Giảm nghèo - An sinh

Đau đáu giấc mơ an cư

THÀNH CÔNG (thanhcongbck31@gmail.com) 01/03/2025 15:50

Thị thành nới rộng, người lao động được “giữ chân” ở các khu công nghiệp, cũng là lúc cơi lên giấc mơ an cư của rất nhiều công nhân. Họ, vẫn đang khao khát gửi phận mình trong một chốn an cư tiện nghi hơn so với việc phải sống tạm trong căn phòng trọ...

z5282957649352_9698db67a2e7619c9c6f1f3d3d6581ac.jpg
Căn nhà anh Đinh Văn Giúp thuê để ở chỉ đủ sinh hoạt tối thiểu cho 4 thành viên trong gia đình tại khu công nghiệp Tam Thăng. Ảnh: THÀNH CÔNG

Chờ đợi nhà ở xã hội

Anh Đinh Văn Giúp, công nhân một công ty trong Khu công nghiệp Tam Thăng (TP.Tam Kỳ) đang thuê trọ cho gia đình 4 thành viên tá túc, sau 9 năm làm việc. Từ Gia Lai, anh xuống Tam Kỳ lập nghiệp, “nhảy việc” qua nhiều công ty.

Bốn thành viên trong gia đình anh may mắn thuê được một căn nhà cũ cải tạo, cho thuê ở gần khu công nghiệp, với mức thuê gần 1,5 triệu đồng/tháng. Gọi là nhà, nhưng diện tích chỉ đủ sinh hoạt ở mức tối thiểu. Gần 9 năm làm công nhân, giấc mơ sở hữu nhà ở vẫn quá xa so với tổng thu nhập của hai vợ chồng.

Rất nhiều công nhân như anh Giúp đang đau đáu giấc mơ nhà ở xã hội, với mức phí phải chăng, an toàn và tiện nghi hơn so với việc sống gửi trong những căn nhà trọ.

Sự phát triển của các khu, cụm công nghiệp hút thêm nhiều lao động về với nhà máy, nhưng cũng đồng thời gia tăng áp lực về đảm bảo an sinh cho đối tượng này, nhất là nhu cầu nhà ở.

Theo đại diện Sở Xây dựng - đơn vị Thường trực Ban chỉ đạo phát triển nhà ở xã hội, tỉnh Quảng Nam đã ban hành hàng loạt kế hoạch và chính sách, trong đó có kế hoạch triển khai Đề án “Đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho người thu nhập thấp và công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030” trên địa bàn tỉnh.

Đơn vị này cũng đang tập trung tham mưu hướng dẫn thực hiện thủ tục đầu tư dự án nhà ở xã hội, tổ chức họp để đôn đốc, tháo gỡ với các dự án phát triển nhà ở xã hội bao gồm dự án Khu nhà ở thu nhập thấp của công ty STO, công ty TNHH Bất động sản Châu Âu, công ty Danatol; làm việc với các chủ đầu tư dự án nhà ở thương mại có dành quỹ đất phát triển nhà ở xã hội để yêu cầu các chủ đầu tư khẩn trương triển khai thực hiện.

Thống kê cũng từ Sở Xây dựng cho thấy, nhu cầu nhà ở xã hội theo Chương trình phát triển nhà ở đến năm 2030 của các địa phương là hơn 26.100 căn, trong đó chỉ tiêu cần thực hiện theo Đề án “Đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho người thu nhập thấp và công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030” trên địa bàn tỉnh là 19.600 căn (khoảng 75% theo Chương trình nhà ở).

Năm 2025, chỉ tiêu phát triển nhà ở xã hội được Bộ Xây dựng dự kiến tại Quảng Nam là hơn 1.100 căn, ưu tiên cho các địa bàn phát triển các khu công nghiệp có sử dụng nhiều lao động gồm TP.Tam Kỳ, TP.Hội An, Núi Thành và thị xã Điện Bàn.

Nâng chuẩn chất lượng nhà trọ

Ông Nguyễn Thanh Tâm - Giám đốc Sở Xây dựng cho hay, tại thị xã Điện Bàn, đối với 4 danh mục dự án nhà ở xã hội, hiện chỉ mới có 2 khu (diện tích lần lượt 4,53ha và 6,48ha) đã giải phóng mặt bằng và đầu tư hạ tầng một phần. Hai khu còn lại đang triển khai các thủ tục theo quy trình.

z5282957637153_70035014e1fba0f836c98421b5495d6a.jpg
Giai đoạn 2015 - 2020 mới chỉ có 1 dự án nhà ở xã hội cho công nhân hoàn thành là khu nhà ở công nhân của công ty Panko Tam Thăng giai đoạn 1 (quy mô 200 căn). Ảnh: THÀNH CÔNG

Khu nhà ở xã hội tại xã Tam Hiệp (huyện Núi Thành), có quy mô 0,88ha đang được đề xuất mở rộng diện tích danh mục dự án, nâng quy mô lên 1,9ha. Đây là quỹ đất sạch đã có hạ tầng, thời gian tới đơn vị quản lý sẽ khẩn trương thực hiện thủ tục về danh mục, chủ trương đầu tư, lựa chọn nhà đầu tư trong năm nay.

Ngoài ra, tại TP.Hội An, TP.Tam Kỳ, nhiều khu nhà ở cho người thu nhập thấp, nhà ở xã hội hoặc quỹ đất nhà ở xã hội trong khu dân cư đang được rà soát, trình danh mực dự án thực hiện đấu thầu.

“Sở Xây dựng sẽ hoàn thiện ý kiến các ngành tham mưu UBND tỉnh ban hành hướng dẫn thực hiện thủ tục đầu tư dự án nhà ở xã hội để sớm triển khai. Chúng tôi cũng đề nghị các địa phương tập trung nâng cao chất lượng nhà ở trọ hiện hữu thông qua việc áp dụng quy chuẩn, tiêu chuẩn, quy hoạch khi cải tạo và xây dựng lại đối với nhà trọ riêng lẻ của hộ gia đình, cá nhân đảm bảo kết nối hệ thống hạ tầng kỹ thuật chung của khu vực. Các khu trọ này cũng phải đảm bảo yêu cầu vệ sinh, môi trường, phòng cháy chữa cháy và an ninh trật tự” - ông Nguyễn Thanh Tâm cho hay.

Ông Trần Anh Tuấn - Phó Chủ tịch UBND tỉnh nói, nhà ở xã hội là vấn đề lớn mà tỉnh rất quan tâm. “Quá trình triển khai phát triển nhà ở xã hội, các sở ngành đã có cố gắng song chưa đáp ứng được yêu cầu, cũng chưa tạo được sự rạch ròi trong nhiệm vụ để làm, còn lẩn quẩn. Phải xáp vào làm một, hai dự án trước để lan tỏa dần” - ông Trần Anh Tuấn nhận định.

Những chỉ đạo đã được đưa ra, ấn định thời gian hoàn thành cụ thể, khẳng định quyết tâm đồng hành của Quảng Nam cùng các doanh nghiệp trong phát triển nhà ở xã hội. Câu chuyện “an cư” mang đến nhiều hy vọng cho rất nhiều người lao động.

Nhà ở xã hội sẽ càng mang nhiều ý nghĩa hơn, nếu “đặt để” vào bối cảnh có khả năng sáp nhập Quảng Nam - Đà Nẵng như gợi ý của Thủ tướng Phạm Minh Chính tại cuộc làm việc mới đây với Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Sẽ không chỉ là hơn 26.100 căn nhà, giấc mơ an cư của người lao động có thể còn lớn hơn, rộng hơn, trong tương lai không xa...

(0) Bình luận
x
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Đau đáu giấc mơ an cư
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO