Điện Bàn: Kiểm soát khai thác cát sỏi

CÔNG TÚ 03/04/2019 12:59

Trước thực trạng khai thác, vận chuyển cát, sỏi diễn biến phức tạp, thị xã Điện Bàn đã triển khai nhiều biện pháp để kiểm soát, chấn chỉnh.

Trạm chốt chặn đặt tại ngã ba Vòm. Ảnh: C.T
Trạm chốt chặn đặt tại ngã ba Vòm. Ảnh: C.T

Áp dụng nhiều giải pháp

Chủ tịch UBND thị xã Điện Bàn - ông Trần Úc cho biết, nhiều việc cả trước mắt và lâu dài được địa phương triển khai quyết liệt theo chỉ đạo tại Công văn số 3219/UBND-KTN ngày 15.6.2018 của UBND tỉnh về thực hiện nhiệm vụ, giải pháp nhằm tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước trong lĩnh vực tài nguyên khoáng sản cát sỏi trên sông Vu Gia và Thu Bồn.

Ngoài công khai các số điện thoại “Đường dây nóng bảo vệ tài nguyên khoáng sản thị xã Điện Bàn”, chính quyền địa phương còn tập trung kiểm tra khâu chấp hành của chủ bến bãi được cấp phép hoạt động; xử lý đóng cửa bến bãi không phép và chủ bến bãi không tuân thủ nghiêm các quy định. Người có trách nhiệm cũng đã thanh tra, kiểm tra các doanh nghiệp và bến bãi được cấp phép hoạt động, đồng thời kiểm soát tình hình khai thác cát sỏi.

Điện Bàn hiện còn 8 mỏ cát được cấp phép nhưng chỉ có 2 mỏ đang hoạt động. Theo thống kê, kể từ ngày 15.6.2018 cho đến hết quý I/2019, các cơ quan chức năng của thị xã đã kiểm tra, phát hiện và xử lý 40 trường hợp tổ chức, cá nhân vi phạm trong hoạt động khai thác khoáng sản, trình cấp thẩm quyền xử phạt nộp ngân sách 505,5 triệu đồng.

Tính đến cuối tháng 3, trên địa bàn chỉ còn 1 bến thủy nội địa của hộ bà Lê Thị Tiện (xã Điện Phước) còn hoạt động. Bởi giấy phép bến thủy nội địa của hộ ông Nguyễn Bá Văn (xã Điện Minh) chính thức hết hiệu lực. Trước đó, cơ quan chức năng Điện Bàn luôn phối hợp với 2 xã theo dõi việc chấp hành quy định của 2 chủ bến bãi dùng tập kết cát, sỏi vừa nêu.

Thực tế cho thấy, một số bến bãi tập kết, kinh doanh mua bán cát sỏi trái phép đã bị đình chỉ nhưng do công tác quản lý địa bàn của địa phương chưa tốt nên họ liều lĩnh hoạt động trở lại gây bức xúc dư luận.

Để chấn chỉnh, Phó Trưởng phòng TN-MT thị xã Điện Bàn, ông Phạm Ngọc Anh cho hay, cơ quan chức năng tiếp tục tăng cường lực lượng thực thi công vụ, ngày đêm bám “điểm nóng” có nguy cơ tập kết, mua bán khoáng sản nguồn gốc bất hợp pháp nhằm kịp thời phát hiện, xử lý kiên quyết hành vi vi phạm.

Từ sự chỉ đạo của chính quyền thị xã, các xã phường tăng cường áp dụng những biện pháp quản lý địa bàn, nắm bắt tình hình và xử lý các tổ chức, cá nhân sử dụng bãi chứa không đúng mục đích và tập kết loại vật liệu này mà nguồn gốc không rõ ràng. Rào chắn hành lang bảo vệ luồng đường thủy nội địa để hạn chế tình trạng phương tiện vận chuyển trái phép ra vào cũng được áp dụng.

Cùng với đó, trường hợp nào đã bị đình chỉ mà cố tình vi phạm sẽ bị loại khỏi danh sách xem xét, bố trí vào khu quy hoạch bến bãi đã được UBND tỉnh phê duyệt.

Đẩy mạnh kiểm soát

“Lập lại trật tự kỷ cương trong khai thác, vận chuyển khoáng sản cát sỏi lòng sông; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước đối với hoạt động khảo sát, thăm dò, khai thác và bảo vệ tài nguyên liên quan chưa khai thác, chúng tôi đang tiếp tục triển khai các giải pháp đẩy mạnh kiểm soát, xử lý hành vi vi phạm” - ông Trần Úc cho biết.

Để thực hiện mục tiêu đề ra, thị xã tăng cường thêm nhân lực, bám sát địa bàn theo dõi, nắm bắt thông tin, phát hiện và chủ động ngăn chặn, giải tỏa, bắt giữ hành vi trái phép. Tổ kiểm tra liên ngành sẽ thường xuyên đi kiểm tra việc chấp hành của doanh nghiệp được cấp phép khai thác, chủ bến bãi được cấp phép làm nơi tập kết cát sỏi.

Thị xã cũng đã xin chủ trương làm bãi tập kết tại thôn Cẩm Đồng (xã Điện Phong) và khối phố Viêm Trung (phường Điện Ngọc) trên diện tích 10 nghìn mét vuông/bãi. Các bên liên quan đang làm đường sá ra bãi đảm bảo cho 2 làn xe qua lại, đồng thời hoàn thiện các thủ tục về đất đai.

Hơn một tháng qua, Trạm kiểm soát liên ngành khoáng sản Điện Bàn được thiết lập tại ngã ba Vòm trên sông Thu Bồn (địa phận xã Điện Phong). Các lực lượng gồm Phòng TN-MT, Công an Điện Bàn, công an 2 xã Điện Phong và Điện Minh tổ chức chốt chặn suốt 24/24 giờ, trên ghe neo cố định có gắn động cơ, trọng tải khoảng 40 tấn, có thiết kế mái che mưa che nắng, đảm bảo sinh hoạt của 7 - 10 người.

Anh Lê Trần Anh Đức - công an viên Công an xã Điện Phong, cho hay, toàn bộ 9 thành viên thuộc Công an xã được huy động thay phiên phối hợp chốt chặn. Bản thân anh túc trực tại ngã ba Vòm từ 5 giờ sáng hôm trước đến 17 giờ chiều hôm sau. Nhờ đó, tổ kịp thời phát hiện, xử lý ngay hành vi vi phạm.

Ông Phạm Ngọc Anh chia sẻ, với những giải pháp quyết liệt, tình trạng khai thác, vận chuyển cát sỏi trái phép được hạn chế đến mức thấp nhất, an ninh trật tự, an toàn xã hội tại khu vực có khoáng sản được đảm bảo, trật tự, kỷ cương trong lĩnh vực này dần đi vào nền nếp, ổn định.

CÔNG TÚ

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Điện Bàn: Kiểm soát khai thác cát sỏi
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO