Văn hóa

Đề nghị Nhật Bản hỗ trợ xây dựng tuyến tàu điện trung chuyển khách vào di tích Mỹ Sơn

KHÁNH LINH (locvanhoa@gmail.com) 11/03/2025 06:19

QNO) – Ông Nguyễn Công Khiết – Giám đốc Ban Quản lý Di sản văn hóa Mỹ Sơn cho biết, trong buổi làm việc với bà Kamitani Naoko - Bí thư thứ nhất Đại sứ quán Nhật Bản cùng đại diện Bộ Tài chính, Bộ Ngoại giao và cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản vừa diễn ra mới đây, đơn vị đã đề xuất Chính phủ Nhật Bản nghiên cứu hỗ trợ Mỹ Sơn xây dựng hệ thống tàu điện vận chuyển khách từ Bảo tàng Mỹ Sơn vào khu vực Nhà Đôi.

dsc_2202.jpg
Hiện nay việc trung chuyển khách từ cổng vào di tích chủ yếu bằng xe điện (ảnh tư liệu). Ảnh: KHÁNH LINH

Theo ông Nguyễn Công Khiết, hiện nay Mỹ Sơn đang sử dụng phương tiện xe điện trung chuyển khách từ cầu Khe Thẻ vào khu vực Nhà Đôi với số lượng mỗi ngày từ 1.000 đến 2.000 người, nhưng chi phí cao và khó đáp ứng trong tương lai khi lượng khách tăng hơn. Do đó, việc đề xuất xây dựng tuyến tàu điện vừa giúp giải tỏa áp lực vận chuyển vừa tạo thêm một dịch vụ trải nghiệm hấp dẫn cho khách tham quan.

Từ năm 2005, Chính phủ Nhật Bản đã tài trợ xây dựng Bảo tàng và nhà làm việc tại khu vực bên ngoài di tích. Trong đó, bảo tàng đang trưng bày, giới thiệu nhiều bộ sưu tập hiện vật quan trọng của các đền tháp Mỹ Sơn như trụ đá, bi ký, chóp tháp sa thạch, tượng bò thần nandin…, đặc biệt là bảo vật quốc gia Mukhalinga.

Ngoài ra, bảo tàng cũng bố trí bản đồ điện tử các nhóm tháp; bảng pano giới thiệu mối văn hóa Champa và mối liên hệ với một số nền văn hóa khu vực cùng hàng trăm hiện vật đất nung khai quật tại nhóm tháp G Mỹ Sơn.

g3.jpg
Bảo tàng Mỹ Sơn ngoài trưng bày, giới thiệu hiện vật còn là nơi bảo quản, phục chế nhiều hiện vật giá trị (hình phục chế hiện vật khai quật nhóm G Mỹ Sơn tại Bảo tàng). Ảnh: KHÁNH LINH, chụp năm 2024

Sau 20 năm hoạt động, bảo tàng không chỉ đóng góp quan trọng vào công tác bảo tồn, phát huy giá trị di sản; cung cấp thông tin khoa học về khu đền tháp Mỹ Sơn và văn hóa Champa; giáo dục cộng đồng địa phương, các thế hệ trẻ, học sinh, sinh viên, giúp nâng cao ý thức bảo tồn di sản mà còn là biểu tượng cụ thể của tình hữu nghị hợp tác về văn hóa giữa hai nước Việt Nam - Nhật Bản.

Ông Nguyễn Công Khiết khẳng định, những lợi ích mà dự án Chính phủ Nhật Bản hỗ trợ cho Mỹ Sơn rất lớn, nhất là trong việc giới thiệu, phát huy giá trị di sản. Năm 2024, Mỹ Sơn đón gần 450 nghìn lượt khách tham quan, trong đó hơn 50 nghìn lượt khách trong số đó ghé thăm bảo tàng.

Dù vậy, sau thời gian dài hoạt động, một số hạng mục bảo tàng và nhà làm việc cũng đã xuống cấp cần được sửa chữa, bảo trì như hệ thống báo cháy, hệ thống điện và điện tử, hệ thống cảm ứng bảo vệ hiện vật, sàn nhà, phần mái… Cạnh đó, nhà kho cũng không đảm bảo điều kiện lưu trữ hiện vật trong khi số lượng hiện vật không ngừng gia tăng sau những dự án khảo cổ, trùng tu di sản.

dsc_3318.jpg
Tháp B3 Mỹ Sơn. Ảnh: KHÁNH LINH, chụp năm 2024

Riêng với khu nhà hành chính (nay là trụ sở làm việc của Ban Quản lý Di sản văn hoá Mỹ Sơn) cũng trở nên chật chội, một số kết cấu như phần mái và các trang thiết bị cấp thiết cũng xuống cấp cần tu sửa.

“Ngoài đề xuất Chính phủ Nhật Bản quan tâm hỗ trợ bảo trì sửa chữa bảo tàng và khu nhà hành chính; nghiên cứu, hỗ trợ hệ thống tàu điện vận chuyển khách từ bảo tàng Mỹ Sơn vào khu vực Nhà Đôi, chúng tôi cũng đề nghị Chính phủ Nhật Bản quan tâm hỗ trợ trùng tu tháp B3 đang trong tình trạng nghiêng, lún. Bà Kamitani Naoko và đoàn Nhật Bản đã ghi nhận các đề xuất trên” – ông Khiết thông tin.

(0) Bình luận
x
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Đề nghị Nhật Bản hỗ trợ xây dựng tuyến tàu điện trung chuyển khách vào di tích Mỹ Sơn
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO