Đào tạo chính trị cho cán bộ Sê Kông

HÀN GIANG 29/06/2023 06:05

Cụ thể hóa Biên bản hợp tác cấp cao giữa lãnh đạo hai tỉnh Quảng Nam - Sê Kông, hôm qua 27/6, cán bộ lãnh đạo, quản lý của tỉnh Sê Kông (Lào) gồm 30 người bắt đầu tham gia chương trình đào tạo trung cấp lý luận chính trị hệ tập trung năm 2023 tại Trường Chính trị Quảng Nam.

Cán bộ lãnh đạo, quản lý của tỉnh Sê Kông tham gia lớp đào tạo trung cấp lý luận chính trị hệ tập trung năm 2023 (khóa 14, theo chương trình của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh) tại Trường Chính trị Quảng Nam. Ảnh: N.Đ
Cán bộ lãnh đạo, quản lý của tỉnh Sê Kông tham gia lớp đào tạo trung cấp lý luận chính trị hệ tập trung năm 2023 (khóa 14, theo chương trình của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh) tại Trường Chính trị Quảng Nam. Ảnh: N.Đ

Phát biểu tại lễ khai giảng và bàn giao học viên cho Trường Chính trị Quảng Nam, bà Kong-mạ-ni Sụ-văn-nạ-xản - Phó Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Sê Kông gửi lời cảm ơn sâu sắc đến Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Quảng Nam trong thời gian qua đã luôn quan tâm hỗ trợ, giúp đỡ tỉnh Sê Kông về nhiều mặt. Trong đó, có đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực, đào tạo cán bộ.

Bà Kong-mạ-ni Sụ-văn-nạ-xản cho biết, đây là lần thứ hai Quảng Nam hỗ trợ, giúp đào tạo lý luận chính trị cho cán bộ lãnh đạo, quản lý của tỉnh Sê Kông. Lãnh đạo tỉnh Sê Kông đánh giá rất cao kết quả khóa đào tạo lần thứ nhất vào năm 2014. Đến nay 20 học viên tốt nghiệp trung cấp lý luận chính trị tại Quảng Nam trở về công tác tại tỉnh đều phát triển. Nhiều đồng chí trở thành Tỉnh ủy viên, giữ chức vụ Giám đốc sở, Huyện ủy viên.

“Chúng tôi rất tin tưởng vào công tác đào tạo lý luận chính trị của Quảng Nam. Lần này, chúng tôi đã tổ chức tuyển chọn 30 cán bộ lãnh đạo, quản lý nằm trong quy hoạch cán bộ lãnh đạo tỉnh và các sở, ngành theo đúng quy định để cử đi đào tạo lớp trung cấp lý luận chính trị tại Trường Chính trị Quảng Nam” - bà Kong-mạ-ni Sụ-văn-nạ-xản chia sẻ.

Trong bối cảnh hai nước Việt Nam và Lào đang đẩy mạnh công cuộc đổi mới, hội nhập quốc tế một cách sâu rộng đã và đang đặt ra cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp của hai nước yêu cầu phải nâng cao hơn nữa trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, đặt biệt trình độ lý luận chính trị để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Theo ông Nguyễn Hồng Minh - Phó Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Quảng Nam, xuất phát từ yêu cầu đó, lãnh đạo hai tỉnh Quảng Nam - Sê Kông đã thống nhất chủ trương giao Trường Chính trị tỉnh Quảng Nam hằng năm mở lớp đào tạo trung cấp lý luận chính trị cho cán bộ của tỉnh Sê Kông.

Để khóa học được tổ chức thành công, hoàn thành tốt nhiệm vụ của khóa học mà lãnh đạo hai tỉnh Quảng Nam - Sê Kông kỳ vọng, theo ông Nguyễn Hồng Minh, Ban Giám hiệu Trường Chính trị Quảng Nam cần bám sát mục tiêu, yêu cầu, nội dung chương trình đào tạo trung cấp lý luận chính trị, tình hình thực tiễn của hai tỉnh Quảng - Sê Kông. Đồng thời tổ chức lớp học một cách chặt chẽ, chu đáo, đáp ứng yêu cầu đối tượng tham gia lớp học.

Bố trí đội ngũ giảng viên có trình độ, năng lực, kinh nghiệm, am hiểu thực tiễn tham gia giảng dạy. Thường xuyên tổ chức rút kinh nghiệm, đề xuất phương pháp giảng dạy phù hợp, có chất lượng; mời đội ngũ phiên dịch viên có chất lượng tham gia phục vụ giảng dạy.

Cùng với đó, tạo điều kiện bố trí nơi ăn, ở, học tập, sinh hoạt cho học viên đảm bảo thuận lợi, chu đáo, an toàn. Trong quá trình tổ chức lớp học, cần quan tâm bố trí các chương trình ngoại khóa, giao lưu văn hóa Việt - Lào.

“Với sự quan tâm của lãnh đạo hai tỉnh Quảng Nam - Sê Kông; sự nhiệt tình, tâm huyết, trách nhiệm của Ban Giám hiệu Trường Chính trị Quảng Nam và đội ngũ giảng viên, sự tự giác, cố gắng, nỗ lực của các học viên, khóa học sẽ đạt được mục tiêu, yêu cầu đề ra, góp phần vun đắp tình hữu nghị đặc biệt và sự hợp tác toàn diện giữa hai nước Việt - Lào và hai tỉnh Quảng Nam - Sê Kông” - ông Minh nói.

Theo ông Lê Minh Đức - Hiệu trưởng Trường Chính trị Quảng Nam, các học viên đều giữ chức vụ lãnh đạo là trưởng, phó phòng và tương đương của các huyện, sở, ban, ngành của tỉnh Sê Kông.

Lớp học đảm bảo tốt tiêu chuẩn đầu vào, là yếu tố thuận lợi trong quá trình dạy và học theo hướng tích cực, biến quá trình đào tạo thành quá trình tự đào tạo, phát huy tinh thần tự học, tự nghiên cứu, tự giác của người cán bộ, đảng viên. Lớp học tổ chức thông qua phiên dịch, nên rất khó khăn, nhà trường mong rằng hai bên cùng hợp tác, chia sẻ, khắc phục khó khăn để tổ chức tốt lớp học với kết quả cao nhất.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Đào tạo chính trị cho cán bộ Sê Kông
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO