Dự báo khả quan cho kinh tế Đông Nam Á

QUỐC HƯNG 19/12/2017 14:30

Với mức tăng trưởng kinh tế được xem như cỗ máy của thế giới, nền kinh tế khu vực Đông Nam Á vào năm 2018 dự báo tiếp tục tăng trưởng ấn tượng.

Đầu tư phát triển hạ tầng tại Philippines. Ảnh: Inquirer
Đầu tư phát triển hạ tầng tại Philippines. Ảnh: Inquirer

Sau 5 thập kỷ hình thành và phát triển, Hiệp hội quốc gia khu vực Đông Nam Á (ASEAN) hiện trở thành trung tâm sản xuất và tăng trưởng của toàn cầu. Philippines và Việt Nam là hai ngôi sao sáng trong phát triển kinh tế của khu vực, với mức tăng trưởng cùng đạt hơn 6% vào năm 2018. Ngân hàng phát triển châu Á (ADB) vừa nâng dự báo tăng trưởng GDP của Việt Nam lên 6,7% cho cả hai năm 2017 - 2018, cao hơn so với lần công bố trước là 6,3% và 6,5%. Để tăng sức cạnh tranh và tạo động lực phát triển kinh tế, Philippines dưới thời Tổng thống Rodrigo Duterte tập trung đầu tư cơ sở hạ tầng. Ông Rodrigo Duterte lựa chọn hình thức đối tác công - tư (PPP), tức kết hợp đầu tư nhà nước và tư nhân, làm chủ đạo trong điều kiện nhà nước thiếu vốn. Nếu được triển khai hiệu quả, PPP sẽ góp phần hết sức quan trọng vào sự phát triển của Philippines nói riêng và khu vực nói chung.

Hãng tin kinh tế - tài chính Bloomberg số ra ngày hôm qua (18.12) có bài viết của cây bút Michelle Jamrisko phân tích tình hình kinh tế khu vực ASEAN năm tới. Chính phủ các nước ASEAN, như bên cạnh Philippines, Indonesia vốn phụ thuộc nhiều vào tăng trưởng nội địa hơn xuất khẩu đang chi nhiều tiền hơn cho các dự án đường bộ, đường sắt để mở rộng năng lực, củng cố tăng trưởng. Để giảm mức độ thâm hụt ngân sách, Philippines đẩy mạnh doanh thu từ thuế. Tuần trước, các nhà lập pháp Philippines phê chuẩn dự luật cắt giảm thuế thu nhập trong khi tăng thuế vào mặt hàng than, xe cộ và một số hàng hóa khác. Viện Năng lượng kinh tế và phân tích tài chính Philippines cho biết, với mức tăng thuế than 400% được xem là biện pháp kinh tế thận trọng sẽ thúc đẩy phát triển năng lượng sạch hơn và rẻ hơn. Indonesia thì đang hạn chế việc áp dụng tăng thuế trong khi Singapore sẽ điều chỉnh ngân sách vào năm 2018.

Thời gian qua, kích thích tiêu dùng nội địa là một trong các giải pháp thúc đẩy tăng trưởng kinh tế bền vững trong bối cảnh nền kinh tế thế giới còn khó khăn. Nguyên nhân vì ảnh hưởng của sự bất ổn định của hệ thống tài chính, nguy cơ khủng hoảng nợ công… Thế nhưng các chuyên gia cũng cảnh báo áp lực lạm phát và nợ hộ gia đình ở mức cao tại khu vực có thể kìm hãm chi tiêu cá nhân. Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) nhận định, nợ hộ gia đình tăng có thể mang lại cú hích đối với tăng trưởng kinh tế song có thể tiềm ẩn rủi ro về khủng hoảng tài chính trung hạn. Tiến sĩ Nirwan Noh, thuộc Bộ Tài chính Malaysia cho biết, tỷ lệ nợ hộ gia đình/GDP ở Thái Lan, Malaysia đều đã vượt ngưỡng 80%. Malaysia có tỷ lệ nợ hộ gia đình/GDP ở mức 88,7%. Tổng nợ hộ gia đình của nước này đã là 1.100 tỉ ringgit (tương đương 348 tỷ USD) tính đến tháng 9.2016.

Trong báo cáo “Tình hình và những triển vọng của nền kinh tế thế giới năm 2018” vào tuần qua, Liên hiệp quốc nhận định kinh tế thế giới dự kiến vẫn ổn định trong 2 năm tới sau khi đạt mức tăng trưởng 3% trong năm nay, mức cao nhất kể từ năm 2011. Trong đó chủ yếu nhờ tốc độ tăng trưởng mạnh của một số nền kinh tế phát triển, nhất là hai khu vực Đông và Nam Á. Với dân số hơn 620 triệu người và GDP 2.600 tỷ USD, tiềm năng đầu tư vào ASEAN được đánh giá rất lớn. Diễn đàn kinh tế thế giới (WEF) dự báo đến năm 2020, khu vực ASEAN sẽ trở thành nền kinh tế lớn thứ 5 thế giới.

QUỐC HƯNG

(0) Bình luận
x
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Dự báo khả quan cho kinh tế Đông Nam Á
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO