Quốc phòng - An ninh

Điểm tựa vững chắc cho ngư dân Quảng Nam

VŨ VĂN TÀI (Bí thư Đảng ủy Chi đội Kiểm ngư số 3) 27/03/2024 08:10

Mười năm qua, Chi đội Kiểm ngư số 3 trở thành điểm tựa vững chắc của ngư dân trong hành trình vươn khơi bám biển sản xuất, góp phần bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

z5260904575730_969c8c657d82aca446ddcfdfe289f139.jpg
Chi đội Kiểm ngư số 3 hỗ trợ lương thực phẩm cho ngư dân trên biển. Ảnh: T.C

Sẵn sàng thực thi pháp luật

Chi đội Kiểm ngư số 3 được thành lập ngày 28/3/2014, đứng chân trên địa bàn xã Tam Giang (Núi Thành). Với vai trò là lực lượng thực thi pháp luật về kiểm ngư, đơn vị đã thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm tra, kiểm soát, phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về thủy sản.

Đồng thời, tuyên truyền, phổ biến pháp luật Việt Nam, pháp luật quốc tế về thủy sản và hướng dẫn các tổ chức, cá nhân, ngư dân hoạt động trên các vùng biển thực hiện nghiêm quy định pháp luật về thủy sản.

Những chuyến hải trình của đơn vị còn tham gia nhiệm vụ công tác phòng chống thiên tai, tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn và bảo vệ vững chắc chủ quyền thiêng liêng trên biển.

z5260900614185_47bbc3eef8ffd7d8feba1abf040df9b3.jpg
Chi đội Kiểm ngư số 3 tuyên truyền, tặng quà cho ngư dân tại cảng cá Tam Quang (Núi Thành). Ảnh: T.C

Quản lý vùng biển rộng trải dài từ Đèo Ngang (Quảng Bình) đến Cù Lao Xanh (Bình Định), bao gồm cả quần đảo Hoàng Sa, đối mặt với nhiều khó khăn, song những năm qua, Đảng ủy Chi đội đã lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện các mặt công tác.

Thường xuyên có mặt trên biển, cán bộ nhân viên kiểm ngư xác định phải là điểm tựa vững chắc cho ngư dân vươn khơi. Bao cuộc gặp trên biển của cán bộ nhân viên Chi đội Kiểm ngư số 3 với ngư dân luôn đong đầy nghĩa tình.

Vừa tặng rau xanh, thực phẩm hỗ trợ thêm cho ngư dân, chi đội cũng kết hợp lên tàu phát tờ rơi tuyên truyền, tận tâm hướng dẫn, giải thích để ngư dân nghe, hiểu và chấp hành tốt các quy định suốt quá trình hành nghề trên biển.

z5260932279936_95476c39eb0b3263fa6d5af5bcf66c58.jpg
Đồng chí Vũ Văn Tài - Bí thư Đảng ủy Chi đội Kiểm ngư số 3 (thứ 4 từ phải sang) nhận Bằng khen của Ban Tuyên giáo Trung ương. Ảnh: T.C

Từ khi thành lập đến nay, Chi đội Kiểm ngư số 3 đã tổ chức tuyên truyền cho hơn 4.300 lượt tàu cá Việt Nam, với hơn 10.000 lượt ngư dân, phát hơn 5.500 tờ rơi tuyên truyền; tặng hàng trăm áo phao, hàng nghìn lá cờ Tổ quốc và hỗ trợ nhiều nhu yếu phẩm, dầu, nước ngọt, lương thực, thực phẩm cho ngư dân trên biển.

“Mưa dầm thấm lâu”, nhận thức của ngư dân ngày càng nâng lên, hướng tới khai thác thủy sản an toàn, bền vững, đúng pháp luật; góp phần cùng với ngành thủy sản Việt Nam sớm gỡ cảnh báo thẻ vàng.

Để việc thực thi pháp luật trên biển được đồng bộ, hiệu quả, chi đội luôn phối hợp chặt chẽ với các lực lượng như cảnh sát biển, biên phòng, ban quản lý các cảng cá và chính quyền địa phương để tăng cường công tác tuyên truyền, kiểm tra, kiểm soát, kịp thời xử lý các trường hợp vi phạm.

Đồng hành với ngư dân

Phía trước mỗi con tàu là bao bất trắc, khó lường. Tình hình thời tiết phức tạp, địa bàn hoạt động của đơn vị lại là nơi có rất nhiều cơn bão đi qua mỗi năm. Bên cạnh thực thi pháp luật, nhiệm vụ tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn trên biển trở thành một trong những nhiệm vụ đặc biệt quan trọng.

z5260931069438_a3e9c872e66e89fa24f41b43030cb37b.jpg
Tàu KN360 của Chi đội Kiểm ngư số 3 cứu nạn tàu cá trên biển. Ảnh: T.C

Mang theo “mệnh lệnh” riêng trong trái tim mình, cán bộ, nhân viên trong Chi đội Kiểm ngư số 3 luôn sẵn sàng cho những chuyến đi hướng về phía bão giông, với yêu cầu tiên quyết và duy nhất: phải kịp thời cứu giúp ngư dân bị nạn.

Mười năm, tính bằng rất nhiều những chuyến đi như thế. Theo thống kê, Chi đội Kiểm ngư số 3 đã cứu hộ, cứu nạn thành công 27 tàu cá và 158 ngư dân gặp nạn trên biển.

Gần đây nhất, ngày 20/10/2023, khi 2 tàu cá QNa-90129TS và QNa-90927TS của tỉnh Quảng Nam gặp nạn trên biển, lực lượng của chi đội đã trực tiếp tham gia sở chỉ huy tiền phương và đề xuất nhiều nội dung thiết thực để chỉ đạo lực lượng trên thực địa tìm kiếm ngư dân bị nạn.

z5260905776283_557946fbada4cd50092f6aaefa1dc0e6.jpg
Lãnh đạo Chi đội Kiểm ngư số 3 nhận đỡ đầu con ngư dân. Ảnh: T.C

Đồng thời, chi đội đã làm tốt công tác chuẩn bị mọi mặt, bảo đảm cho việc tiếp nhận và bàn giao 83 ngư dân của 2 tàu cá gặp nạn cho địa phương. Trụ sở của chi đội trở thành nơi đầu tiên các ngư dân đặt chân xuống đất liền sau hải trình trắc trở.

Sự quan tâm, an ủi và hỗ trợ kịp thời của các cấp ngành, trong đó có Chi đội kiểm ngư số 3 giúp nỗi đau được xoa dịu, đón ngư dân trở về quê nhà, để họ vững tin và sẵn sàng cho nhiều chuyến biển sau này...

Nghĩa tình được tiếp nối bằng nhiều hoạt động thiết thực. Thực hiện chương trình “Kiểm ngư nhận đỡ đầu con ngư dân”, Chi đội Kiểm ngư số 3 đã nhận đỡ đầu 2 cháu là con ngư dân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn xã Tam Giang cho đến khi các cháu 18 tuổi.

Vững vàng rẽ sóng, bao con tàu của ngư dân các tỉnh, trong đó có Quảng Nam vẫn miệt mài bám biển vươn khơi. Họ biết, bên mình còn có nhiều lực lượng luôn đồng hành hỗ trợ, trong đó có cán bộ nhân viên của Chi đội Kiểm ngư số 3. Các hải trình đang tiếp nối bằng niềm tin, bằng sự yên tâm của ngư dân, tiếp tục bám biển, góp sức bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Điểm tựa vững chắc cho ngư dân Quảng Nam
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO