(QNO) - Sáng 31/3, tại Hội trường Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 (xã Tam Quang, huyện Núi Thành), Đảng bộ Hải đoàn 21 tổ Đại hội Đại biểu lần thứ IV, nhiệm kỳ 2025 - 2030.
Dự đại hội có Đại tá Trương Bá Long, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2; cùng 90 đại biểu ưu tú đại diện các tổ chức đảng trong Đảng bộ Hải đoàn.
Trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, mặc dù đối mặt với nhiều thách thức như dịch COVID-19 kéo dài, tình hình an ninh chính trị thế giới và khu vực biến động, Đảng bộ Hải đoàn 21 đã lãnh đạo đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
Hải đoàn tổ chức 381 lượt tàu, xuồng tuần tra bảo vệ chủ quyền, đi được hơn 210.800 hải lý; kiểm tra, xử phạt 368 lượt tàu vi phạm với số tiền gần 3 tỷ đồng; bắt giữ, khởi tố 1 vụ tàng trữ ma túy và phối hợp triệt phá 3 vụ với 4 đối tượng liên quan đến ma túy. Công tác cứu hộ, cứu nạn đạt hiệu quả cao với 16 lượt tàu, xuồng tham gia, cứu 56 thuyền viên, hỗ trợ y tế kịp thời cho ngư dân gặp nạn.
Hải đoàn cũng thực hiện tốt nhiệm vụ đối ngoại, như tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh bắc bộ Việt Nam - Trung Quốc, giao lưu với lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật Bản, Philippines.
Nhiệm kỳ 2025 - 2030, Đảng bộ xác định mục tiêu quán triệt nghiêm các nghị quyết của Đảng, nâng cao hiệu quả bảo vệ chủ quyền, thực thi pháp luật, phòng chống tội phạm và cứu hộ trên biển. Khâu đột phá tập trung vào đấu tranh phòng chống tội phạm và xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật.
Đại hội đã bầu Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới gồm 11 đồng chí. Đại tá Triệu Quang Quy tái đắc cử Bí thư Đảng ủy. Đại hội cũng đã bầu đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng bộ Vùng Cảnh sát biển 2 gồm 45 đại biểu chính thức và 6 dự khuyết.
Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Đại tá Trương Bá Long thay mặt Ban Thường vụ Đảng ủy, Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Vùng biểu dương những kết quả đạt được của Đảng bộ Hải đoàn 21 trong nhiệm kỳ qua. Đồng thời chỉ ra nguyên nhân, khuyết điểm và định hướng những chủ trương, giải pháp cần tập trung lãnh đạo trong nhiệm kỳ tới...
Đại hội kết thúc trong không khí đoàn kết, thống nhất, thể hiện quyết tâm thực hiện thắng lợi nghị quyết nhiệm kỳ mới, góp phần xây dựng Hải đoàn vững mạnh, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo Tổ quốc.