Xã Phước Chánh (Phước Sơn) vừa được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, nhờ vào hành trình dài nỗ lực với sự quyết tâm rất lớn của Đảng bộ, chính quyền và sự đồng lòng của người dân trong hiện thực hóa chủ trương của Đảng và Nhà nước.
Nằm cách trung tâm huyện Phước Sơn 15km về hướng Tây - Nam, xã Phước Chánh có hơn 4.777ha đất tự nhiên và dân số chỉ hơn 3.300 người, chủ yếu là đồng bào Bhnoong (chiếm 97%).
Từ một vùng đất khó khăn với hạ tầng lạc hậu, đời sống người dân bấp bênh phụ thuộc vào nông nghiệp, Phước Chánh hôm nay đã đạt 19/19 tiêu chí nông thôn mới (NTM).
Ông Hồ Văn Huy - Chủ tịch UBND xã Phước Chánh chia sẻ, với một địa phương có hạ tầng kinh tế - xã hội thấp, tỷ lệ hộ nghèo cao, người dân còn tư tưởng trông chờ, ỷ lại vào Nhà nước, việc xây dựng NTM giai đoạn 2010 - 2020 gặp không ít thách thức.
“Với rất nhiều quyết tâm, chính quyền xã đã ban hành nhiều văn bản cụ thể, phân công trách nhiệm rõ ràng, đồng thời tận dụng các chính sách hỗ trợ như Nghị quyết 30a và các chương trình mục tiêu quốc gia.
Chúng tôi tập trung tháo gỡ khó khăn, đầu tư hiệu quả các nguồn vốn, vận động người dân áp dụng tiến bộ khoa học vào sản xuất, phát triển mô hình vườn rừng, chăn nuôi để cải thiện đời sống” - ông Huy nói.
Nhờ nỗ lực không ngừng, diện mạo Phước Chánh đã thay đổi vượt bậc. Hạ tầng giao thông được bê tông hóa, kênh mương nội đồng đảm bảo tưới tiêu, lưới điện phủ khắp đáp ứng sản xuất và sinh hoạt.
Các trường học khang trang, chợ Phước Chánh rộng 1.840m2 với hơn 10 ki-ốt trở thành trung tâm trao đổi hàng hóa sôi động. Nhà tạm, nhà dột nát không còn, thay vào đó là những ngôi nhà đạt tiêu chí “3 cứng”.
“Qua đánh giá, Phước Chánh đã thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm, đạt 19/19 tiêu chí NTM. Điểm sáng nổi bật là thôn 3, nơi đạt 10/10 tiêu chí thôn NTM kiểu mẫu với cảnh quan xanh - sạch - đẹp, đường sá thông thoáng, đời sống người dân ngày càng khởi sắc” - ông Huy cho biết thêm.
Hành trình về đích NTM của Phước Chánh không chỉ dừng ở con số tiêu chí mà còn là câu chuyện về sự chuyển mình bền vững. Thu nhập bình quân đầu người năm 2024 đạt 45 triệu đồng/năm, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 4,79%. Các hoạt động văn hóa, thể thao phát triển phong phú, môi trường xanh sạch được chú trọng.
Ông Đỗ Hoài Xoan - Phó Chủ tịch UBND huyện Phước Sơn cho hay, Phước Chánh là một trong những điểm sáng xây dựng NTM trên địa bàn huyện.
“Đối với các xã NTM, ngoài việc lồng ghép nguồn vốn từ Trung ương và huyện, chúng tôi ưu tiên đầu tư phát triển các lĩnh vực, chỉ tiêu để duy trì NTM trong năm 2025 và những năm tiếp theo. Chương trình NTM đã làm thay đổi rõ rệt diện mạo nông thôn, từ cơ sở hạ tầng, kinh tế đến văn hóa, giáo dục, y tế.
Người dân được hưởng lợi từ các mô hình sản xuất, tăng thu nhập, giảm nghèo bền vững, tạo động lực mạnh mẽ cho sự phát triển. Với sự đồng hành của hệ thống chính trị và tinh thần đoàn kết của người dân, Phước Chánh đạt chuẩn NTM sẽ đặt nền móng vững chắc cho tương lai của địa phương, góp phần quan trọng cho hành trình đi lên của Phước Sơn” - ông Xoan nhận định.