Đề nghị công nhận lễ hội khai năm tạ ơn rừng là di sản quốc gia

ALĂNG NGƯỚC 15/11/2018 04:23

Hôm qua 14.11, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Võ Hồng chủ trì buổi làm việc với UBND huyện Tây Giang để nghe báo cáo về tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh và một số chương trình, chính sách năm 2018 trên địa bàn huyện.

Lễ hội khai năm tạ ơn rừng của người Cơ Tu được thường xuyên tổ chức tại huyện Tây Giang.Ảnh: ALĂNG NGƯỚC
Lễ hội khai năm tạ ơn rừng của người Cơ Tu được thường xuyên tổ chức tại huyện Tây Giang.Ảnh: ALĂNG NGƯỚC

Năm 2018, ước giá trị sản xuất nông - lâm nghiệp, thủy sản của Tây Giang đạt hơn 96 tỷ đồng; giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và xây dựng hơn 125 tỷ đồng; tổng nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản gần 110 tỷ đồng. Ngoài ra, đã triển khai 3 cuộc thanh tra, phát hiện sai phạm, đề nghị thu hồi gần 83 triệu đồng. Qua kết quả điều tra sơ bộ, đến nay, tỷ lệ hộ nghèo huyện Tây Giang giảm còn 43,42%. Huyện Tây Giang kiến nghị tỉnh hỗ trợ kinh phí đầu tư hoàn thiện 15 phòng học còn tạm bợ, đầu tư hạ thế điện tại 27 thôn, khu dân cư tại các xã đặc biệt khó khăn; có kế hoạch xúc tiến đầu tư kết cấu hạ tầng khu kinh tế cửa khẩu phụ Cha’nốc, đồng thời nâng cấp cửa khẩu này thành cửa khẩu chính theo lộ trình vào năm 2020. Ngoài ra, địa phương đề nghị Sở VH-TT&DL phối hợp với huyện lập hồ sơ đề nghị công nhận lễ hội khai năm tạ ơn rừng của người Cơ Tu là di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia...

Trước đó, đoàn công tác HĐND tỉnh cũng có buổi khảo sát tuyến đường A Xan đi cửa khẩu phụ Cha’nốc (xã Ch’Ơm).

ALĂNG NGƯỚC

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Đề nghị công nhận lễ hội khai năm tạ ơn rừng là di sản quốc gia
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO