Dự án nạo vét luồng vào cảng Kỳ Hà: Đua với thời gian

TRẦN HỮU 03/06/2013 09:05

Hôm nay (3.6), dự án nạo vét luồng vào cảng Kỳ Hà thi công trở lại sau thời gian dài “trắc trở”. Chính quyền, chủ đầu tư quyết tâm hoàn thành dứt điểm các hạng mục cuối cùng cho tàu 10.000DWT thông suốt ra vào cảng.

  • Điều chỉnh công trình nạo vét luồng vào cảng Kỳ Hà
  • Tiếp tục tháo gỡ vướng mắc để nạo vét luồng vào cảng Kỳ Hà
  • Nạo vét luồng vào cảng Kỳ Hà: Cần tiếng nói chung
Nhà thầu đang sẵn sàng thi công trở lại.
Nhà thầu đang sẵn sàng thi công trở lại.

Gian nan

Gần 5 năm qua, dự án nạo vét lòng sông Trường Giang (từ khu vực cảng Kỳ Hà vào cảng Tam Hiệp) trải qua nhiều sóng gió (Báo Quảng Nam nhiều lần phản ánh). Từ ngày đơn vị thi công đưa máy móc vào nạo hút đáy sông đã gặp khó khăn về thời tiết, địa chất tuyến luồng. Việc “siêu âm” đáy sông ban đầu cũng chưa chính xác, do quá trình khảo sát địa hình và khoan địa chất không phát hiện được tầng vỉa đá gốc và đá ong. Ở trong nước, công nghệ, thiết bị phá đá dưới sông còn xa lạ, vì thế buộc chủ đầu tư phải nhiều lần thay đổi thiết kế, thậm chí phải sử dụng mìn phá tảng đá ong. Tuyến luồng Kỳ Hà nằm ở cửa sông, chịu ảnh hưởng lớn của dòng chảy và thủy triều, nước đục nên quy trình phá đá cực kỳ khó và tốn nhiều thời gian, chi phí đầu tư. Tuy nhiên, cái khó không phải là “dò sông” mà chính là luôn gặp sự cản trở của bộ phận người dân. Tháng 2.2010, dự án nạo vét luồng vào cảng Kỳ Hà gặp phải sự phản ứng quyết liệt của hàng chục hộ dân xã Tam Hải. Đến tháng 8.2011, dân lại cản trở đơn vị thi công, buộc lực lượng chức năng đến hỗ trợ, bảo vệ hiện trường nạo vét. Từ đầu năm đến nay, người dân xóm Câu - xã Tam Hải lại cản trở không cho thi công. Cuối tháng 5, lãnh đạo tỉnh tổ chức đối thoại với 11 hộ dân chống đối ở Tam Hải.

Ngày 31.5, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Khánh Toàn ký văn bản tiếp tục khẳng định, tỉnh sẽ có trách nhiệm bồi thường, di dời nếu dự án nạo hút luồng và cảng Kỳ Hà gây sạt lở, hư hỏng nhà cửa của các hộ dân xóm Câu – xã Tam Hải. Yêu cầu UBND huyện Núi Thành chỉ đạo chính quyền các xã Tam Hải, Tam Giang, Tam Hiệp tăng cường công tác quản lý hiện trạng đã giải phóng mặt bằng từ mũi Tam Hải đến cảng Tam Hiệp; cương quyết xử lý các trường hợp vi phạm, cơi nới lấn chiếm trái phép. Văn bản này cũng thống nhất hỗ trợ cho các hộ có rớ đáy, rớ quay bị ảnh hưởng…

Trong số 77 hộ sống dọc ven sông Trường Giang (đoạn qua địa bàn xã Tam Hải, Núi Thành) nằm ngoài phạm vi giải phóng mặt bằng của dự án được ngành chức năng kiểm tra hiện trạng nhà cửa hư hỏng vào cuối tháng 5 vừa qua thì có hơn 70 hộ đồng ý ký vào biên bản chấp hành không cản trở thi công. Đáng tiếc, có 6 hộ ở xóm Câu (thôn Đông Tuần, xã Tam Hải) vẫn giữ nguyên “quan điểm”… bất hợp tác. Nhằm tạo sự đồng thuận cao từ người dân, dù ngày cuối tuần nhưng đại diện chính quyền, các đoàn thể, mặt trận của địa phương vẫn đến tận nhà người dân vận động, giải thích, đề nghị ủng hộ cho nhà thầu thi công dứt điểm. Ông Nguyễn Văn Mau – Phó Chủ tịch UBND huyện Núi Thành cho biết, một số hộ bất hợp tác chỉ tập trung ở khu vực xóm Câu chứ phần lớn người dân Tam Hải đều rất phấn khởi trước ngày dự án sắp hoàn thành. Hơn ai hết, họ hiểu về sự đổi thay của quê hương khi cảng Kỳ Hà được nâng cấp, khơi thông luồng lạch Trường Giang.

Quyết tâm cao

Trước bức xúc của người dân về đơn vị thi công ẩu gây hư hỏng ngư cụ nhưng không khắc phục hậu quả, chủ đầu tư quyết định chi tiền bồi thường ngay trước ngày 31.5. Công ty TNHH MTV Đầu tư và phát triển Kỳ Hà – Chu Lai cho biết, hiện chỉ còn một nửa đoạn luồng nằm giữa chợ và bến đò Tam Hải dài 400m với khối lượng nạo hút còn lại khoảng 50.000m3 và 10.000m3 từ cảng cá Tam Giang đến bến cảng Tam Hiệp - Trường Hải. Theo kế hoạch, nếu không gặp trở ngại, thi công liên tục trong vòng 15 ngày là hoàn thành. Trong khi đó, tại khu vực kè Tam Hải, ngày 2.6, nhà thầu đã tập kết vật liệu xây dựng để thi công dứt điểm 150m bờ kè còn lại. Chủ đầu tư phối hợp với địa phương lập danh sách hỗ trợ các hộ đánh bắt trên sông bằng nghề rớ đáy, rớ quay nằm ngoài phạm vi bồi thường, giải phóng mặt bằng của dự án.

Những hộ dân sống bằng nghề rớ nằm ngoài phạm vi dự án nhưng bị ảnh hưởng cũng được hỗ trợ.
Những hộ dân sống bằng nghề rớ nằm ngoài phạm vi dự án nhưng bị ảnh hưởng cũng được hỗ trợ.

Ông Huỳnh Bửu, Phó Giám đốc Công ty TNHH MTV Đầu tư và phát triển Kỳ Hà - Chu Lai khẳng định, các phương tiện, máy móc của nhà thầu sẽ bắt đầu thi công trở lại từ ngày 3.6. Các ngành chức năng của tỉnh, huyện sẽ bố trí lực lượng hỗ trợ, đảm bảo an ninh trật tự, sẵn sàng xử lý những trường hợp chống đối, cản trở trái phép đơn vị thi công. Hiện, chính quyền huyện Núi Thành đang chỉ đạo xử lý tháo dỡ, di dời cơ sở sửa chữa tàu thuyền của hộ ông Nguyễn Đức Thành và bà Lưu Thị Thủy vì có nguy cơ gây sạt lở bờ sông và nhà cửa lân cận. “Tuy nhiên, chúng tôi mong muốn nhân dân đồng tình ủng hộ cao, tự giác chấp hành quy định của pháp luật, chia sẻ khó khăn chung với chủ đầu tư” - ông Bửu nói.

TRẦN HỮU

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Dự án nạo vét luồng vào cảng Kỳ Hà: Đua với thời gian
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO