Thu hồi đất tại phường Hòa Thuận: Bức xúc vì không đo đạc, kiểm đếm cây

HỮU PHÚC 12/07/2021 06:03

Cho rằng cơ quan bồi thường (BT), hỗ trợ (HT) của TP.Tam Kỳ có dấu hiệu thiếu minh bạch trong thu hồi đất để triển khai xây dựng dự án Chi nhánh Công ty Giống cây trồng Thái Bình, đường trục chính Khu công nghiệp Thuận Yên, nên ông Trần Xuân Hùng đã cầu cứu nhiều cơ quan chức năng.

Ông Trần Xuân Hùng chỉ vào phần diện tích còn lại Tam Kỳ chuẩn bị thu hồi để triển khai công trình vệt công nghiệp dọc hai bên đường trục chính Khu công nghiệp Thuận Yên giai đoạn 2, đợt 2. Ảnh: H.P
Ông Trần Xuân Hùng chỉ vào phần diện tích còn lại Tam Kỳ chuẩn bị thu hồi để triển khai công trình vệt công nghiệp dọc hai bên đường trục chính Khu công nghiệp Thuận Yên giai đoạn 2, đợt 2. Ảnh: H.P

Khiếu nại dai dẳng

Trong đơn, ông Trần Xuân Hùng (trú phường Hòa Thuận, TP.Tam Kỳ) trình bày: Năm 1998, nhóm hộ gồm các ông Trần Đình Bảng, Trần Ngọc Hảo, Nguyễn Tuyên và Trần Xuân Hùng khai hoang 10.000m2 đất tại đồi Cây Trai của Hợp tác xã Tam An 4, xã Tam Đàn (nay thuộc phường Hòa Thuận) để trồng cây bạch đàn theo chủ trương “phủ xanh đất trống đồi trọc”.

Nhóm hộ đã ủy quyền cho ông Trần Xuân Hùng đại diện đứng ra giải quyết quyền lợi, nghĩa vụ liên quan. Năm 2013, Tam Kỳ chủ trương giải tỏa mặt bằng, trong đó phần lớn diện tích của nhóm hộ đang trồng cây bị ảnh hưởng, để đầu tư xây dựng dự án của Công ty TNHH Xây dựng PICO, năm 2015 đầu tư đường trục chính Khu công nghiệp Thuận Yên (từ nút N4 đến nút N13), năm 2016 là dự án của Chi nhánh Công ty Giống cây trồng Thái Bình.

Theo ông Hùng, ông gửi đơn kiến nghị cơ quan chức năng của thành phố làm rõ 4 nội dung.

Một là, cây cối của nhóm hộ trồng từ năm 1998 không được địa phương thông báo đo đạc, kiểm đếm, BT-HT theo quy định.

Hai là, tại sao khi xây dựng Công ty TNHH Xây dựng PICO và đường trục Khu công nghiệp Thuận Yên (đoạn từ nút N4 đến N13), cơ quan BT không kiểm đếm số lượng cây, ai chặt phá?

Ba là, tiền HT chặt cây 10.000 đồng/m2 ai đã nhận, làm rõ vì sao phường không trao trực tiếp cho nhóm hộ?

Thứ tư là, làm rõ việc Khối phố trưởng khối phố Trà Cai (phường Hòa Thuân) vào năm 2013 giả chữ ký của ông Trần Đình Bảng và tự viết giấy nhận 4 triệu đồng tiền HT chặt cây từ Công ty TNHH Xây dựng PICO; giả tên và chữ ký một số người để hợp thức hóa biên bản lấy ý kiến khu dân cư làm căn cứ xác nhận năm 2015 ông Trần Đình Bảng đã nhận tiền HT chặt cây 10.000 đồng/m2.

“Chúng tôi là những chủ sử dụng đất ổn định, nhưng tại sao cơ quan BT và chính quyền địa phương không lập biên bản đo đạc, kiểm đếm cây trồng để BT-HT theo quy định. Người khác đã giả chữ ký để nhận tiền HT chặt cây trồng nhưng đến nay cơ quan bảo vệ pháp luật vẫn chưa làm sáng tỏ. Các nội dung khiếu nại của chúng tôi cụ thể, nhưng đến nay năm lần bảy lượt thành phố vẫn chưa xử lý dứt điểm” - ông Hùng bức xúc.

Chỉ hỗ trợ chi phí chặt cây trồng

Theo tìm hiểu của chúng tôi, trong diện tích khoảng 10.000m2 của nhóm hộ ông Trần Xuân Hùng, trừ diện tích đất được thu hồi để đầu tư các dự án trên, hiện còn khoảng 2.100m2 chưa BT-HT.

Từ năm 2013 đến nay, do chính sách pháp luật về đất đai thay đổi liên tục, nên cơ chế vận dụng chính sách BT-HT cũng thay đổi. Trước đây, cơ quan BT không ra quyết định thu hồi đất, áp giá BT-HT về đất mà chỉ BT-HT kinh phí chặt hạ cây cối, hoa màu; thì thời điểm về sau cũng với hiện trạng sử dụng đất đó, Tam Kỳ ra quyết định thu hồi đất cho cá nhân.

Cụ thể, ngày 20.1.2020, UBND TP.Tam Kỳ ra thông báo thu hồi đất để thực hiện công trình vệt công nghiệp dọc hai bên đường trục chính Khu công nghiệp Thuận Yên giai đoạn 2, đợt 2. Theo đó, dự kiến đất thu hồi của nhóm hộ ông Hùng là hơn 1.112m2, loại đất trồng cây hàng năm khác.

Vì sao cơ quan BT không ra thông báo, kiểm đếm cây trồng bị ảnh hưởng, BT về đất cho nhóm hộ ông Trần Xuân Hùng? Trả lời câu hỏi này, đại diện Trung tâm Phát triển quỹ đất TP.Tam Kỳ cho rằng, thời điểm giải tỏa mặt bằng triển khai đường trục chính Khu công nghiệp Thuận Yên, dự án của Chi nhánh Công ty Giống cây trồng Thái Bình, loại đất mà nhóm hộ ông Hùng trồng cây theo hồ sơ Nghị định 64 của Chính phủ thuộc loại đất quốc phòng. Trên thửa đất này trước đây nhóm hộ đã trồng cây lâu năm.

Năm 2003, ông Trần Đình Bảng đã nhận BT 100% cây cối, hoa màu trên đất; tiếp đến năm 2015 khi thực hiện HT dự án đường trục chính Khu công nghiệp Thuận Yên đoạn từ nút N4 đến N13, hộ ông Bảng đã nhận tiền HT giải phóng mặt bằng theo chủ trương là 10.000 đồng/m2 (tuy nhiên, theo đơn của ông Hùng, ông Đào Ngọc Ấn - khi đó là Khối phố trưởng khối phố Trà Cai (phường Hòa Thuận) đã giả chữ ký của ông Trần Đình Bảng và tự viết giấy nhận tiền 4 triệu đồng).

Mức HT kinh phí chặt hạ cây trồng và di chuyển cải táng mồ mả dự án đường trục chính Khu công nghiệp Thuận Yên quy đổi ra 10.000 đồng/m2 mà Tam Kỳ vận dụng là dựa vào Công văn số 1603, ngày 21.4.2015 của UBND tỉnh.

Theo nội dung của văn bản này, trước đây nhóm hộ ông Trần Xuân Hùng có cây trồng đã được BT, nên để đẩy nhanh tiến độ chặt hạ cây cối, bàn giao mặt bằng, tỉnh thống nhất HT chi phí nhân công chặt hạ cây cối với mức 10.000 đồng/m2.

Cũng liên quan đến dự án xây dựng Chi nhánh Công ty Giống cây trồng Thái Bình tại Cụm công nghiệp Thuận Yên, ngày 22.1.2018, UBND TP.Tam Kỳ ra quyết định HT ông Trần Đình Bảng hơn 8,3 triệu đồng tiền công chặt cây cối, hoa màu trên diện tích 839m2 (HT 10.000 đồng/m2).

Thiết nghĩ, những nội dung khiếu nại của ông Trần Xuân Hùng, chính quyền TP.Tam Kỳ cần sớm chỉ đạo các cơ quan chức năng, mà cụ thể là Trung tâm Phát triển quỹ đất Tam Kỳ vào cuộc trả lời dứt điểm cho công dân.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Thu hồi đất tại phường Hòa Thuận: Bức xúc vì không đo đạc, kiểm đếm cây
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO