Diệt chuột

HOÀI NHI 23/12/2015 09:49

Những ngày này, nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh đồng loạt ra quân tiêu diệt chuột nhằm hạn chế thiệt hại trong vụ sản xuất đông xuân 2015 - 2016.

Khẩn trương ra quân

Mấy ngày nay bà Nguyễn Thị Bốn ở thôn Đông Yên (xã Duy Trinh, huyện Duy Xuyên) vẫn cùng người dân trong vùng mang áo mưa ra đồng đặt bẫy, bỏ bả tiêu diệt chuột. Xoa đôi bàn tay cho đỡ lạnh, bà Bốn cho biết gia đình bà và nhiều hộ dân khác của thôn đang khẩn trương triển khai sản xuất vụ đông xuân 2015 - 2016. Tuy nhiên, do thời tiết năm nay tiếp tục diễn biến bất thường, lũ lụt vẫn không xuất hiện nên chuột đồng sinh sôi nảy nở ngày càng nhiều. Bà Bốn nói: “Vụ này tôi canh tác 3 sào lúa, chủ yếu sử dụng giống Khang dân và Xuyên hương 178. Điều tôi lo lắng là chuột đồng bùng phát mạnh. Nếu ngay từ đầu vụ không có biện pháp mạnh tiêu diệt chúng thì chắc chắn mùa lúa đông xuân năm nay khó mà đạt năng suất cao”.

Mặc dù trời mưa lạnh nhưng nông dân ở nhiều nơi vẫn tích cực ra đồng diệt chuột. Ảnh: HOÀI NHI
Mặc dù trời mưa lạnh nhưng nông dân ở nhiều nơi vẫn tích cực ra đồng diệt chuột. Ảnh: HOÀI NHI

Ông Văn Bá Năm – Trưởng phòng NN&PTNT Duy Xuyên cho biết, vụ đông xuân 2015 - 2016, ngoài việc gieo trồng khoảng 1.000ha rau màu các loại thì nông dân toàn huyện còn tổ chức xuống giống 3.800ha lúa. Trước tình trạng chuột đồng đang bùng phát dữ dội, nhất là tại các vùng sản xuất lúa nằm tiếp giáp với những triền núi, đồi gò nhiều lùm cây, bụi rậm, từ ngày 23.11 đến nay ngành nông nghiệp và chính quyền địa phương tổ chức cho nông dân ra quân diệt chuột. Bằng nhiều biện pháp thủ công như đào hang, xông khói, đặt bẫy… nông dân trên địa bàn huyện đã tiêu diệt gần 6.000 con chuột, tập trung nhiều nhất ở các xã Duy Phước, Duy Trung, Duy Sơn. Ông Năm nói: “UBND huyện Duy Xuyên cũng vừa có công văn yêu cầu chính quyền 14 xã, thị trấn cùng các tổ chức hội, đoàn thể tiếp tục phối hợp chỉ đạo, vận động nhân dân tích cực ra quân diệt chuột trong suốt vụ đông xuân nhằm hạn chế thiệt hại do loài sinh vật nguy hiểm này gây ra”.

Theo ông Nguyễn Đức Chơi - Trưởng phòng Kinh tế Điện Bàn, vụ đông xuân 2015 - 2016 nông dân trên toàn thị xã sẽ tổ chức sản xuất 5.650ha lúa và 8.000ha cây trồng cạn, rau đậu các loại. Thực hiện chỉ đạo của ngành nông nghiệp tỉnh, thời gian gần đây các đơn vị liên quan và người dân đã tổ chức rất nhiều đợt ra quân diệt chuột nhằm bảo vệ mùa màng. Ông Chơi nói: “Tính đến thời điểm này Điện Bàn đã tiêu diệt được 200 nghìn con chuột, trong đó Điện Phước, Điện Thọ, Điện Hồng là những địa phương triển khai hiệu quả nhất với số lượng 15 nghìn con/xã”. Trong khi đó, theo ông Lê Hữu Châu – Phó phòng NN&PTNT Quế Sơn thì khoảng 3 tuần trở lại đây người dân trên địa bàn huyện cũng đã ra quân tiêu diệt được 15 nghìn con chuột, tập trung chủ yếu ở những xã thuộc vùng đông như Quế Phú, Hương An, Quế Xuân 1, Quế Xuân 2. Theo ngành nông nghiệp tỉnh, ngoài 3 huyện vừa nêu thì những ngày qua chính quyền và nông dân ở rất nhiều địa phương khác cũng đã tập trung ra quân tiêu diệt hàng chục nghìn con chuột để bảo vệ các loại cây trồng trong vụ sản xuất đông xuân 2015 - 2016…

Tiếp sức nhà nông

Vừa dẫn chúng tôi ra cánh đồng Lang Châu Bắc, ông Lê Trung Ba - Phó ban Nông nghiệp xã Duy Phước (huyện Duy Xuyên) vừa cho biết, mặc dù trời mưa lạnh nhưng mấy ngày qua nhà nông vẫn hăng hái ra đồng diệt chuột bảo vệ cây trồng. Để tiếp sức cho bà con nông dân, trước mắt UBND xã trích hỗ trợ kinh phí 6 triệu đồng cho các thôn mua thuốc Racumin đặt bả. Đồng thời địa phương thuê thêm lao động đi đặt bẫy chuột ở khắp các cánh đồng. Còn ông Trần Văn Sỹ - Giám đốc Hợp tác xã Duy Sơn 1 thì cho hay, vụ đông xuân này đơn vị triển khai gieo sạ 220ha lúa. Thời gian xuống giống bắt đầu từ ngày 25.12.2015 và kết thúc trước ngày 10.1.2016. “Do phần lớn diện tích đất canh tác lúa của bà con xã viên thuộc Hợp tác xã Duy Sơn 1 đều tiếp giáp với các triền đồi nên chuột sinh sôi khá nhiều. Hiện giờ, mỗi bờ ruộng đều xuất hiện dày đặc các hang chuột. Lo sợ mất mùa nên suốt 3 tuần qua chúng tôi tiến hành 2 đợt ra quân và tiêu diệt chuột. Đặc biệt, hợp tác xã quyết định thu mua mỗi đuôi chuột với giá 5.000 đồng nhằm khuyến khích xã viên tích cực ra đồng diệt loài sinh vật nguy hiểm này” - ông Sỹ chia sẻ.

Theo bà Võ Thị Mỹ - chuyên viên Phòng NN&PTNT Duy Xuyên, gần một tháng nay ngành nông nghiệp huyện tăng cường công tác chỉ đạo, phân công nhiều cán bộ, kỹ sư xuống tận cơ sở hướng dẫn người dân các biện pháp diệt chuột hiệu quả nhất. Đồng thời UBND huyện trích kinh phí gần 100 triệu đồng từ nguồn hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp để mua thuốc Racumin cấp phát cho 14 xã, thị trấn. Để kịp thời động viên nông dân, chính quyền nhiều địa phương ở Duy Xuyên cũng trích kinh phí thu mua đuôi chuột với mức giá 2 - 3 nghìn đồng/cái.

Trong khi đó, ông Nguyễn Đức Chơi – Trưởng phòng Kinh tế Điện Bàn cho biết, UBND thị xã cũng vừa bỏ ra 48 triệu đồng mua thuốc sinh học hỗ trợ nông dân đặt bả diệt chuột và vài ngày nữa sẽ tiếp tục chi thêm 45 triệu đồng để thực hiện khâu này. Còn ông Lê Hữu Châu – Phó phòng NN&PTNT Quế Sơn thì cho hay, ngoài việc UBND các xã, thị trấn trích kinh phí hỗ trợ người dân mua thức ăn, nước uống trong quá trình ra quân diệt chuột, UBND huyện Quế Sơn cũng đã quyết định xuất 45 triệu đồng từ nguồn ngân sách địa phương để mua 1.500 chiếc bẫy hình bán nguyệt cấp cho nông dân…

HOÀI NHI

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Diệt chuột
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO