Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường kiểm tra thực tế dự án Khu du lịch sinh thái Cổng trời Đông Giang (clip)

ALĂNG NGƯỚC 19/01/2022 12:21

(QNO) - Ngày 18.1, nhân chuyến công tác tại Đông Giang và Tây Giang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Phan Việt Cường đã đến thăm, kiểm tra thực tế dự án Khu du lịch sinh thái Cổng trời Đông Giang. Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Công Thanh và đại diện lãnh đạo các sở, ban ngành cùng đi với đoàn.

Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường trao đổi với lãnh đạo chủ đầu tư - Tập đoàn FVG. Ảnh: A.N
Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường trao đổi với chủ đầu tư - Tập đoàn FVG. Ảnh: A.N

Dự án Khu du lịch sinh thái Cổng trời Đông Giang do Công ty CP Khu du lịch sinh thái Hang Gợp (trực thuộc Tập đoàn FVG) làm chủ đầu tư với tổng vốn khoảng 2.600 tỷ đồng.

Hiện nay, công trường gấp rút hoàn thiện đưa dự án khai trương vào đúng dịp 30.4 năm nay. Để chuẩn bị đi vào hoạt động, khu du lịch đang triển khai các chương trình tuyển dụng, ưu tiên lao động địa phương.

Đoàn công tác thích thú trải nghiệm khi đặt chân đến không gian Khu du lịch sinh thái Cổng trời Đông Giang. Ảnh: A.N
Không gian Khu du lịch sinh thái Cổng trời Đông Giang. Ảnh: A.N

Báo cáo với đoàn công tác, chủ đầu tư dự án Khu du lịch sinh thái Cổng trời Đông Giang kiến nghị các sở, ban ngành của tỉnh cần đẩy nhanh tiến độ thủ tục, hồ sơ để sớm khởi công nâng cấp, mở rộng tuyến ĐT609, đảm bảo tiến độ đưa dự án khai trương giai đoạn 1 vào đúng dịp 30.4.

Chủ đầu tư cũng kiến nghị Sở Xây dựng hỗ trợ đẩy nhanh quá trình thẩm định và cấp phép các hạng mục công trình, hỗ trợ đẩy nhanh công tác nghiệm thu đưa vào sử dụng trước 30.3.2022; UBND huyện Đông Giang hỗ trợ đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng, thu hồi đất đối với diện tích 20ha thuộc dự án để triển khai chuyển mục đích và giao đất cho nhà đầu tư phần diện tích còn lại…

Báo cáo của chủ đầu tư dự án cho thấy, kế hoạch đến 30.4 năm nay, khu du lịch này sẽ được khánh thành, đi vào hoạt động. Ảnh: A.N
Theo báo cáo của chủ đầu tư, khu du lịch sẽ được khánh thành đi vào hoạt động dịp 30.4 năm nay. Ảnh: A.N

Sau khi kiểm tra thực tế các hạng mục, công trình Khu du lịch sinh thái Cổng trời Đông Giang, Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường ghi nhận và bày tỏ niềm vui khi chứng kiến những công trình du lịch làm đổi thay ở vùng đất giáp ranh giữa xã Mà Cooih và Kà Dăng (Đông Giang).

{Clip} - Đoàn công tác kiểm tra dự án Khu du lịch sinh thái Cổng trời Đông Giang:

Đồng chí Phan Việt Cường đề nghị chủ đầu tư tiếp tục phát huy những việc đã làm được, nỗ lực hoàn thiện các hạng mục đảm bảo tiến độ theo kế hoạch khai trương.

Bên cạnh xây dựng và lấy văn hóa đồng bào Cơ Tu làm chủ đạo, cần nghiên cứu đưa một số văn hóa của cộng đồng các dân tộc lớn ở Quảng Nam để làm phong phú thêm giá trị di sản, phục vụ du khách tham quan.

Nhiều hạng mục tại khu du lịch đang dần được hoàn thành theo tiến độ. Ảnh: A.N
Nhiều hạng mục tại khu du lịch đang dần hoàn thành theo tiến độ. Ảnh: A.N

"Trước khi đưa vào khai trương, cần tổ chức một cuộc tham vấn ý kiến từ các già làng có uy tín, am hiểu văn hóa cộng đồng Cơ Tu. Phải mời các già làng đến đây để nghe họ góp ý chỗ nào cần bổ sung, chỗ nào không cần thiết để kịp thời chỉnh sửa, đảm bảo các giá trị văn hóa được đưa vào khai thác đúng theo nguyên bản trong văn hóa cộng đồng của đồng bào Cơ Tu địa phương" - đồng chí Phan Việt Cường nhấn mạnh.

Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường chỉ đạo chủ đầu tư cần tiếp thu các ý kiến của các già làng để khai thác du lịch theo nguyên tắc giữ nguyên giá trị truyền thống cộng đồng Cơ Tu. Ảnh: A.N
Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường chỉ đạo chủ đầu tư cần tiếp thu ý kiến già làng để khai thác du lịch theo nguyên tắc giữ nguyên giá trị truyền thống cộng đồng Cơ Tu. Ảnh: A.N

Liên quan đến kiến nghị của chủ đầu tư, đồng chí Phan Việt Cường chỉ đạo giải quyết tại chỗ một số nội dung cần thiết, đảm bảo không để các thủ tục, hồ sơ làm ảnh hưởng đến tiến độ của dự án. Bí thư Tỉnh ủy kỳ vọng dự án đưa vào khai thác sẽ góp phần giải quyết lao động, tạo đà liên kết, thúc đẩy phát triển kinh tế du lịch phía tây của tỉnh.

Bí thư Tỉnh ủy chỉ đạo giải quyết một số vướng mắc tại khu du lịch nhằm sớm hoàn thiện đi vào hoạt động. Ảnh: A.N
Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường chỉ đạo giải quyết một số vướng mắc tại khu du lịch nhằm sớm hoàn thiện đi vào hoạt động. Ảnh: A.N

Dịp này, Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường và đoàn công tác gửi lời chúc mừng năm mới, tặng quà tết cán bộ quản lý, công nhân đang làm việc tại công trường dự án Khu du lịch sinh thái Cổng trời Đông Giang nhân dịp đón năm mới 2022.

Đoàn công tác tham quan không gian phòng hội trường tại khu du lịch. Ảnh: A.N
Đoàn công tác tham quan không gian phòng hội trường tại khu du lịch. Ảnh: A.N
Một khu lưu trú tại khu du lịch khá ấn tượng với địa ốc cao tầng độc đáo. Ảnh: A.N
Một khu lưu trú tại khu du lịch khá ấn tượng với địa ốc cao tầng độc đáo. Ảnh: A.N
Đoàn công tác trải nghiệm khám phá thác nước. Ảnh: A.N
Đoàn công tác trải nghiệm khám phá thác nước. Ảnh: A.N
Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường tặng quà tết động viên cán bộ và người lao động tại Khu du lịch sinh thái Cổng trời Đông Giang nhân dịp năm mới 2022. Ảnh: A.N
Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường tặng quà tết động viên cán bộ và người lao động tại Khu du lịch sinh thái Cổng trời Đông Giang nhân dịp năm mới 2022. Ảnh: A.N
(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường kiểm tra thực tế dự án Khu du lịch sinh thái Cổng trời Đông Giang (clip)
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO