Điện Bàn sẽ cưỡng chế thu hồi đất đối với hộ ông Nguyễn Minh Tâm

TRẦN HỮU 25/09/2018 03:21

Chiều 24.9, UBND thị xã Điện Bàn tổ chức họp báo về công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) và cưỡng chế thu hồi đất, bảo vệ thi công đối với hộ ông Nguyễn Minh Tâm (người thừa kế quyền sử dụng đất của bà Phạm Thị Thưu).

Quảng cảnh buổi họp báo cưỡng chế thu hồi đất.
Quảng cảnh buổi họp báo cưỡng chế thu hồi đất.

Dự án xây dựng khu tái định cư (TĐC) hai bên trục đường chính trung tâm vào Khu công nghiệp (KCN) Điện Nam - Điện Ngọc giai đoạn 2 tại Đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc do UBND thị xã Điện Bàn làm chủ đầu tư, với diện tích hơn 14,4 nghìn mét vuông, 24 hộ bị ảnh hưởng dự án. Đây là dự án đã có chủ trương thu hồi đất từ năm 2013, nhưng bắt đầu GPMB từ tháng 9.2016. Tuy nhiên, sau 2 năm thực hiện còn 6 hộ không thống nhất nhận tiền bồi thường - hỗ trợ (BT-HT), nhận đất TĐC và bàn giao mặt bằng; trong đó có hộ ông Nguyễn Minh Tâm. Mặc dù UBND thị xã Điện Bàn, Trung tâm Phát triển quỹ đất thị xã và chính quyền phường Điện Nam Bắc đã nhiều lần họp, đối thoại, giải thích, vận động nhưng ông Tâm vẫn không chấp hành bàn giao mặt bằng.

Từ tháng 3.2018, chính quyền địa phương đã hoãn lại việc cưỡng chế đối với hộ gia đình do bà Phạm Thị Thưu đã qua đời. Đến tháng 6.2018, ông Nguyễn Minh Tâm là con trai duy nhất ký văn bản nhận tài sản thừa kế của bà Thưu vẫn không thống nhất nhận tiền BT và bàn giao mặt bằng. Ông Tâm yêu cầu Nhà nước BT đất cho hộ gia đình theo đúng diện tích ghi trong giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (bìa đỏ) là 1.445m2 (diện tích đất thực tế chỉ là 1.259,9m2); công nhận BT toàn bộ diện tích đất đang sử dụng là đất ở trước; đề nghị mua thêm 1 lô TĐC.

Theo kế hoạch đầu tháng 10.2018, chính quyền thị xã Điện Bàn sẽ tổ chức cưỡng chế thu hồi đất đối với hộ ông Tâm. Lý giải việc không BT theo diện tích ghi trong bìa đỏ, đại diện Trung tâm Phát triển quỹ đất thị xã Điện Bàn cho rằng, có thể do sai sót trong quá trình cấp bìa đỏ trước đây nhưng quy định của pháp luật chỉ công nhận BT theo diện tích đo thực tế (1.259,9m2). Riêng yêu cầu công nhận và BT toàn bộ diện tích đất đang sử dụng là đất ở trước ngày 18.12.1980 thì địa phương khẳng định không có cơ sở giải quyết vì dựa theo biên bản xác định nguồn gốc đất của UBND phường Điện Nam Bắc năm 2014 và báo cáo của Phòng Tài nguyên - môi trường về nguồn gốc đất của gia đình ông Tâm sử dụng đất sau thời điểm 18.12.1980. Về cơ chế chính sách, hộ ông Tâm được nhận BT-HT hơn 850 triệu đồng; được nhận 2 lô đất TĐC nhưng phải nộp tiền theo giá đất TĐC hơn 311 triệu đồng. Cũng theo chính quyền địa phương, ngôi nhà của hộ ông Tâm trên phần đất sẽ cưỡng chế sắp đến có diện tích chỉ hơn 22m2, không đủ điều kiện để ở tối thiểu; từ trước đến nay gia đình dùng để chứa đồ đạc chứ không ở vì có nhà ở tại vị trí khác. Kết thúc buổi họp báo, Phó Chủ tịch UBND thị xã Điện Bàn Nguyễn Đạt cho rằng, quá trình vận động ông Tâm bàn giao mặt bằng diễn ra nhiều năm nhưng không đem lại hiệu quả nên bất đắc dĩ buộc phải cưỡng chế. “Do nhà ở hộ ông Tâm nằm ngay trên đường dự án, cần thiết phải thu hồi đất trước rồi sẽ tiếp tục vận động sau cưỡng chế. Các hộ còn lại cũng sẽ tiếp tục vận động nhận tiền bàn giao mặt bằng cho Nhà nước” - ông Đạt nói.

TRẦN HỮU

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Điện Bàn sẽ cưỡng chế thu hồi đất đối với hộ ông Nguyễn Minh Tâm
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO