Bàn giải pháp đón khách du lịch đến Quảng Nam

QUỐC TUẤN 21/10/2021 14:15

(QNO) - Sáng nay 21.10, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân chủ trì hội nghị trực tuyến đánh giá tác động của đại dịch Covid-19 đối với ngành du lịch, bàn giải pháp mở cửa đón khách du lịch nội địa và quốc tế đến Quảng Nam.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân chủ trì hội nghị ở điểm cầu Quảng Nam. Ảnh: Q.T
Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Quảng Nam. Ảnh: Q.T

Tham dự hội nghị tại các điểm cầu có đại diện Tổng cục Du lịch (Bộ VH-TT&DL), Hiệp hội Du lịch Việt Nam, ngành du lịch các địa phương Đà Nẵng, Thừa Thiên Huế, doanh nghiệp hàng không và lữ hành trên toàn quốc.

Tại hội nghị, Sở VH-TT&DL Quảng Nam đề nghị UBND tỉnh đề xuất sửa đổi, bổ sung một số nội dung thuộc Nghị quyết 68 ngày 1.7.2021 của Chính phủ để hỗ trợ doanh nghiệp, người lao động ngành du lịch; tăng cường phân bổ nguồn vắc xin; thống nhất cho phép Quảng Nam mở cửa đón khách quốc tế; sớm ban hành tiêu chí hướng dẫn thích ứng an toàn trong lĩnh vực du lịch.

Để phục hồi, phát triển du lịch trong thời gian đến, ngành du lịch và các đơn vị liên quan tiếp tục hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh du lịch; nâng cấp sản phẩm du lịch hiện tại và xây dựng sản phẩm mới; tăng cường quảng bá, xúc tiến du lịch; đẩy mạnh liên kết, hợp tác...

.
Lộ trình dự kiến mở cửa du lịch Quảng Nam. Đồ họa: Q.T

Đại diện các doanh nghiệp góp ý, cơ quan chức năng cần tạo thuận tiện cao nhất có thể để kích thích nhu cầu đi du lịch của du khách. Trong đó chú trọng giảm thiểu các thủ tục, yêu cầu không cần thiết; tích hợp dữ liệu đồng bộ, thống nhất quản lý trên một nền tảng.

Doanh nghiệp du lịch tại Quảng Nam và một số địa phương đề xuất nhiều giải pháp chuẩn bị mở cửa du lịch trở lại ngay trong năm 2021 một cách phù hợp, an toàn góp phần khôi phục toàn diện kinh tế - xã hội.

Lãnh đạo Tổng cục Du lịch, Hiệp hội Du lịch Việt Nam đánh giá cao Quảng Nam đã chủ động, tích cực tiếp cận để khởi động trở lại ngành du lịch với lộ trình cụ thể; đề nghị Quảng Nam cần linh động hơn nữa để sẵn sàng mở cửa đón khách nội địa và quốc tế ngay khi thời cơ đến.

Quảng Nam cần linh động hơn nữa trong việc chuẩn bị lộ trình mở cửa đón khách du lịch. Ảnh: Q.T
Quảng Nam cần linh động hơn nữa trong việc chuẩn bị lộ trình mở cửa đón khách du lịch. Ảnh: Q.T

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân cho rằng việc mở cửa đón khách trở lại hiện nay rất cần thiết và phải sớm thực hiện. Chủ trương này phù hợp với các nghị quyết, quy định, hướng dẫn thích ứng trong bối cảnh mới của các ngành chức năng.

Đồng chí Trần Văn Tân ghi nhận các ý kiến, đề xuất giải pháp để du lịch Quảng Nam mở cửa trở lại; đồng thời phân công nhiệm vụ cụ thể đến từng đơn vị để ngành du lịch có thể đón khách nội địa, nhất là khách quốc tế sớm nhất có thể.

Du lịch Quảng Nam thiệt hại ước khoảng 15 nghìn tỷ đồng

Do ảnh hưởng dịch Covid-19, hiện nay hơn 90% doanh nghiệp du lịch Quảng Nam tạm dừng hoạt động, chỉ còn 90 doanh nghiệp hoạt động cầm chừng; khoảng 14 nghìn lao động mất việc. Thiệt hại về du lịch ước tính khoảng 15 nghìn tỷ đồng. Nhiều doanh nghiệp cũng đang đứng trước nguy cơ giải thể, phá sản.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Bàn giải pháp đón khách du lịch đến Quảng Nam
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO