Đầu tư công trung hạn 2016 - 2020: Nâng chất đô thị Tam Kỳ

Xuân Phú 04/11/2019 11:23

Vào giữa tháng 10 vừa qua, HĐND TP.Tam Kỳ tổ chức kỳ họp bất thường quyết định bổ sung 6 dự án vào danh mục đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 nhằm tạo cơ sở để đầu tư nguồn lực phát triển kinh tế xã hội.

Đường Hùng Vương sẽ được mở rộng, nâng cấp và cải tạo không gian kiến trúc, cảnh quan trong năm 2020. Ảnh: X.P
Đường Hùng Vương sẽ được mở rộng, nâng cấp và cải tạo không gian kiến trúc, cảnh quan trong năm 2020. Ảnh: X.P
Khởi sắc đô thị

Kể từ khi Tam Kỳ được công nhận đô thị loại II vào năm 2016 đến nay, khá nhiều công trình, dự án lớn trên địa bàn thành phố được khởi công xây dựng, giúp bộ mặt đô thị ngày càng khởi sắc thấy rõ. Ở lĩnh vực hạ tầng giao thông, đô thị, các trục chính đô thị được đầu tư xây dựng và nâng cấp, khớp nối hoàn chỉnh như đường Bạch Đằng, đường bao Nguyễn Hoàng, N10, tuyến đường 616… Nhiều dự án trọng điểm của Trung ương, tỉnh đầu tư trên địa bàn như đường Điện Biên Phủ nối từ biển Tam Thanh đến đường cao tốc, đường Tam Kỳ - Tam Thanh cũng đã được hoàn thành, góp phần tạo diện mạo mới cũng như tạo điều kiện cho đô thị mở rộng về phía đông theo định hướng quy hoạch. Cạnh đó, hạ tầng khu dân cư được quan tâm đầu tư khá nhiều. Đến nay, đã có 15 dự án khu dân cư - tái định cư với tổng giá trị đầu tư 750 tỷ đồng, điển hình như khu đông Tân Thạnh, Tứ Hiệp, khu tái định cư đường Điện Biên Phủ…, tạo quỹ đất phục vụ công tác tái định cư cũng như có thêm nguồn lực về vốn để tái đầu tư.

Hạ tầng kinh tế cũng có nhiều chuyển biến tích cực, nhất là hạ tầng khu công nghiệp Tam Thăng, Thuận Yên, tạo điều kiện thu hút nhiều doanh nghiệp vào sản xuất kinh doanh. Tương tự, hạ tầng thương mại dịch vụ, du lịch cũng được thành phố tập trung dành nhiều nguồn lực để đầu tư, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Lĩnh vực giáo dục, y tế có bước chuyển biến tích cực nhờ sự hỗ trợ của tỉnh và nguồn lực xã hội hóa. Trong 5 năm qua, đã có  22 công trình trường học được xây dựng mới, giúp địa phương sắp hoàn thành công tác xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia.

Để đạt được kết quả này, thời gian qua, thành phố đã có nhiều giải pháp nhằm huy động nguồn lực đầu tư, xin cơ chế của tỉnh. Nhờ đó, đã nhận được sự hỗ trợ khá lớn của Trung ương, tỉnh, giải quyết nhu cầu về vốn, đẩy nhanh tiến độ cho các dự án trọng điểm, góp phần giảm nợ đọng. Theo báo cáo của UBND TP.Tam Kỳ, dự kiến sẽ có 93 công trình hoàn thành với nguồn vốn đầu tư ước đạt hơn 1.627 tỷ đồng. Trong đó, nguồn lực từ khai thác sử dụng đất chiếm tỷ trọng lớn nhất với hơn 1.000 tỷ đồng.

Tăng tốc đầu tư

Năm 2020 là năm cuối cùng của kế hoạch trung hạn 2016 - 2020, song đích ngắm của Tam Kỳ không chỉ dừng lại ở việc phấn đấu hoàn thành kế hoạch mà còn mở rộng thêm một số dự án khác nhằm tăng tốc cho quá trình phát triển đô thị. Vì vậy, giữa tháng 10 vừa qua, UBND thành phố đã trình HĐND xem xét, quyết định chủ trương đầu tư 13 dự án nhóm B, trọng điểm nhóm C với tổng mức đầu tư lên đến hơn 1.366 tỷ đồng. Trong đó, bổ sung 6 dự án vào danh mục đầu tư công giai đoạn 2016 - 2020 với tổng mức đầu tư hơn 241 tỷ đồng. Bao gồm, dự án nghĩa trang nhân dân thôn Phú Đông (Tam Phú); cải tạo xây xanh, kiến trúc cảnh quan đường Hùng Vương; mương thoát nước Phú Phong (An Phú); nâng cấp đường nối từ đường Phan Bội Châu - Bạch  Đằng (đối diện kho bạc); chỉnh trang khu trường kỹ thuật nghiệp vụ giao thông cũ (An Mỹ); khu dân cư, tái định cư Mỹ Tây (Hòa Thuận). Theo lý giải của UBND thành phố, đây là những dự án cần thiết, cấp bách, tính khả thi và hiệu quả đầu tư cao. Chẳng hạn, trên cơ sở tỉnh đầu tư nâng cấp, mở rộng tuyến đường Hùng Vương, thành phố đầu tư cải tạo không gian kiến trúc, cảnh quan dải phân cách, vỉa hè (gần 80 tỷ đồng). Tương tự, dự án nghĩa trang nhân dân thôn Phú Đông (hơn 102 tỷ đồng) nhằm đáp ứng nhu cầu mai táng, cải táng mồ mả liên quan đến các dự án đầu tư xây dựng khu vực vùng đông, tạo điều kiện thuận lợi trong quản lý quy hoạch và bảo vệ môi trường.

Theo Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP.Tam Kỳ Nguyễn Văn Lúa, năm 2020 có ý nghĩa rất quan trọng không chỉ trong kế hoạch đầu tư trung hạn 2016 - 2020 mà còn đối với mục tiêu hoàn thiện các tiêu chí đô thị loại II, hướng đến đô thị loại I sau năm 2025. Vì vậy, việc quyết định chủ trương đầu tư và bổ sung các dự án đầu tư công là rất cần thiết và cấp bách, góp phần quan trọng vào phát triển kinh tế - xã hội của thành phố. “Tuy nhiên, nguồn vốn lớn, giải tỏa nhiều trong khi khả năng ngân sách địa phương hạn chế, nhiều vấn đề cần được giải quyết. Do đó, các dự án bổ sung cũng như những dự án khởi công mới năm 2020 theo kế hoạch cần được triển khai quyết liệt, hiệu quả, đảm bảo đúng quy định” - ông Lúa nói.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Đầu tư công trung hạn 2016 - 2020: Nâng chất đô thị Tam Kỳ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO