Đoàn caravan Thái Lan tham quan du lịch dài ngày tại miền Trung

KHÁNH LINH 04/07/2023 15:39

(QNO) - Sáng nay 4/7, đoàn caravan gồm 19 xe ô tô với 47 du khách quốc tịch Thái Lan đã qua Cửa khẩu quốc tế Nam Giang bắt đầu hành trình tham quan du lịch dài ngày tại miền Trung.

Theo chương trình, sau khi nhập cảnh tại Cửa khẩu quốc tế Nam Giang, đoàn di chuyển về TP.Hội An, sau đó tiếp tục lộ trình Đà Nẵng - Thừa Thiên Huế - Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo (Quảng Trị).

Ông Nguyễn Sơn Thủy - Giám đốc Công ty TNHH Du lịch Duy Nhất Đông Dương, đơn vị tổ chức đoàn caravan này cho biết, bình quân mỗi tháng công ty đón 1-2 đoàn khách vào Quảng Nam theo hình thức transit (quá cảnh) qua Cửa khẩu quốc tế Nam Giang.

“Loại hình du lịch caravan đang trở thành xu hướng trên thế giới. Quảng Nam có lợi thế là có Cửa khẩu quốc tế Nam Giang nên dễ dàng thu hút khách từ vùng Đông Bắc Thái Lan qua Lào vào cửa khẩu quốc tế này” - ông Thủy nói.

Trước đó, Bộ GTVT chấp thuận Công ty TNHH Du lịch Duy Nhất Đông Dương tổ chức thực hiện đoàn caravan gồm 19 xe ô tô với 47 du khách quốc tịch Thái Lan vào tham gia giao thông tại Việt Nam từ ngày 4/7 đến 8/7 với mục đích du lịch.

Để đảm bảo an toàn và lộ trình thông suốt, đoàn caravan được bố trí xe ô tô dẫn đường, đặc biệt tuân thủ quy định về tốc độ, khoảng cách giữa các xe trong suốt quá trình tham gia giao thông tại Việt Nam.

Du lịch caravan được hiểu là hình thức du lịch bằng xe ô tô tự lái hoặc phương tiện di chuyển cá nhân theo nhóm từ 2 người trở lên bằng đường bộ, có thể đi qua các vùng lãnh thổ, quốc gia khác nhau.

Du lịch caravan có tính thoải mái và độ linh động cao, giúp du khách không những thỏa mãn nhu cầu thử tài tay lái trên những cung đường đẹp mà còn được tự do khám phá, trải nghiệm thiên nhiên, văn hóa ở những điểm đến trên hành trình di chuyển.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Đoàn caravan Thái Lan tham quan du lịch dài ngày tại miền Trung
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO