Du lịch

Đón nhận Bằng xếp hạng di tích quốc gia danh lam thắng cảnh Bàn Than - Hòn Mang - Hòn Dứa

H.ĐẠO - H.QUÂN - N.TRÂN 29/02/2024 17:49

(QNO) - Chiều nay 29/2, UBND huyện Núi Thành tổ chức lễ đón nhận Bằng xếp hạng di tích quốc gia danh lam thắng cảnh Bàn Than - Hòn Mang - Hòn Dứa (xã Tam Hải). Đại diện lãnh đạo Sở VH-TT&DL cùng đông đảo người dân địa phương tham dự.

2(1).jpg
Trình diễn hát bả trạo tại lễ đón nhận Bằng xếp hạng di tích quốc gia danh lam thắng cảnh Bàn Than - Hòn Mang - Hòn Dứa. Ảnh: Đ.Q.T

Phát biểu tại buổi lễ, ông Lê Văn Sinh - Chủ tịch UBND huyện Núi Thành khẳng định, Núi Thành luôn xem việc gìn giữ, phát huy giá trị di sản văn hóa là nhiệm vụ trọng tâm. Từ đó, tạo động lực phát huy sức mạnh nội sinh, bản sắc riêng của vùng đất.

Dải núi Bàn Than, đảo Hòn Mang, Hòn Dứa là các di chỉ đá biến chất thuộc phức hệ Khâm Đức - Núi Vú. Địa chất ở đây có độ tuổi đến 400 triệu năm, được đẩy nhô lên khỏi mặt nước biển qua một đợt kiến tạo địa chất.

1(1).jpg
Chủ tịch UBND huyện Núi Thành - Lê Văn Sinh phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Đ.Q.T

Các phiến đá sẫm màu đen tuyền, hình dáng như những tác phẩm nghệ thuật đặc sắc. Ngoài ra, Bàn Than - Hòn Mang - Hòn Dứa còn có các bãi biển dài trong xanh, hoang sơ và mảnh đất Thuận An với nhiều nét văn hóa độc đáo của miền biển.

Khu vực Tam Hải nói chung, Bàn Than - Hòn Mang - Hòn Dứa nói riêng là điểm đến với nhiều tiềm năng về du lịch của Núi Thành. Phong cảnh kỳ vĩ, đẹp đẽ do thiên nhiên tạo tác thực sự hấp dẫn cho những ai đến với danh lam thắng cảnh này.

3-1-.jpg
Lãnh đạo huyện Núi Thành và xã Tam Hải đón nhận Bằng xếp hạng di tích quốc gia danh lam thắng cảnh Bàn Than - Hòn Mang - Hòn Dứa. Ảnh: Đ.Q.T

Năm 2017, Bàn Than - Hòn Mang - Hòn Dứa được UBND tỉnh xếp hạng di tích cấp tỉnh. Thời gian qua, chính quyền và nhân dân dành nhiều sự quan tâm để bảo vệ, khai thác hiệu quả di sản.

Trước đó, năm 2003, xã Tam Hải phối hợp Trung tâm Bảo tồn sinh vật biển (MCD) vận động nhân dân tìm hiểu giá trị rạn san hô, làm sạch biển; chấp hành pháp luật trong khai thác, đánh bắt thủy sản. Đồng thời thực hiện dự án bảo tồn và sử dụng bền vững hệ sinh thái rạn san hô Tam Hải; triển khai nhiều hoạt động quảng bá danh thắng Bàn Than - Hòn Mang - Hòn Dứa.

4(1).jpg
Đông đảo nhân dân địa phương tham dự buổi lễ. Ảnh: Đ.Q.T

Ngày 24/2/2023, Bộ VH-TT&DL có Quyết định số 393 công nhận Bàn Than - Hòn Mang - Hòn Dứa là di tích quốc gia.

“Đây là dịp để chúng ta tôn vinh di sản với giá trị bền vững; ghi nhận và biểu dương nỗ lực của cấp ủy, chính quyền và nhân dân trong việc giữ gìn, bảo tồn, phát huy giá trị di tích quốc gia Bàn Than - Hòn Mang - Hòn Dứa. Chúng ta cùng chung tay để lan tỏa giá trị di sản” - ông Lê Văn Sinh nói.

tam-hai-1(1).jpg
Danh lam thắng cảnh Bàn Than - Hòn Mang - Hòn Dứa. Ảnh: Đ.Q.T

Ông Nguyễn Thanh Hồng - Giám đốc Sở VH-TT&DL đề nghị huyện Núi Thành, xã Tam Hải xây dựng quy hoạch, quy chế bảo vệ và phát huy giá trị di tích gắn với phát triển du lịch, kinh tế - xã hội của địa phương. Đẩy mạnh xã hội hóa trong bảo tồn và phát huy giá trị di tích, tạo mọi điều kiện để đầu tư nguồn lực vào việc khai thác bền vững danh lam thắng cảnh Bàn Than - Hòn Mang - Hòn Dứa.

“Địa phương cùng nhau quảng bá, giới thiệu danh lam thắng cảnh Bàn Than - Hòn Mang - Hòn Dứa; thực hiện tốt công tác bảo vệ môi trường, cảnh quan di tích quốc gia. Từ đó, xây dựng các sản phẩm du lịch phù hợp để thu hút du khách, góp phần phát triển kinh tế - xã hội” - ông Nguyễn Thanh Hồng đề nghị.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Đón nhận Bằng xếp hạng di tích quốc gia danh lam thắng cảnh Bàn Than - Hòn Mang - Hòn Dứa
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO