Nằm ở vị trí trung tâm của thị trấn Nam Phước (Duy Xuyên), khối phố Long Xuyên 2 không ngừng phát huy tinh thần đoàn kết, chung tay xây dựng đô thị văn minh bằng những hành động thiết thực, cụ thể.
Đời sống nâng cao
Những ngày đầu xuân Ất Tỵ, có dịp ghé thăm khối phố Long Xuyên 2, ai nấy đều cảm nhận được sự sầm uất, nhộn nhịp buôn bán. Không gian cây xanh được bố trí, sắp xếp hợp lý càng khiến cho khu phố thực sự trở nên sạch đẹp và văn minh.
Ông Trần Văn Hiền - người dân khối phố Long Xuyên 2 cho biết, gần đây văn minh đô thị có những chuyển biến tích cực làm cho cảnh quan Nam Phước ngày càng khang trang, đời sống vật chất và tinh thần của người dân không ngừng nâng cao.
“Thời gian qua, người dân trên địa bàn khối phố Long Xuyên 2 thực hiện tốt nếp sống văn hóa cá nhân, văn hóa gia đình, dòng họ, các mối quan hệ cộng đồng ngày càng bền chặt. Đặc biệt, nhân dân nêu cao truyền thống đạo lý uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa; giúp đỡ nhau trong phát triển kinh tế và trong cuộc sống; đồng lòng bảo vệ môi trường, xây dựng cảnh quan đô thị sáng, xanh, sạch, đẹp” - ông Hiền chia sẻ.
Ông Nguyễn Văn Tùng - Bí thư Chi bộ khối phố Long Xuyên 2 cho biết, trên địa bàn hiện có 635 hộ dân với khoảng 2.700 nhân khẩu, đời sống chủ yếu dựa vào thương mại - dịch vụ.
Đây cũng là trung tâm tài chính, giao lưu, kết nối phát triển kinh tế, chính trị, văn hóa của Duy Xuyên, hệ thống giao thông xuyên suốt Bắc - Nam, Đông - Tây, tốc độ đô thị hóa diễn ra khá nhanh.
Đô thị văn minh
Thực hiện việc xây dựng đô thị văn minh, khối phố Long Xuyên 2 phát huy tinh thần “Đảng viên đi trước, làng nước theo sau”. Đây là lực lượng tiên phong, tuyên truyền người dân chung tay thực hiện hiệu quả 10 tiêu chí đô thị văn minh.
Đặc biệt, thực hiện chủ trương mở rộng đường giao thông, 2 năm gần đây, người dân tự nguyện hiến 1.000m2 “đất vàng” và tháo gỡ tường rào, cổng ngõ, vật kiến trúc để nâng cấp 800m đường nội thị có chiều rộng mặt đường 5,5 - 7,5m. Ngoài ra, người dân tự chỉnh trang nhà cửa, vườn tược và điều đáng mừng là đến nay trong khối phố không còn nhà tạm.
Trong phong trào xây dựng đời sống văn hóa, khối phố Long Xuyên 2 nhân rộng mô hình câu lạc bộ “Gia đình phát triển bền vững”; 100% hộ dân thực hiện việc cưới, việc tang, lễ hội theo đúng nếp sống văn minh. Nhà văn hóa khối phố, điểm vui chơi giải trí được đầu tư xây dựng bài bản, đáp ứng tốt nhu cầu của người dân.
Ông Nguyễn Văn Tùng cho hay, tháng 6/2024 Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh chọn khối phố Long Xuyên 2 làm điểm xây dựng mô hình “Chung tay xây dựng đô thị văn minh”. Nhờ đó, nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân về nội dung, ý nghĩa, tầm quan trọng của việc xây dựng nếp sống văn minh đô thị không ngừng được nâng lên, từng bước hình thành các hành vi ứng xử văn hóa - văn minh trong đời sống xã hội.
“Xây dựng con người, nếp sống văn hóa, văn minh đô thị là một quá trình khó khăn, lâu dài bởi tập quán luôn là một sức ỳ nên đòi hỏi cả hệ thống chính trị và toàn dân phải kiên trì thực hiện, kiên trì phấn đấu. Qua kết quả bình xét năm 2024, khối phố Long Xuyên 2 có 616 gia đình đạt chuẩn văn hóa, chiếm tỷ lệ 97,6%; khối phố được công nhận văn hóa” - ông Tùng chia sẻ.
Theo ông Trịnh Công Sơn - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy thị trấn Nam Phước, văn minh đô thị thực chất nhằm hướng đến cải thiện đời sống người dân, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, thiết lập các mối quan hệ ứng xử hài hòa, bền vững giữa con người với con người, giữa con người với tự nhiên trong quá trình phát triển.
“Đô thị văn minh hội tụ rất nhiều yếu tố và khối phố Long Xuyên 2 là một điển hình, hiện đang nỗ lực phấn đấu để tạo thêm diện mạo mới cho đô thị trung tâm của Duy Xuyên ngày càng hiện đại, nghĩa tình” - ông Trịnh Công Sơn nói.
Những năm qua, dù đối diện với nhiều khó khăn thách thức do dịch bệnh, thiên tai nhưng nhờ sự năng động, sáng tạo, chịu khó nên đời sống nhân dân không ngừng cải thiện. Năm 2024, thu nhập bình quân đầu người của khối phố Long Xuyên 2 đạt 65 triệu đồng, hộ khá và giàu chiếm 99,6%; trong khối phố hiện không còn hộ nghèo, hộ cận nghèo.