Đảng mạnh, dân tin

VĂN SỰ - PHI THÀNH 09/06/2015 08:20

Những năm qua, Đảng bộ thị trấn Nam Phước (Duy Xuyên) chú trọng xây dựng khối đoàn kết thống nhất, chăm lo bồi dưỡng đội ngũ cán bộ đảng viên, góp phần xây dựng tổ chức đảng ngày càng trong sạch vững mạnh…

Con người là then chốt

Ông Trần Yên – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy thị trấn Nam Phước cho biết, mặc dù gặp không ít khó khăn nhưng những năm gần đây công tác phát triển đảng viên ở địa phương luôn hoàn thành đạt chỉ tiêu, đảm bảo đúng nguyên tắc, thủ tục, chất lượng. Trong nhiệm kỳ 2010 – 2015, đảng bộ kết nạp được 61 đảng viên mới, nâng tổng số đảng viên hiện nay lên 458 đồng chí, tham gia sinh hoạt tại 27 chi bộ trực thuộc. Không chỉ vậy, thời gian qua công tác cán bộ cũng luôn được chăm lo. Theo đó, thị trấn đã tuyển dụng mới 12 người tốt nghiệp đại học, cao đẳng chính quy vào làm việc ở cơ quan. Đồng thời cử 16 người đi học cao cấp, trung cấp chính trị và 13 người đi học đại học, cao đẳng.

Phụ nữ thị trấn Nam Phước làm theo gương Bác về thực hành tiết kiệm thông qua mô hình nuôi heo đất. Ảnh: T.S
Phụ nữ thị trấn Nam Phước làm theo gương Bác về thực hành tiết kiệm thông qua mô hình nuôi heo đất. Ảnh: T.S

Cùng với đó, công tác kiểm tra, giám sát trong đảng được tăng cường. Ngay từ đầu nhiệm kỳ, Đảng bộ thị trấn Nam Phước đã tiến hành quán triệt các quy định của Điều lệ Đảng và những văn bản hướng dẫn của Trung ương Đảng đến từng chi bộ. Đồng thời ban hành quy chế làm việc của Ủy ban Kiểm tra, chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát theo điều 30, điều 32 của Điều lệ Đảng quy định. Trong 5 năm qua, đảng bộ đã tổ chức kiểm tra, giám sát ở tất cả các chi bộ và 17 đảng viên. Qua đó, kịp thời khắc phục những thiếu sót, khuyết điểm cũng như hạn chế tình trạng vi phạm kỷ luật. Kết quả phân loại hàng năm có hơn 80% đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ, 85% chi bộ đạt trong sạch vững mạnh, không có chi bộ yếu kém. Đặc biệt 3 năm liền Đảng bộ thị trấn giữ vững danh hiệu vững mạnh xuất sắc tiêu biểu. Ông Trần Yên chia sẻ: “Thành công lớn nhất trong công tác xây dựng Đảng nhiệm kỳ qua chính là xây dựng được một khối đoàn kết thống nhất và đội ngũ cán bộ được tạo mọi điều kiện thuận lợi để nâng cao trình độ chuyên môn, riêng cán bộ nữ được quy hoạch, cơ cấu vào các chức danh chủ chốt. Đặc biệt, Ủy ban Kiểm tra của Đảng ủy thị trấn thường xuyên giám sát hoạt động đúng chức năng, nhiệm vụ và được cấp trên đánh giá là một trong 3 đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”.

Những nhiệm vụ trọng tâm

Nhân Đại hội Đảng bộ lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2015-2020, thị trấn Nam Phước phát hành tập lịch sử đấu tranh cách mạng giai đoạn 1930 - 1975. Cuốn sách dày 182 trang, gồm có 4 chương là tư liệu quý nhằm nâng cao nhận thức trong mỗi cán bộ, đảng viên và nhất là thế hệ trẻ về truyền thống đấu tranh kiên cường, bất khuất của các bậc cha ông. Đồng thời, củng cố niềm tin về con đường mà Bác Hồ đã lựa chọn, góp phần xây dựng thị trấn Nam Phước thực sự trở thành đô thị loại IV trong tương lai gần.(HOÀI NHI)

Theo ông Trịnh Sơn Hải, Bí thư Đảng ủy thị trấn Nam Phước, nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng bộ thị trấn Nam Phước sẽ tiếp tục thực hiện tốt việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về “Một số vấn đề cấp bách trong công tác xây dựng Đảng hiện nay”. Bên cạnh đó, tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao nhận thức, lý luận cho đảng viên; giáo dục truyền thống cách mạng, phẩm chất đạo đức, tư cách lối sống cho cán bộ, nhất là thế hệ trẻ. Ngoài ra, sẽ tập trung giải quyết kịp thời, dứt điểm những vướng mắc về tư tưởng trong đảng viên cũng như quần chúng nhân dân, đấu tranh kiên quyết với biểu hiện bàng quan, vô trách nhiệm, tư tưởng cá nhân, ích kỷ, thực dụng.

Ông Trịnh Sơn Hải cho biết thêm, ngoài những nhiệm vụ vừa nêu thì trong nhiệm kỳ tới Đảng bộ thị trấn cũng sẽ thường xuyên chăm lo xây dựng đội ngũ công chức đảm bảo tiêu chuẩn về đạo đức, tư cách, năng lực và trình độ đáp ứng trong thời kỳ mới. Cạnh đó, giữ vững nền nếp sinh hoạt đảng, coi trọng nguyên tắc tập trung dân chủ, nâng cao năng lực và sức chiến đấu của tổ chức đảng. Đẩy mạnh việc kiểm tra, giám sát đối với tổ chức đảng và đảng viên theo đúng chương trình, kế hoạch đề ra. Đặc biệt, phấn đấu hàng năm kết nạp 12 đảng viên trở lên, hơn 80% đảng viên đủ tư cách hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và đảng bộ giữ vững danh hiệu trong sạch vững mạnh...

Thành công nhờ dân vận khéo
Ông Nguyễn Thế Đức – Phó Bí thư Đảng ủy thị trấn Nam Phước cho biết, thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh về công tác dân vận nên trong 5 năm qua công tác vận động quần chúng của cả hệ thống chính trị luôn được cấp ủy đảng quan tâm đúng mức. Theo đó, địa phương đã ban hành nghị quyết chuyên đề, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên bám sát cơ sở, nắm bắt tình hình tư tưởng trong nhân dân, chỉ đạo xử lý kịp thời những vướng mắc phát sinh từ thực tiễn cuộc sống. Đồng thời hướng dẫn các chi bộ thôn, khối phố xây dựng mô hình “dân vận khéo”… mang lại nhiều kết quả đáng phấn khởi, nhất là hoàn thành việc thi công 3 công trình trọng điểm gồm tuyến đường ĐT 610B, khu phố chợ Nam Phước và dự án mở rộng, nâng cấp quốc lộ 1 qua địa bàn, tạo tiền đề quan trọng để trở thành đô thị loại IV trong tương lai gần.

VĂN SỰ - PHI THÀNH

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Đảng mạnh, dân tin
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO