(QNO) - Sáng 21/2, tại thị xã Điện Bàn diễn ra hội nghị chuyên đề và định hướng phát triển thị trường chứng khoán trong xu hướng hội nhập.
Hội nghị do Ủy ban Chứng khoán nhà nước (UBCKNN) tổ chức. Đây là hoạt động nằm trong chuỗi sự kiện thuộc chương trình hội nghị Tiểu ban khu vực châu Á - Thái Bình Dương (APRC) thuộc Tổ chức quốc tế các Ủy ban Chứng khoán (IOSCO) năm 2025 tại Quảng Nam - Việt Nam, do UBCKNN đăng cai tổ chức (từ ngày 19 - 21/2).
Tham dự, chủ trì hội nghị có Ủy viên Trung ương Đảng - Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Trần Nam Hưng cùng nhiều đại biểu lãnh đạo cấp cao các cơ quan quản lý thị trường chứng khoán (TTCK) trong khu vực APRC.
Hội nghị được tổ chức với mục tiêu đánh giá tình hình TTCK của Việt Nam và đề ra những định hướng chiến lược và trọng tâm phát triển thị trường trong năm 2025.
Đồng thời, tạo không gian để chia sẻ những kinh nghiệm, những bài học trong quản lý, vận hành TTCK và cùng thảo luận những vấn đề nóng mang tính toàn cầu hiện nay, như các thách thức trong quản lý tài sản số/tài sản ảo và tài chính bền vững và thực hành ESG.
Hai phiên thảo luận tại hội nghị tập trung vào các chủ đề: Những thách thức về quy định quản lý tài sản số; công bố thông tin liên quan đến phát triển bền vững và sự đồng nhất trong khu vực về các yêu cầu công bố thông tin.
Trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế ngày càng sâu rộng, thì những thách thức đặt ra về công tác quản lý, giám sát thị trường, việc xây dựng khung khổ pháp lý cho quản lý tài sản số, công bố thông tin liên quan đến phát triển bền vững… là những chủ đề thu hút sự quan tâm của các cơ quan quản lý TTCK cũng như các chuyên gia, thành viên thị trường và nhà đầu tư.
Dịp này, trước sự chứng kiến của các đại biểu, đại diện cho UBCKNN, Chủ tịch Vũ Thị Chân Phương thực hiện nghi thức ký Biên bản ghi nhớ đa phương giám sát của APRC IOSCO (S-MMOU IOSCO).
Đây là đấu mốc quan trọng, thắt chặt hơn nữa quan hệ hợp tác về hoạt động giám sát TTCK giữa UBCKNN với các cơ quan quản lý thị trường các nước thành viên của APRC nói riêng và của IOSCO nói chung; đồng thời thể hiện sự chủ động của Việt Nam cũng như sự tin tưởng, ủng hộ từ các thành viên của IOSCO dành cho UBCKNN Việt Nam.
Việc UBCKNN ký kết S-MMOU sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho việc hợp tác, trao đổi thông tin giám sát ở mức độ tối đa cho phép với các nước thành viên APRC, tuân thủ luật pháp và quy định trong nước của Việt Nam, đảm bảo sự tham gia đầy đủ của Việt Nam trong khuôn khổ hợp tác về giám sát các hoạt động trên TTCK khu vực APRC thuộc IOSCO.