Đề nghị bố trí hơn 66 tỷ đồng thực hiện 2 dự án dân cư vùng thiên tai cấp bách

TÙNG CHI 22/11/2023 08:43

UBND tỉnh vừa đề nghị Bộ NN&PTNT và các bộ ngành Trung ương bố trí 66,3 tỷ đồng từ nguồn từ ngân sách Trung ương để địa phương sớm triển khai thực hiện 2 dự án bố trí dân cư vùng thiên tai cấp bách nhất. 

Đó là dự án sắp xếp, ổn định dân cư vùng thiên tai Làng Tak Tai, thôn 1, xã Trà Vân (Nam Trà My) và dự án sắp xếp, ổn định dân cư thiên tai gò Ông Đốc, thôn Phú Nham Đông, xã Duy Sơn (Duy Xuyên). Theo UBND tỉnh, cả 2 dự án đều có thể thực hiện ngay và hoàn thành trong năm 2024.

Làng Tak Tai có 94 hộ với 399 nhân khẩu cần phải di dời dân cư khẩn cấp khỏi khu vực có nguy cơ sạt lở đất để ổn định cuộc sống. Theo quy hoạch, dự án sắp xếp, ổn định dân cư vùng thiên tai làng Tak Tai sẽ sắp xếp 2 khu dân cư tập trung và 1 khu dân cư bố trí riêng lẻ dọc theo tuyến đường giao thông và thực hiện các công trình hạ tầng kỹ thuật khác. Tổng mức đầu tư dự kiến 42,3 tỷ đồng.

Tương tự, các khu dân cư sát khu vực sườn Núi Eo, thôn Kiệu Châu và khu vực Đồng Dĩnh, thôn Phú Nham Tây (xã Duy Sơn, Duy Xuyên) có nguy cơ cao xảy ra sạt lở đất, đá núi trong mùa mưa bão, ảnh hưởng trực tiếp đến tính mạng và nhà ở của người dân. Do đó việc đầu tư xây dựng khu tái định cư để bố trí ổn định dân cư đối với các hộ dân sinh sống trong khu vực này là hết sức cấp bách. Dự án sắp xếp, ổn định dân cư thiên tai gò Ông Đốc nhằm bố trí ổn định cho 77 hộ với 231 nhân khẩu với tổng mức đầu tư dự kiến 24 tỷ đồng.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Đề nghị bố trí hơn 66 tỷ đồng thực hiện 2 dự án dân cư vùng thiên tai cấp bách
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO