An ninh trật tự

Đem “Ánh sáng an ninh” lên vùng cao Quảng Nam

XUÂN MAI 26/03/2024 10:02

(QNO) - Hơn 200 trụ đèn năng lượng mặt trời được lắp đặt tại nhiều bản làng, thôn xóm là kết quả của công trình thanh niên “Ánh sáng an ninh” do tuổi trẻ Công an Quảng Nam thực hiện.

Trụ đèn năng lượng mặt trời do thanh niên Công an Quảng Nam thi công, lắp đặt
Trụ đèn năng lượng mặt trời tại vùng biên giới do thanh niên Công an Quảng Nam lắp đặt. Ảnh: X.M

Từ ngày tuyến đường thôn Pà Ooi ở xã biên giới La Êê (huyện Nam Giang) được thắp sáng bằng những cột đèn năng lượng mặt trời, không khí ban đêm vùng biên xa xôi này nhộn nhịp hẳn lên.

Chị Cao Thị Hới (xã La Êê) cho biết: “Từ khi có bóng đèn “Ánh sáng an ninh biên giới”, bà con vui mừng vì cơ sở vật chất ngày càng khang trang, đèn được lắp đặt từng ngõ xóm rất sáng sủa giúp đi lại thuận lợi và an tâm hơn”.

Đó là một trong hàng chục tuyến đường thôn xóm được thắp sáng bằng đèn năng lượng mặt trời do đoàn viên thanh niên Công an tỉnh phối hợp các đơn vị liên quan thi công lắp đặt, trao tặng người dân vùng quê từ đồng bằng đến miền núi, biên giới.

Công trình thanh niên “Ánh sáng an ninh” được tuổi trẻ Công an tỉnh triển khai từ tháng 12/2022 với phần việc thi công lắp đặt các trụ đèn năng lượng mặt trời tại địa bàn trọng điểm, phức tạp về an ninh trật tự, xã vùng cao, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, xã về đích nông thôn mới.

Kinh phí thực hiện do các tổ chức đoàn trong Công an tỉnh vận động đoàn viên thanh niên và huy động xã hội hóa. Tính đến nay đã thi công, bàn giao 9 công trình với 205 trụ đèn năng lượng mặt trời tại Tây Giang, Nam Giang, Hiệp Đức, Đại Lộc, Phú Ninh, Bắc Trà My, Quế Sơn với tổng kinh phí 460 triệu đồng.

Ánh sáng an ninh thắp sáng những nẻo đường quê
Công trình “Ánh sáng an ninh” thắp sáng những nẻo đường quê. Ảnh: X.M

Mới đây nhất, trong khuôn khổ chương trình “Nghĩa tình biên giới” tại xã Chơ Chun (huyện Nam Giang), đã thi công lắp đặt và bàn giao công trình thanh niên “Ánh sáng an ninh biên giới” tại thôn B Lăng và Côn Zốt với 20 trụ đèn năng lượng mặt trời, kinh phí 50 triệu đồng.

Công trình thanh niên “Ánh sáng an ninh” tạo điều kiện người dân sinh hoạt và đi lại dễ dàng hơn vào ban đêm; góp phần giảm tình trạng trộm cắp tài sản và tai nạn giao thông, phục vụ đắc lực công tác bảo đảm an ninh trật tự tại địa phương.

Đại úy Bùi Anh Đức - Phó Trưởng ban Thanh niên - phụ nữ thuộc Phòng Công tác đảng và công tác chính trị Công an tỉnh cho biết, công trình thanh niên này không chỉ nhằm thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Công an tỉnh Quảng Nam lần thứ XIII (nhiệm kỳ 2022 - 2027), mà còn là công trình của tinh thần xung kích hướng về cộng đồng của tuổi trẻ công an.

“Thời gian tới, từ đóng góp của đoàn viên thanh niên và huy động các đơn vị, cá nhân ngoài lực lượng, chúng tôi tiếp tục lắp đặt thêm nhiều trụ đèn năng lượng mặt trời, đem ánh sáng đến nhiều đường làng, ngõ xóm” - Đại úy Bùi Anh Đức cho biết.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Đem “Ánh sáng an ninh” lên vùng cao Quảng Nam
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO