vụ nặng nề. Do địa bàn hiểm trở nên khi lưới điện bị sự cố, do núi non, cây cối cản trở tầm nhìn, rất khó kiểm soát; thời gian truy tìm, xử lý sự cố kéo dài. Gặp những khi trời mưa, dông sét thì công nhân càng khổ nhọc hơn, bởi đường đồi núi trơn trượt, lại thêm rắn rết rình rập. Để giảm bớt mức độ nặng nhọc cho công nhân, đơn vị luôn tuyên truyền, nhắc nhở để mỗi người chuẩn bị tinh thần ứng phó, biết kết hợp nhiều việc mỗi lần lên đường làm nhiệm vụ. Mặt khác, phải làm tốt công tác phòng bị, nắm chắc đặc điểm của lưới điện ở từng khu vực để kiểm soát được những rủi ro có thể xảy ra, bảo đảm cho toàn tuyến Bến Giằng - Đắc Chưng vận hành thông suốt, an toàn. Qua chủ động quản trị rủi ro, việc cấp điện cho huyện bạn trong những năm qua tương đối ổn định, thời gian mất điện bình quân trên một khách hàng và trong một lần mất điện ngày càng giảm thấp so với trước; hợp đồng mua bán điện được thực hiện theo thông lệ quốc tế, không vi phạm Luật Biên giới quốc gia và các quy định hợp tác thương mại giữa hai nước. Năm 2013, toàn tuyến mất điện 41 lần, gồm 25 lần sự cố ngắn mạch thoáng qua, 3 lần hỏng sứ, đứt dây, 13 lần ngưng cấp điện để bảo dưỡng đường dây. Năm 2014, có 11 lần sự cố, giảm 73% so với năm 2013. Những tháng đầu năm 2015, chưa mất điện lần nào. Ông Bu Si - Tổ trưởng quản lý điện huyện Đắc Chưng cho biết, do có sự nỗ lực từ hai phía mà người dân huyện Đắc Chưng dùng điện an toàn, ổn định và có chất lượng.

Theo ông Visay Nhaynhasan - Giám đốc Chi nhánh Điện lực tỉnh Sê Kông, qua 5 năm nhận điện lưới quốc gia Việt Nam, các cấp chính quyền và nhân dân tỉnh Sê Kông luôn coi đây là dòng điện nghĩa tình, tạo động lực thúc đẩy kinh tế - xã hội của huyện Đắc Chưng phát triển. Sắp tới, với sự nỗ lực của PC Quảng Nam, người dân Đắc Chưng chắc chắn sẽ được cấp điện tốt hơn để vui đón Tết Bunpimay.

NHỊ TRIỀU

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Đảm bảo nguồn điện đón Tết Bunpimay
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO