Đoàn đại biểu cấp cao tỉnh Sê Kông (Lào) thăm, làm việc tại THACO

ĐĂNG NGUYÊN 14/09/2023 18:18

(QNO) - Chiều nay 14/9, nhân chuyến công tác tại Quảng Nam, Đoàn đại biểu cấp cao tỉnh Sê Kông (Lào) do đồng chí Lếch-lay Sỉ-vi-lay - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân cách mạng Lào, Bí thư Tỉnh ủy, Tỉnh trưởng tỉnh Sê Kông dẫn đầu có buổi thăm và làm việc tại Công ty CP Tập đoàn Trường Hải (THACO). 

Đoàn đại biểu capá cao tỉnh Sê Kông làm việc với THACO. Ảnh: Đ.N
Đoàn đại biểu cấp cao tỉnh Sê Kông làm việc với THACO. Ảnh: Đ.N

Tại buổi làm việc, ông Phạm Văn Tài - Tổng Giám đốc THACO thông tin khái quát một số nội dung cơ bản về quá trình hình thành và phát triển của đơn vị; chiến lược đầu tư, cũng như các hoạt động hợp tác, kết nối xây dựng thương hiệu trong nước và quốc tế.

Theo đó, tại khu vực Nam Lào, thời gian qua, THACO đã mở rộng đầu tư chiến lược phát triển khu liên hiệp nông - lâm nghiệp, điện lưới, hệ thống thủy lợi, máy móc thiết bị và cơ giới hóa... tại các tỉnh Sê Kông, Attapeu với quy mô lớn trên nền tảng hữu cơ, bao gồm: trồng cây ăn trái, cây công - lâm nghiệp, chăn nuôi bò…

Ông Phạm Văn Tài - Tổng Giám đốc THACO chia sẻ thông tin về chiến lược đầu tư, hoạt động của đơn vị. Ảnh: Đ.N
Ông Phạm Văn Tài - Tổng Giám đốc THACO Chu Lai chia sẻ thông tin về chiến lược đầu tư, hoạt động của đơn vị. Ảnh: Đ.N

Trước đó, vào tháng 4/2023, tại thành phố Păk Sế (tỉnh Chămpasak), Công ty THACO AGRI đã tham dự chương trình kết nối thúc đẩy hợp tác đầu tư, thương mại, du lịch Việt Nam - Lào - Thái Lan do Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Păk Sế phối hợp tổ chức.

Tại chương trình, đại diện Công ty THACO AGRI thuộc THACO giới thiệu chiến lược sản xuất nông nghiệp quy mô lớn trên nền tảng hữu cơ, quản trị theo phương pháp công nghiệp xuyên suốt chuỗi giá trị khép kín, tích hợp và tuần hoàn; mô hình làng nông nghiệp thông minh tại Attapeu; trưng bày các sản phẩm trái cây chủ lực như chuối, dứa, xoài...

Bí thư, Tỉnh trưởng Sê Kông phát biểu. Ảnh; Đ.N
Bí thư, Tỉnh trưởng Sê Kông Lếch-lay Sỉ-vi-lay phát biểu. Ảnh: Đ.N

Định hướng trong năm nay, THACO sẽ đầu tư dự án tại tỉnh Sê Kông, trong đó chú trọng mô hình cây ăn trái, đảm bảo quy mô liên kết chuỗi giá trị cung ứng tại khu vực Nam Lào. Để triển khai thực hiện có hiệu quả, THACO mong muốn nhận được sự hỗ trợ, quan tâm và tạo điều kiện từ phía tỉnh Sê Kông thời gian tới...

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng  chí Lếch-lay Sỉ-vi-lay bày tỏ vui mừng khi tỉnh Sê Kông được THACO chọn là nơi để tiếp tục đầu tư các dự án phát triển nông nghiệp. Đồng thời cho biết, địa phương sẽ tạo điều kiện thuận lợi giúp THACO đầu tư dự án một cách nhanh chóng và hiệu quả.

Đại diện THACO trao món quà lưu niệm cho lãnh đạo tỉnh Sê Kông. Ảnh: Đ.N
Đại diện lãnh đạo THACO trao món quà lưu niệm cho lãnh đạo tỉnh Sê Kông. Ảnh: Đ.N

Đồng thời, đồng chí Lếch-lay Sỉ-vi-lay mong muốn THACO chú trọng mở rộng triển khai các dự án đầu tư mạnh mẽ, đa dạng như hoạt động đầu tư tại các tỉnh Nam Lào thời gian qua; đặc biệt sớm triển khai các dự án tại Sê Kông.

Dịp này, Đoàn đại biểu cấp cao tỉnh Sê Kông tham quan các nhà máy sản xuất lắp ráp ô tô, cơ khí, linh kiện phụ tùng của THACO và tham quan khu cảng Chu Lai (Núi Thành).

Lãnh đạo tỉnh Sê Kông bày tỏ thích thú với các hãng xe cao cấp của THACO. Ảnh: Đ.N
Lãnh đạo tỉnh Sê Kông bày tỏ thích thú với các hãng xe cao cấp của THACO. Ảnh: Đ.N
Đại diện THACO giới thiệu nhiều loại xe phục vụ môi trường, theo yêu cầu của tỉnh Sê Kông. Ảnh: Đ.N
Đại diện THACO giới thiệu nhiều loại xe phục vụ môi trường, theo yêu cầu của tỉnh Sê Kông. Ảnh: Đ.N
Các đại biểu tham quan khu cảeng Chu Lai. Ảnh: Đ.N
Các đại biểu tham quan khu cảng Chu Lai. Ảnh: Đ.N
(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Đoàn đại biểu cấp cao tỉnh Sê Kông (Lào) thăm, làm việc tại THACO
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO