(QNO) - Ngày 18/3, hàng ngàn người dân và du khách đã đổ về lễ vía Đức Bồ tát Quán Thế Âm (lễ chính thức) trong khuôn khổ Lễ hội Quán Thế Âm Ngũ Hành Sơn, TP.Đà Nẵng năm 2025.
Lễ hóa trang Bồ tát Quán Thế Âm được thực hiện song song với nghi lễ rước tôn tượng Đức Phật Quán Thế Âm. Đây là phần lễ được người dân và du khách mong đợi tham dự để chiêm bái.
Tại buổi lễ, đại biểu thực hiện nghi thức thả bong bóng hòa bình, truyền tải thông điệp về tình thương yêu, cầu nguyện cho đất nước luôn được hòa bình ấm no, nhân dân an lạc, hạnh phúc.
Lễ hội Quán Thế Âm Ngũ Hành Sơn từ lâu đã trở thành một trong những lễ hội dân gian truyền thống có quy mô lớn nhất trên địa bàn TP.Đà Nẵng.
Lễ hội mang đậm yếu tố tín ngưỡng Phật giáo, được duy trì, lưu truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác, có tính lan tỏa mạnh mẽ trong đời sống văn hóa tâm linh của cộng đồng địa phương lẫn du khách phương xa.
Theo lãnh đạo UBND quận Ngũ Hành Sơn, Lễ hội Quán Thế Âm Ngũ Hành Sơn ngày càng được quan tâm đầu tư tổ chức quy mô hơn với nhiều hoạt động phong phú, ấn tượng để đáp ứng nhu cầu chiêm bái của đồng bào theo đạo Phật. Đây cũng dần trở thành sản phẩm văn hóa - du lịch tâm linh độc đáo của TP.Đà Nẵng.
Lễ hội Quán Thế Âm Ngũ Hành Sơn được Tổng cục Du lịch xếp vào danh mục 15 lễ hội lớn của cả nước. Năm 2021, Lễ hội Quán Thế Âm Ngũ Hành Sơn đã được Bộ VH-TT&DL công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.