Xin cứu giúp cháu Bảo

TRIÊU NHAN 24/04/2020 08:48

Những ngày vừa qua ở khu cách ly tập trung huyện Đại Lộc, tiếng khóc ngặt của cháu Nguyễn Thế Bảo (17 tháng tuổi) vì vết thương ở đầu gây đau đớn, khiến ai cũng xót xa...

Cho con anh Nguyễn Thế Huy được nhiều người ở khu cách ly tập trung huyện Đại Lộc sẻ chia. Ảnh: CTV
Cho con anh Nguyễn Thế Huy được nhiều người ở khu cách ly tập trung huyện Đại Lộc sẻ chia. Ảnh: CTV

Anh Nguyễn Thế Huy ở thôn An Tân, xã Đại Hưng (Đại Lộc) cùng vợ vào TP.Hồ Chí Minh làm công nhân kiếm sống và sinh được 2 con là Nguyễn Thị Huyền Trân (SN 2016) và Nguyễn Thế Bảo (17 tháng tuổi). Cháu Trân có biểu hiện chậm phát triển trí não hơn những đứa trẻ khác.

Cách đây khoảng nửa năm, vợ chồng anh Huy ly hôn, cháu Trân được anh Huy đón về quê Đại Hưng sống cùng cha và ông bà nội; Thế Bảo còn quá nhỏ phải theo mẹ. Mẹ gửi Bảo lại cho người quen ở TP.Hồ Chí Minh trông giúp. Không may, cháu bị tai nạn, được đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch, chấn thương sọ não, xuất huyết não, hôn mê.

Khi Bảo đang “thập tử nhất sinh” trên bàn mổ thì mẹ cháu cũng biệt tăm. Cha cháu - anh Huy ở quê nghe tin dữ tức tốc vay mượn tiền vào Bệnh viện Chợ Rẫy chăm con. Cháu Bảo phải trải qua phẫu thuật lấy máu tụ, lấy não đưa ra nuôi bên ngoài, rồi chờ ngày phẫu thuật tiếp.

Dù đã nhận được nhiều sự quan tâm từ người thân, bạn bè, xã hội song mọi thứ vẫn chỉ đủ giúp hai cha con anh Huy vượt qua cơn sinh tử và lo viện phí bước đầu. Trước ảnh hưởng của dịch Covid-19, bệnh viện tạm thời cho cháu Bảo xuất viện về quê tránh dịch, chờ tái mổ. Suốt 14 ngày ở khu cách ly tập trung số 1 - huyện Đại Lộc, cha con Bảo và bà nội tuổi gần 80 nhận được sự quan tâm, hỗ trợ rất lớn từ mọi người.

Nhiều đêm ở khu cách ly, nghe tiếng khóc ngặt của đứa trẻ vì đau đớn, vì thiếu mẹ, mọi người không cầm lòng. Việc làm của anh Huy không ổn định, ai thuê gì làm nấy để lo cho hai con và cha mẹ già. Rất mong sự quan tâm, sẻ chia từ cộng đồng, xã hội, trợ lực giúp anh Huy, cháu Bảo và gia đình qua cơn nguy khó.

Mọi sự giúp đỡ xin liên lạc địa chỉ: Nguyễn Thế Huy, thôn An Tân, xã Đại Hưng, Đại Lộc, Quảng Nam, số điện thoại: 0762020290; hoặc Phòng Hành chính - trị sự Báo Quảng Nam, số 142 Phan Bội Châu, TP.Tam Kỳ (Chủ tài khoản: Báo Quảng Nam, số tài khoản: 4200211000646 Ngân hàng NN&PTNN chi nhánh Quảng Nam. Nội dung ghi: giúp cháu Nguyễn Thế Bảo).

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Xin cứu giúp cháu Bảo
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO