(QNO) - Mặc dù ngành nông nghiệp cùng chính quyền các cấp của Quảng Nam đã tích cực hỗ trợ, hướng dẫn nông dân triển khai nhiều biện pháp phòng trừ nhưng những ngày qua chuột và một số đối tượng dịch hại nguy hiểm vẫn tiếp tục phát sinh trên các loại cây trồng vụ đông xuân.
Sáng nay 24/3, ông Hoàng Trung Hùng - Giám đốc Hợp tác xã Nông nghiệp Đại Thắng (Đại Lộc) cho biết, vụ đông xuân 2024 - 2025 này nông dân trên địa bàn xã gieo sạ 280ha lúa, hiện nay hầu hết diện tích đang giai đoạn trổ.
Theo ông Hùng, thời gian qua chuột xuất hiện rất nhiều trên các cánh đồng lúa của địa phương. Trước tình trạng trên, Hợp tác xã Nông nghiệp Đại Thắng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nông dân tích cực ra quân đào phá hang, đặt bẫy diệt chuột. Đồng thời, đơn vị xuất nguồn kinh phí hơn 15 triệu đồng mua 40kg thuốc sinh học Ripkill về hỗ trợ nhà nông đánh bả diệt chuột.
“Theo số liệu thống kê chưa đầy đủ, từ đầu vụ đông xuân đến nay, nông dân xã Đại Thắng đã diệt hơn 10 nghìn con chuột bằng nhiều biện pháp” - ông Hùng nói.
Thông tin từ Sở Nông nghiệp và Môi trường Quảng Nam, thời điểm này 38.509ha lúa đông xuân chủ động nước tưới trên địa bàn 17 huyện, thị xã, thành phố của tỉnh đang thời kỳ làm đòng - trổ.
Theo bà Nguyễn Thị Sương - Phó Chi cục trưởng Chi cục Trồng trọt & bảo vệ thực vật Quảng Nam, thời gian qua chuột phát sinh gây hại cục bộ trên lúa đông xuân ở hầu hết địa phương. Tính đến nay, toàn tỉnh đã có 267ha lúa bị chuột cắn phá với tỷ lệ hại trung bình 3 - 5%, nơi cao 10%. Trong đó, tập trung chủ yếu tại Đại Lộc, Điện Bàn, Hội An, Núi Thành, Phú Ninh.
Cùng với đó, bệnh đạo ôn lá và đạo ôn cổ lá gây hại rải rác 100ha lúa ở Đại Lộc, Điện Bàn, Tam Kỳ, Thăng Bình, Phú Ninh... trên các giống nhiễm KD18, BC15, TBR225, Đài Thơm 8, VNR20 với tỷ lệ bệnh trung bình 3 - 5%, nơi cao 15%.
Đáng chú ý, bệnh khô vằn gây hại 486,5ha lúa ở hầu hết địa phương của Quảng Nam với tỷ lệ bệnh trung bình 5 - 10%, nơi cao 25%; bệnh này chủ yếu phát sinh trên các ruộng lúa ở khu vực trũng thấp, sạ dày, bón thừa phân đạm.
Ngoài ra, một số đối tượng khác như sâu cuốn lá nhỏ, bọ xít đen, rầy nâu, rầy lưng trắng, sâu đục thân, bọ xít dài... cũng gây hại rải rác trên nhiều cánh đồng lúa của các địa phương.
Trong khi đó, trên cây đậu phụng, nhiều loại dịch bệnh cũng phát sinh. Theo ngành nông nghiệp, vụ đông xuân năm nay nông dân Quảng Nam sản xuất khoảng 7.300ha đậu phụng, hiện các ruộng đậu đang giai đoạn ra hoa - đâm tia, tạo quả - thu hoạch.
Tuy nhiên, những ngày qua đã có 75ha đậu phụng bị nhiễm bệnh thối gốc mốc đen và thối gốc mốc trắng với tỷ lệ bệnh trung bình 1 - 2%, nơi cao 5%.
Ngoài ra, bệnh lở cổ rễ và bệnh héo xanh vi khuẩn cũng gây hại rải rác 5ha đậu phụng ở Duy Xuyên, Điện Bàn, Núi Thành...