Dịch tả lợn châu Phi xuất hiện tại Trà Tân và Trà Bui

NGUYỄN BÌNH 19/01/2024 08:15

Ngày 18/1, huyện Bắc Trà My công bố dịch tả lợn châu Phi tại địa bàn xã Trà Tân và Trà Bui để triển khai các biện pháp khống chế, dập dịch, tránh lây lan diện rộng.

Cán bộ thú y xã Trà Giang phun tiêu độc, khử trùng vùng dịch. Ảnh: NB.
Cán bộ thú y xã Trà Giang phun tiêu độc, khử trùng vùng dịch. Ảnh: NB.

Tại thôn 1 (xã Trà Tân) và thôn 3 (xã Trà Bui) đã xuất hiện tình trạng heo của một số hộ chăn nuôi có dấu hiệu bỏ ăn, mắt đỏ, ỉa chảy, suy kiệt rồi chết. Kết quả xét nghiệm từ ngành chức năng cho thấy nhiều mẫu dương tính với vi rút gây bệnh dịch tả lợn châu Phi.

Theo ông Thái Trọng Thạch - Chủ tịch UBND xã Trà Tân, bước đầu địa phương ghi nhận 52 con heo của 14 hộ chăn nuôi mắc bệnh, chết. Còn tại xã Trà Bui, vùng dịch thôn 3 có 39 con heo của 13 hộ nuôi thả bị chết. Lực lượng thú y địa phương tập trung phun tiêu độc, khử trùng vùng dịch, tiêu hủy bắt buộc số heo mắc bệnh.

Trong khi đó, ông Lê Văn Bình, Chủ tịch UBND xã Trà Giang cho hay, sau thời gian khống chế, dập dịch với nhiều biện pháp kiên quyết, ngày 16/1, địa phương này đã công bố hết dịch tả lợn châu Phi xuất hiện hồi cuối năm 2023.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Dịch tả lợn châu Phi xuất hiện tại Trà Tân và Trà Bui
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO