Dân “ốc đảo” thiếu nước ngọt

MAI NHI - ĐOÀN ĐẠO 27/05/2013 09:21

Người dân ở thôn Xuân Mỹ và Long Thạnh Tây (xã Tam Hải, huyện Núi Thành) luôn phải đi mua nước ngọt ở các địa phương lân cận như Tam Giang, Tam Hòa về sử dụng. Những ngày nắng nóng khắc nghiệt này, việc tìm kiếm nguồn nước ngọt để phục vụ sinh hoạt thường nhật càng vất vả hơn...
Theo người dân thôn Xuân Mỹ, từ bao đời nay nước ở vùng này bị nhiễm mặn, nhiễm phèn nghiêm trọng vì thôn nằm ở cửa biển An Hòa, bốn bề bao bọc bởi sông. Lấy gàu vục lên những váng phèn và bợn đục vàng trong bể nước nhà mình, ông Phạm Văn Trí - Bí thư Chi bộ thôn Xuân Mỹ nói: “Lúc trước, gia đình tui và người dân trong làng sử dụng các bể tự chế để lọc phèn lấy nước dùng đỡ trong việc tắm giặt. Nhưng nay thì chịu rồi vì nước mặn như pha muối vậy, còn phèn thì không thể lọc nổi”.

Lọc bớt phèn nhưng nước vẫn bị mặn. Ảnh: ĐẠO NHI
Lọc bớt phèn nhưng nước vẫn bị mặn. Ảnh: ĐẠO NHI

Chị Trần Thị Vân (thôn Xuân Mỹ) cho biết, để đủ nước sinh hoạt, mỗi ngày 2 lần gia đình phải qua xã Tam Hòa mua chở về 80 lít nước ngọt. Gia đình chị Vân có 4 người, mỗi tháng phải mất hơn 100 nghìn đồng tiền mua nước tắm giặt, rồi phải mất thêm 150 nghìn đồng tiền mua nước đóng chai để uống và nấu ăn. Tương tự như thôn Xuân Mỹ, người dân ở thôn Long Thạnh Tây cũng đang “dài cổ” chờ nước ngọt chảy về quê mình. Ông Lê Bá Chung – một người dân địa phương nói: “Nước ngọt nơi này khan hiếm lắm, muốn có để dùng thì phải chèo ghe qua xã Tam Giang mua về. Mùa mưa thì lấy thùng, thau, xô, chậu… tranh thủ hứng rồi cất trong bồn để sử dụng dần. Nhưng đến tháng 5 dương lịch thì nhà ai cũng hết”. Nhiều người dân trên địa bàn thôn Long Thạnh Tây cho biết, từ tháng 3 đến tháng 8 hằng năm, tất cả giếng trong làng đều khô kiệt nên nguồn nước phục vụ cho chuyện tắm giặt cũng không thể đáp ứng được nhu cầu của gần 100 hộ...

Trao đổi với chúng tôi, ông Phan Như Tường - Chủ tịch UBND xã Tam Hải cho biết, chuyện người dân thôn Xuân Mỹ và Long Thạnh Tây không có nước uống là vấn đề bức xúc ở địa phương. Trước kia cũng có 2 hệ thống nước sạch cho 2 thôn này nhưng vì lý do khách quan nên bị cắt nước sau một thời gian ngắn. Theo ông Tường, để giải quyết được vấn đề nước sạch cho 2 thôn trên thì cần đầu tư xây dựng một hệ thống cung cấp nước ngọt với tổng giá trị khoảng 3 tỷ đồng, bao gồm các hạng mục chính như thi công bể chứa và lắp đặt đường ống dẫn. Tuy nhiên, khoản kinh phí này là quá sức đối với nguồn ngân sách còn rất hạn hẹp của một xã miền biển như Tam Hải.

MAI NHI - ĐOÀN ĐẠO

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Dân “ốc đảo” thiếu nước ngọt
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO