Đổi mới toàn diện, đồng bộ công tác biên phòng

ALĂNG NGƯỚC (thực hiện) 03/03/2017 08:35

Không chỉ bảo vệ biên giới, hải đảo, lực lượng Bộ đội biên phòng (BĐBP) tỉnh còn góp phần quan trọng vào công cuộc phát triển kinh tế, xã hội, xóa đói gảm nghèo cho người dân khu vực này. Trao đối với PV Báo Quảng Nam, Đại tá Nguyễn Hữu Thắng - Chỉ huy trưởng BĐBP tỉnh cho biết, sự đồng lòng của quân và dân góp phần xây dựng lực lượng vững mạnh toàn diện.

- PV:Thưa đồng chí, những ngày này, Quảng Nam đang triển khai nhiều hoạt động chuẩn bị lễ kỷ niệm 20 năm tái lập tỉnh vào dịp 24.3. Nhân ngày truyền thống Bộ đội biên phòng (BĐBP), đồng chí có thể chia sẻ nhận xét, đánh giá chung nhất về những thành quả mà BĐBP tỉnh đạt được trong 20 năm qua?

- Đại tá Nguyễn Hữu Thắng: Hai mươi năm qua, BĐBP Quảng Nam cùng với các cấp ủy đảng, chính quyền và nhân dân trên hai tuyến biên giới, biển đảo của tỉnh vượt qua mọi thử thách, khó khăn, chủ động triển khai đồng bộ các biện pháp công tác biên phòng, tổ chức tốt hoạt động bảo vệ toàn vẹn hệ thống đường biên, cột mốc quốc giới và chủ quyền biển đảo.

Bộ đội Biên phòng tỉnh đón nhận danh hiệu Anh hùng LLVTND vào năm 2015.Ảnh: ALĂNG NGƯỚC
Bộ đội Biên phòng tỉnh đón nhận danh hiệu Anh hùng LLVTND vào năm 2015.Ảnh: ALĂNG NGƯỚC

Bên cạnh đó, lực lượng BĐBP tỉnh còn làm tốt chức năng tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh và phối hợp chặt chẽ với các cấp, các ngành, các địa phương quan tâm thực hiện nhiều nội dung, giải pháp thiết thực, hiệu quả để xây dựng nền biên phòng toàn dân vững mạnh, xây dựng khu vực phòng thủ biên giới và phát triển kinh tế gắn với đảm bảo quốc phòng, an ninh.

- PV:Vậy đâu là dấn ấn nổi bật, thưa đồng chí?

- Đại tá Nguyễn Hữu Thắng: Một trong những dấu ấn nổi bật là hoàn thành vượt tiến độ gần một năm đối với kế hoạch tăng dày, tôn tạo 60 mốc quốc giới, 7 cọc dấu tuyến Việt - Lào. Đồng thời thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước về biên giới quốc gia; tích cực cải cách hành chính quân sự trong quản lý hoạt động xuất nhập cảnh tại các cửa khẩu đảm bảo chặt chẽ, đúng pháp luật; tạo điều kiện thông thoáng trong lưu thông biên giới, đáp ứng tốt yêu cầu mở cửa hội nhập quốc tế và phát triển kinh tế chung của tỉnh. Để xây dựng thế trận lòng dân, phát huy sức mạnh của quần chúng nhân dân, tạo điểm tựa vững chắc cho người dân yên tâm bám biển, bảo vệ chủ quyền biển đảo, BĐBP tỉnh đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị, địa phương xây dựng 126 tổ đoàn kết sản xuất trên biển, 8 nghiệp đoàn nghề cá và triển khai chương trình “Vì những con tàu xa khơi” hiệu quả.

Với khẩu hiệu “Đồn là nhà, biên giới là quê hương, đồng bào các dân tộc là anh em ruột thịt”, cán bộ chiến sĩ BĐBP tỉnh luôn sát cánh, đồng cam cộng khổ với nhân dân. Nhiều chương trình, dự án tham gia phát triển kinh tế - xã hội có hiệu quả thiết thực như: phủ sóng truyền hình; phòng đọc biên giới; trồng lúa nước; ngân hàng bò; xây dựng nhà mái ấm biên cương; nâng bước em tới trường... Song song đó, các đơn vị lực lượng BĐBP tỉnh còn tăng cường hiệu quả và chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị cơ sở; xây dựng nền biên phòng toàn dân, khu vực phòng thủ liên hoàn, tạo thế và lực vững chắc trong bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia.

- PV: Nhiệm vụ trọng tâm đặt ra đối với BĐBP tỉnh trong thời gian đến là gì, thưa đồng chí?

- Đại tá Nguyễn Hữu Thắng: Phát huy kết quả của ngành cũng như truyền thống cách mạng quê hương Quảng Nam, lực lượng BĐBP luôn nỗ lực thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ mà Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Bộ Tư lệnh BĐBP và nhân dân giao cho trong tình hình mới. Trong đó, xây dựng lực lượng BĐBP tỉnh vững mạnh về mọi mặt, trước hết tập trung xây dựng vững mạnh về chính trị, tư tưởng là nhiệm vụ hàng đầu. Tiếp tục đổi mới đồng bộ, toàn diện công tác biên phòng; phát huy sức mạnh toàn dân trong xây dựng thế trận biên phòng gắn với thế trận quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân, bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới biển của tỉnh. Tích cực tham gia củng cố cơ sở chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói giảm nghèo, giữ vững tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn; xây dựng các đồn biên phòng luôn là điểm sáng văn hóa trên địa bàn biên giới, hải đảo.

- PV:Xin cảm ơn đồng chí!

 ALĂNG NGƯỚC (thực hiện)

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Đổi mới toàn diện, đồng bộ công tác biên phòng
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO