Đông Giang kỷ niệm 60 năm thành lập và 20 năm tái lập huyện

ALĂNG NGƯỚC 05/07/2023 22:17

(QNO) - Tối nay 5/7, Huyện ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Đông Giang long trọng tổ chức kỷ niệm 60 năm thành lập (10/3/1963 - 10/3/2023); 20 năm tái lập huyện (17/7/2003 - 17/7/2023). 

Tiết muc văn nghệ chào mừng lễ kỷ niệm. Ảnh: A.N
Tiết mục văn nghệ chào mừng lễ kỷ niệm. Ảnh: A.N

Tham dự có các đồng chí Nguyễn Xuân Phúc - nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước; Lê Văn Dũng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; các đồng chí Ban Thường vụ Tỉnh ủy; nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ; cùng đông đảo cán bộ và nhân dân địa phương. Đồng chí Nguyễn Đức Hải - Phó Chủ tịch Quốc hội gửi tặng lẵng hoa chúc mừng.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Dũng nhấn mạnh, Đông Giang là một trong 6 huyện miền núi cao của tỉnh được thành lập vào ngày 10/3/1963. Đây là mảnh đất anh hùng, giàu truyền thống văn hóa và cách mạng. Trong kháng chiến chống giặc ngoại xâm, Đông Giang là một trong những căn cứ địa cách mạng vững chắc của tỉnh Quảng Đà, nơi bảo vệ an toàn tuyệt đối cho tuyến đường huyết mạch phục vụ vận chuyển hậu cần từ Bắc vào Nam - đường Hồ Chí Minh huyền thoại.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Dũng phát biểu tại lễ kỷ niệm. Ảnh: A.N
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Dũng phát biểu tại lễ kỷ niệm. Ảnh: A.N

Cán bộ, chiến sĩ và đồng bào các dân tộc huyện Đông Giang có lòng yêu nước nồng nàn, có niềm tin sắt son, một lòng theo Đảng, theo cách mạng; cần cù trong lao động sản xuất; anh dũng, ngoan cường trong chiến đấu, lập nên những chiến công vang dội, góp phần giải phóng Quảng Nam và cùng với đồng bào cả nước làm nên bản hùng ca của chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử năm 1975, giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất đất nước.

Với thành tích đặc biệt xuất sắc trong kháng chiến, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Đông Giang vinh dự được được Đảng, Nhà nước phong tặng danh hiệu cao quý Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân.

Cuối năm 1974, huyện Đông Giang và Tây Giang được hợp nhất; sau ngày 30/4/1975 đổi tên thành huyện Hiên. Trước yêu cầu phát triển chung, ngày 20/6/2003, huyện Hiên được chia tách thành huyện Đông Giang và Tây Giang. Đây chính là điều kiện thuận lợi và là cơ hội lớn để cả hai địa phương Đông Giang và Tây Giang cùng phát triển vươn lên.

Lãnh đạo tỉnh và huyện Đông Giang tham dự chương trình. Ảnh: A.N
Lãnh đạo tỉnh và huyện Đông Giang tham dự chương trình. Ảnh: A.N

Trong suốt chặng đường 60 năm hình thành và phát triển, trải qua các lần hợp nhất, chia tách với tên gọi khác nhau; đặc biệt là 20 năm kể từ ngày tái lập, Đảng bộ, chính quyền, đồng bào các dân tộc huyện Đông Giang đã đoàn kết một lòng, quyết tâm đổi mới, tự lực tự cường, nỗ lực phấn đấu xây dựng và phát triển đạt được nhiều thành tựu quan trọng trên tất cả các lĩnh vực.

Đảng bộ không ngừng lớn mạnh cả về số lượng lẫn chất lượng; toàn Đảng bộ hiện có 44 tổ chức cơ sở đảng với 2.424 đảng viên, gấp 3 lần so với thời điểm mới tái lập; phương thức lãnh đạo có nhiều đổi mới, năng lực lãnh đạo của đội ngũ cán bộ ngày càng nâng lên, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tham dưu lễ kỷ niệm. Ảnh: A.N
Nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tham dự lễ kỷ niệm. Ảnh: A.N

Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực; tốc độ tăng trưởng bình quân đạt 12,8%/năm; tổng thu ngân sách nhà nước từ 3,7 tỷ đồng (năm 2003) lên 1.317 tỷ đồng (năm 2022). Kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội được đầu tư phát triển; hệ thống giao thông kết nối đến tận thôn, xã; diện mạo nông thôn ngày càng khởi sắc; dáng dấp khu du lịch sinh thái “Cổng trời Đông Giang”, du lịch làng nghề truyền thống, văn hóa cộng đồng Cơ Tu được hình thành, tạo nên diện mạo mới cho sự phát triển của mảnh đất vùng cao Đông Giang.

Các tập tục lạc hậu cơ bản được xóa bỏ; 90% số thôn đạt chuẩn văn hóa, đời sống của đồng bào các dân tộc cải thiện đáng kể, thu nhập bình quân đầu người tăng từ 2 triệu đồng/người (vào năm 2003) lên gần 35 triệu đồng/người (vào năm 2022). Quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội được giữ vững.

Để ghi nhận những thành tích xuất sắc đáng tự hào đó, Đảng, Nhà nước đã tặng thưởng Nhân dân và cán bộ huyện Đông Giang phần thưởng cao quý: Huân chương Lao động hạng ba và nhiều bằng khen, giấy khen của Trung ương, của tỉnh.

Đồng chí Lê Văn Dũng thay mặt lãnh đạo tỉnh tặng bức trướng cho huyện Đông Giang. Ảnh: A.N
Đồng chí Lê Văn Dũng thay mặt lãnh đạo tỉnh tặng bức trướng cho huyện Đông Giang. Ảnh: A.N

"Nhân lễ kỷ niệm này, thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, tôi ghi nhận, biểu dương và nhiệt liệt chúc mừng những thành tựu to lớn mà Đảng bộ, chính quyền và đồng bào các dân tộc huyện Đông Giang đã nỗ lực, phấn đấu đạt được trong suốt chặng đường qua.

Đây là minh chứng sinh động và hùng hồn để khẳng định Đông Giang không chỉ xứng đáng là địa phương anh hùng trong kháng chiến chống giặc ngoại xâm mà còn anh hùng trong lao động, sản xuất để xây dựng và phát triển quê hương, đất nước" - ông Lê Văn Dũng nhấn mạnh.

Bước sang thời kỳ mới, nhiệm vụ đặt ra cho toàn tỉnh nói chung và huyện Đông Giang nói riêng sẽ hết sức nặng nề, đòi hỏi cần phải có sự nỗ lực, phấn đấu và quyết tâm lớn hơn nữa của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân toàn huyện. Vì thế, đồng chí Lê Văn Dũng đề nghị cấp ủy, chính quyền các cấp huyện Đông Giang cần phát huy truyền thống cách mạng và những thành quả đã đạt được trong suốt chặng đường 60 năm qua; tập trung lãnh đạo, triển khai thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã đề ra.

Chương trình nghệ thuật “Đông Giang - chặng đường xaay dựng và phát triển” mở màn đêm khai mạc lễ kỷ niệm. Ảnh: A.N
Chương trình nghệ thuật “Đông Giang - chặng đường xây dựng và phát triển” mở màn đêm khai mạc lễ kỷ niệm. Ảnh: A.N

"Cụ thể, xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở trong sạch, vững mạnh; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về công tác cán bộ, nhất là đội ngũ cán bộ người đồng bào dân tộc thiểu số. Đẩy mạnh công tác quán triệt, tuyền truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng; tiếp tục giữ vững khối đại đoàn kết các dân tộc trên địa bàn huyện.

Phát huy ý chí tự lực, tự cường, tự quản, đoàn kết, sáng tạo, khát vọng vươn lên, chung sức, đồng lòng, khắc phục khó khăn, xây dựng quê hương Đông Giang ngày càng phát triển, chất lượng cuộc sống của đồng bào các dân tộc ngày càng tốt hơn. Khai thác hiệu quả tiềm năng, thế mạnh sẵn có, trên cơ sở các cơ chế, chính sách đã có, kết hợp lồng ghép các nguồn lực để đầu tư phát triển kinh tế - xã hội; triển khai thực hiện hiệu quả chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030.

Nhiều tiết mục nghệ thuật đặc sắc được trình diễn, kể lại hành trình xây dựng và phát triển Đông Giang. Ảnh: A.N
Nhiều tiết mục nghệ thuật đặc sắc được trình diễn, kể lại hành trình xây dựng và phát triển Đông Giang. Ảnh: A.N

Đồng thời nâng cao chất lượng xây dựng nông thôn mới; xây dựng thương hiệu các sản phẩm OCOP của địa phương. Tăng cường công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng, đầu tư phát triển kinh tế nông lâm nghiệp. Chú trọng công tác bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống Cơ Tu; tích cực quảng bá, giới thiệu, liên kết với địa phương lân cận để phát triển du lịch sinh thái theo chuỗi hành trình, phát huy mô hình du lịch cộng đồng, du lịch trải nghiệm...

Đồng chí Lê Văn Dũng mong muốn huyện Đông Giang tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững; đẩy mạnh công tác xóa nhà tạm theo tinh thần Chỉ thị số 25 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; tiếp tục kiện toàn, nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả hoạt động quản lý, điều hành của chính quyền các cấp; đảm bảo quốc phòng - an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội.

Đông đao người dân đến xem lễ kỷ niệm. Ảnh: A.N
Đông đảo người dân đến xem lễ kỷ niệm. Ảnh: A.N

"Với truyền thống văn hoá, cách mạng và nền tảng từ những thành tựu to lớn đã đạt được trong suốt chặng đường qua, tôi hy vọng và tin tưởng rằng, Đảng bộ, chính quyền, cán bộ, chiến sĩ và đồng bào các dân tộc huyện Đông Giang sẽ đoàn kết, chung sức, đồng lòng, vượt qua khó khăn, thách thức, xây dựng và phát triển quê hương ngày càng toàn diện, bền vững" - ông Lê Văn Dũng nói.

Nhằm động viên tinh thần nỗ lực, quyết tâm của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc huyện Đông Giang, nhân buổi lễ kỷ niệm, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tặng huyện Đông Giang bức trướng mang dòng chữ "Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân huyện Đông Giang đoàn kết - vượt khó - phát triển".

Chương trình nghệ thuật mang sắc màu văn hóa vùng cao. Ảnh: A.N
Chương trình nghệ thuật mang sắc màu văn hóa vùng cao. Ảnh: A.N
Cô gái Cơ Tu với vũ điệu da dá làm say lòng du khách. Ảnh: A.N
Cô gái Cơ Tu với vũ điệu da dá làm say lòng du khách. Ảnh: A.N
Thiếu nhi Cơ Tu ở Đông Giang hào hứng với tiết mục trình diễn đẹp mắt. Ảnh: A.N
Thiếu nhi Cơ Tu ở Đông Giang hào hứng với tiết mục trình diễn đẹp mắt. Ảnh: A.N
Đông Giang chào đón du khách bằng tiết mục trình diễn đậm sắc màu văn hóa Cơ Tu. Ảnh: A.N
Đông Giang chào đón du khách bằng tiết mục trình diễn đậm sắc màu văn hóa Cơ Tu. Ảnh: A.N
Một bé gái Cơ Tu hồn nhiên trong đêm hội. Ảnh: A.N
Một bé gái Cơ Tu hồn nhiên trong đêm hội. Ảnh: A.N
Đêm hội với mà trình diễn sắc màu văn hóa Cơ Tu lộng lẫy. Ảnh: A.N
Đêm hội với màn trình diễn sắc màu văn hóa Cơ Tu lộng lẫy. Ảnh: A.N
Một chàng trai Cơ Tu tươi vui trong ngày lễ kỷ niệm. Ảnh: A.N
Một chàng trai Cơ Tu tươi vui trong ngày lễ kỷ niệm. Ảnh: A.N
Các cô gái Cơ Tu trình diễn tiết mục nghệ thuật truyền thống đầy quyến rũ. Ảnh: A.N
Các cô gái Cơ Tu trình diễn tiết mục nghệ thuật truyền thống. Ảnh: A.N
(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Đông Giang kỷ niệm 60 năm thành lập và 20 năm tái lập huyện
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO