Để học đường không khói thuốc lá

NGUYỄN DƯƠNG 11/01/2017 09:10

Hút thuốc lá chỉ vì muốn chứng tỏ: Ta đã lớn. Đó là tâm lý phổ biến của những học sinh đang hàng ngày trên môi phì phèo điếu thuốc. Do đó, người lớn cần phải có sự can thiệp kịp thời để xây dựng môi trường học đường không khói thuốc lá.

Theo số liệu điều tra của Sở Y tế, tỷ lệ người hút thuốc lá ở tuổi trưởng thành trên địa bàn tỉnh hiện chiếm đến 54,6%, trong đó có cả những học sinh, sinh viên. Khi chúng tôi tìm hiểu câu chuyện hút thuốc lá ở lứa tuổi học đường, nhiều học sinh chia sẻ rằng, thực ra cũng chỉ muốn thể hiện mình đã lớn. Như chia sẻ của V.T.T. - học sinh một trường THPT ở TP. Tam Kỳ, thấy người ta hút thuốc có vẻ rất chững chạc, chỉ có người lớn mới… hút thuốc, vậy là học theo. “Thực chất chẳng phải nghiện hay đến nỗi không rời bỏ được điếu thuốc. Chẳng qua chỉ là tâm lý bạn bè chung với nhau, thấy đứa kia hút thì mình cũng hút như một lời khẳng định. Nhưng đó là chuyện trước kia, khi nghe nhà trường, thầy cô nói nhiều về tác hại thuốc lá thì mình đã đoạn tuyệt hẳn”- T. nói

Thanh niên, học sinh, sinh viên Quảng Nam tham gia mít tinh hưởng ứng Ngày Thế giới không thuốc lá (31.5) và Tuần lễ Quốc gia không thuốc lá năm 2016. Ảnh: T.S
Thanh niên, học sinh, sinh viên Quảng Nam tham gia mít tinh hưởng ứng Ngày Thế giới không thuốc lá (31.5) và Tuần lễ Quốc gia không thuốc lá năm 2016. Ảnh: T.S


Hút thuốc lá ở lứa tuổi học đường là một vấn đề lớn cần được quan tâm đúng mức từ nhà trường cho đến phụ huynh học sinh, phòng tránh những hệ lụy xuất phát từ đây mà ra. Ông Trần Ngọc Sơn - Trưởng phòng GD-ĐT TP.Tam Kỳ cho biết, từ khi UBND tỉnh phát động phong trào phòng chống tác hại thuốc lá, công tác này đã được đơn vị quán triệt và triển khai mạnh mẽ trong khắp cơ sở hệ thống giáo dục của thành phố. “Phòng GD-ĐT thành phố yêu cầu các trường học xây dựng quy chế rõ ràng về việc cấm hút thuốc lá nơi công cộng, đặc biệt là ở nơi làm việc. Giáo viên phải làm gương mới tuyên truyền cho học sinh được. Trước mắt, phòng cũng vận động những người hút ít thì nên bỏ, hút nhiều tập giảm dần rồi bỏ hẳn. Còn nếu phát hiện trường hợp nào hút thuốc lá trong trường học sẽ có hình thức cảnh cáo, nhắc nhở, thậm chí kỷ luật” - ông Sơn cho biết.

Ở Trường Cao đẳng Y tế Quảng Nam, phong trào phòng chống tác hại thuốc lá được đẩy mạnh trong thời gian qua và đã đạt được những kết quả đáng khích lệ. Ông Nguyễn Ba - Hiệu trưởng nhà trường cho hay, để “đẩy lùi” khói thuốc lá khỏi học đường, trong xây dựng quy chế, nhà trường đã thắt chặt về điều này. “Ở học đường, nhất là đối với ngành y mà để khói thuốc lá làm ảnh hưởng thì vô lý quá. Vậy nên Ban giám hiệu nhà trường rất kiên quyết hạn chế đến mức tối đa người hút thuốc. Và hiện nay, hầu như không có cán bộ, thầy cô giáo nào trong trường hút thuốc lá” - ông Ba khẳng định. Cũng theo ông Ba, đối với học sinh, sinh viên, nhà trường tổ chức nhiều đợt tuyên truyền về tác hại của thuốc lá bằng cách lồng ghép vào các chương trình hoạt động văn hóa, văn nghệ của trường. Riêng về việc thuốc lá ở giảng đường, nếu nhà trường phát hiện trường hợp học sinh, sinh viên nào hút thuốc sẽ lập tức có hình thức kỷ luật thích đáng.

Phó Giám đốc Sở Y tế Nguyễn Văn Văn cho biết, sở đã và đang xây dựng các mô hình điểm “nói không với thuốc lá”, trong đó chọn hai nhóm là y tế và giáo dục để triển khai. Trong đó nhóm giáo dục dự kiến triển khai ở 7 điểm gồm: Sở GD-ĐT, 2 phòng giáo dục, hai trường THPT, hai trường THCS. Nội dung chủ yếu cung cấp tài liệu, truyền thông trực quan, tập huấn quy trình hướng tới môi trường không khói thuốc...

NGUYỄN DƯƠNG

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Để học đường không khói thuốc lá
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO