Thương mại - Dịch vụ

Đẩy mạnh kết nối sản phẩm khởi nghiệp Quảng Nam tại thị trường phía Nam

PHAN VINH 03/03/2024 10:58

(QNO) - Chiều 2/3, tại TP.Hồ Chí Minh, Ban Điều hành hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo tỉnh Quảng Nam làm việc với Ban Thường trực Hội đồng hương (HĐH) Quảng Nam tại TP.Hồ Chí Minh về hỗ trợ khởi nghiệp cho sản phẩm Quảng Nam tại thị trường phía Nam.

tin-hdh-1.jpg
Quang cảnh buổi làm việc tại TP.Hồ Chí Minh chiều 2/3. Ảnh: PHAN VINH

Tại buổi làm việc, ông Phạm Ngọc Sinh - Phó Giám đốc Sở KH&CN, Trưởng ban Điều hành hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo tỉnh cho biết, sự kiện "Những ngày văn hóa đồng hương Quảng Nam tại TP.Hồ Chí Minh" hồi tháng 6/2023 để lại dấu ấn sâu sắc đối với người tham dự.

Sự kiện không chỉ quảng bá hình ảnh Quảng Nam đến người dân đang sinh sống tại TP.Hồ Chí Minh, mà còn lồng ghép kết nối thương mại cho nhiều sản phẩm tiêu biểu của địa phương, trong đó có sản phẩm khởi nghiệp, OCOP, sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu.

"Nhiều sản phẩm của Quảng Nam tham gia sự kiện đã thành công trong quảng bá thương hiệu, tiêu thụ sản phẩm. Đặc biệt, nhiều thương hiệu được gặp gỡ đối tác là các tập đoàn lớn, doanh nghiệp nước ngoài để tìm đường xuất khẩu như Bà Ba Hội, Bánh dừa Bảo Linh, Best One..." - ông Sinh nói.

images.baoquangnam.vn-storage-newsportal-2023-6-2-143273-_hcm2.jpg
Quảng bá sản phẩm Quảng Nam tại sự kiện "Những ngày văn hóa đồng hương Quảng Nam tại TP.Hồ Chí Minh" năm 2023. Ảnh: P.V

Ông Sinh thông tin, lãnh đạo tỉnh Quảng Nam mong muốn duy trì, tổ chức thường niên hoạt động này nhằm phát huy giá trị; đồng thời nâng tầm thành sự kiện quảng bá, xúc tiến thương mại các sản phẩm Quảng Nam tại TP.Hồ Chí Minh với quy mô lớn hơn.

"Ngoài ra, sự kiện có thể tổ chức hội thảo, diễn đàn để doanh nhân tiêu biểu người Quảng Nam ở TP.Hồ Chí Minh có thể chia sẻ kinh nghiệm, định hướng kinh doanh cho các chủ thể khởi nghiệp, OCOP ở địa phương. Đây là cơ hội lớn để chủ thể tiếp xúc, va chạm và đúc kết kinh nghiệm từ thế hệ đi trước" - ông Sinh gợi mở.

Ông Mai Phúc - Chủ tịch HĐH Quảng Nam tại TP.Hồ Chí Minh cho biết, trước đây sự kiện đồng hương Quảng Nam được tổ chức thường niên, cách 3 năm tổ chức thành quy mô lớn như sự kiện"Những ngày văn hóa đồng hương Quảng Nam" năm 2023. Được sự động viên từ lãnh đạo tỉnh, HĐH Quảng Nam tại TP.Hồ Chí Minh đã thống nhất tổ chức thường niên sự kiện này với quy mô tương tự năm 2023.

[VIDEO] - Ông Mai Phúc - Chủ tịch HĐH Quảng Nam tại TP.Hồ Chí Minh chia sẻ tại buổi làm việc:

Theo ông Phúc, sự kiện đồng hương Quảng Nam năm 2023 diễn ra tại Công viên Đầm Sen (TP.Hồ Chí Minh) thu hút 100 nghìn lượt khách tham dự. Trong đó, hoạt động trưng bày, giới thiệu sản phẩm khởi nghiệp, OCOP của Quảng Nam là điểm nhấn. Từ hiệu quả đó, HĐH Quảng Nam tiếp tục phát huy hơn nữa việc lồng ghép quảng bá sản phẩm tại sự kiện năm 2024.

"Không dừng lại ở những ngày diễn ra sự kiện, HĐH Quảng Nam tại TP.Hồ Chí Minh còn xem việc kết nối, xúc tiến, hỗ trợ thương mại các sản phẩm quê nhà tại khu vực phía Nam và tiến tới xuất khẩu là một trong những nhiệm vụ chính.

Vì vậy, Ban Thường trực HĐH sẽ làm việc sâu hơn, giao nhiệm vụ cụ thể cho các HĐH cấp huyện tại TP.Hồ Chí Minh. Thông qua hội khởi nghiệp sáng tạo từng huyện sẽ tiếp tục kết nối, xúc tiến thương mại cho sản phẩm quê nhà" - ông Phúc nói.

gap-go-hdh-2.3.2024.jpg
Đoàn công tác của tỉnh chụp ảnh lưu niệm cùng Ban Thường trực HĐH Quảng Nam tại TP.Hồ Chí Minh. Ảnh: PHAN VINH
(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Đẩy mạnh kết nối sản phẩm khởi nghiệp Quảng Nam tại thị trường phía Nam
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO