Hoạt động của các hợp tác xã trên địa bàn huyện Núi Thành ngày càng phát huy vai trò, khẳng định hiệu quả kinh tế mang lại.
Hầu hết giám đốc của các hợp tác xã (HTX) trên địa bàn huyện Núi Thành đều rất trẻ. Như anh Nguyễn Tiến Mạnh - Giám đốc HTX Nông - ngư nghiệp Núi Thành (xã Tam Tiến).
Bằng nhiệt huyết của tuổi trẻ, anh Mạnh cùng với người dân vùng biển Tam Tiến xây dựng thương hiệu, phát triển sản phẩm chả cá mối và những đặc sản biển quê hương. Anh Mạnh đã dày công tìm tòi làm ra sản phẩm chả cá mối Tam Tiến, được UBND tỉnh công nhận OCOP 4 sao.
“HTX tiếp tục nỗ lực đẩy mạnh khâu quảng bá, xúc tiến thương mại, kết nối cung cầu và đưa sản phẩm đi triển lãm tại các hội chợ trong và ngoài tỉnh để khơi thông thị trường, tìm hướng xuất khẩu” - anh Mạnh nói.
Một giám đốc HTX khác có tuổi đời rất trẻ là chị Võ Thu Thủy. Chị Thủy đã phát triển HTX Nông nghiệp - dược liệu Tam Anh Nam (Núi Thành) vào năm 2022 từ cơ sở sản xuất nấm đông trùng hạ thảo.
Đến nay, HTX đã phát triển được nhiều dòng sản phẩm OCOP từ đông trùng hạ thảo và phối hợp với nông dân trên địa bàn trồng vùng nguyên liệu lá tràm 1,2ha để chế biến thành tinh dầu tràm bán ra thị trường trong, ngoài tỉnh. Hay như hoạt động của HTX Nông - thủy sản Trung Hải (xã Tam Hải, Núi Thành) phải nhắc đến vai trò của chị Phạm Thị Lê Na - Giám đốc HTX.
Sau khi sản phẩm “Mực rim xé sợi cô Kiệu” của HTX được công nhận là sản phẩm OCOP 3 sao, chị Na tiếp tục thực hiện ý tưởng sản xuất sản phẩm mới “Cá đét sấy giòn cô Kiệu” cũng là sản phẩm OCOP có thương hiệu, vị thế trên thị trường.
Hiện nay, trên địa bàn huyện Núi Thành có 50 HTX đang hoạt động, trong đó có 38 HTX nông nghiệp sản xuất kinh doanh hiệu quả, tạo chuyển dịch cho hoạt động công nghiệp nông thôn ở địa phương.
Có thể nhận thấy nhiều dấu ấn trong phát triển HTX ở Núi Thành. Mô hình sản xuất nấm bào ngư, nấm linh chi, nấm mộc nhĩ khép kín của HTX Nông nghiệp Hoàng Hải Tam Quang sử dụng công nghệ tự động hóa để kiểm soát độ ẩm của môi trường nuôi nấm.
Mô hình trồng rau thủy canh của HTX Nông nghiệp Dream Garden ứng dụng công nghệ cao kiểm soát hàm lượng dinh dưỡng của dung dịch thủy canh và nhu cầu dinh dưỡng cây trồng. Mô hình nuôi trồng nấm đông trùng hạ thảo kiểm soát nhiệt độ và độ ẩm tự động của HTX Nông nghiệp Dược liệu Tam Anh Nam...
Ông Lê Văn Sinh - Chủ tịch UBND huyện Núi Thành cho biết, các HTX trên địa bàn đã phát huy được vai trò tập hợp, vận động nông dân vào sản xuất chung, thay đổi cách nghĩ, cách làm.
Đồng thời ứng dụng hiệu quả các tiến bộ khoa học - kỹ thuật, nâng cao hiệu quả sản xuất và thực hiện tốt việc liên doanh, liên kết, bảo đảm đầu ra ổn định cho nông sản. Đáng nói, các HTX đã tạo việc làm, giải quyết việc làm, giúp người dân có thu nhập ổn định hơn, góp sức vào xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững cho địa phương.