Điểm sáng trong phong trào từ thiện nhân đạo

SONG ANH 27/12/2013 12:05

Hội Chữ thập đỏ (CTĐ) huyện Thăng Bình là một trong những đơn vị làm tốt các hoạt động từ thiện - nhân đạo - xã hội, dẫn đầu các huyện cụm đồng bằng toàn tỉnh năm 2013.

Chương trình “Lục lạc vàng” được tổ chức tại huyện Thăng Bình.
Chương trình “Lục lạc vàng” được tổ chức tại huyện Thăng Bình.

Hằng năm, các phong trào cứu trợ nhân đạo mà Hội CTĐ huyện Thăng Bình triển khai thực hiện được người dân trên địa bàn hưởng ứng tích cực, mang lại hiệu quả cao như: phong trào “Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam”, cuộc vận động “Mỗi tổ chức, cá nhân gắn với mỗi địa chỉ nhân đạo”, phong trào “Xóa nhà tạm bợ cho hộ nghèo”...

Bà Nguyễn Thị Lan - Chủ tịch Hội CTĐ huyện Thăng Bình cho biết: “Để các hoạt động CTĐ từ huyện đến cơ sở thật sự là nòng cốt trong phong trào từ thiện - nhân đạo, trong năm các cấp Hội CTĐ đã làm tốt công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức. Tổ chức 210 đợt tuyên truyền cho gần 1.000 lượt cán bộ, hội viên, thanh thiếu niên CTĐ và các tầng lớp nhân dân tham gia nắm bắt về chủ trương, chính sách của Đảng trong công tác CTĐ, cũng như vai trò của CTĐ trong việc thực hiện các mục tiêu an sinh xã hội. Nhờ vậy, năm 2013, hội đã huy động được các tổ chức kinh tế - xã hội, đơn vị, doanh nghiệp, cá nhân hảo tâm trong và ngoài huyện vào cuộc, chung tay thực hiện công tác cứu trợ xã hội đến hơn 8.500 đối tượng chính sách, nạn nhân chất độc da cam, gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, học sinh nghèo vượt khó… với số tiền và hiện vật ủng hộ gần 4 tỷ đồng”. Trong đó, phong trào “Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam” xuân Quý Tỵ 2013 đã quyên góp ủng hộ trị giá trên 1,7 tỷ đồng, trợ giúp 6.600 đối tượng. Hưởng ứng cuộc vận động “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo”, các cấp hội đã kêu gọi vận động trợ giúp 67 đối tượng (trong đó làm 9 nhà tình thương, trợ giúp cho 21 đối tượng neo đơn, 13 đối tượng có bệnh hiểm nghèo, 5 đối tượng mồ côi cha mẹ) tổng giá trị 454 triệu đồng. Thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, trong năm 2013 đã vận động làm mới 22 ngôi nhà hoàn cảnh đặc biệt khó khăn với tổng kinh phí 1,1 tỷ đồng.…

Bên cạnh đó, công tác phòng ngừa ứng phó thảm họa thiên tai cũng được Huyện hội quan tâm tích cực. Hội đã vận động trợ giúp gia đình bị nạn, thiệt hại lớn về người, tài sản và 2 người tử vong do bão số 11 gây ra trên địa bàn huyện, với tổng số tiền trợ giúp trên 463 triệu đồng. Ngoài ra, hoạt động hiến máu tình nguyện được hưởng ứng với gần 800 lượt người tham gia hiến máu, với hơn 593 đơn vị máu, có 8 cá nhân có thành tích hiến máu nhiều lần. Tiêu biểu có tình nguyện viên Phan Thị Thanh Vân, giáo viên trường THPT Tiểu La với 22 lần hiến máu đã được Trung ương Hội CTĐ Việt Nam tôn vinh vào năm 2012. Công tác vận động quỹ nhân đạo của hội được các cơ sở huy động bằng nhiều hình thức, trong năm đã vận động được hơn 200 triệu đồng. Từ nguồn quỹ này đã góp phần giúp đỡ cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, nạn nhân chất độc da cam của các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

Bà Nguyễn Thị Lan cho biết thêm, năm 2014 Hội CTĐ huyện Thăng Bình thực hiện chương trình huy động đóng góp chia sẻ bất hạnh với các đối tượng khuyết tật và nạn nhân nhiễm chất độc da cam. Trước mắt, tập trung phát động phong trào “Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam” Tết Giáp Ngọ 2014, với chỉ tiêu phấn đấu vận động 5.000 suất quà, mỗi suất trị giá 300 ngàn đồng. Tiếp tục tổ chức vận động “Ngân hàng bò - Chung sức cùng đồng bào miền núi xây dựng nông thôn mới” với chỉ tiêu 20 con bò trị giá 200 triệu đồng...

SONG ANH

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Điểm sáng trong phong trào từ thiện nhân đạo
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO