Chặng nước rút trên công trường “Cổng trời Đông Giang”

CÔNG TÚ 22/01/2020 11:04

(QNO) - Dự án khu du lịch sinh thái Cổng trời Đông Giang (gọi tắt “Cổng trời Đông Giang”) đang bước vào giai đoạn chạy nước rút nhằm khẩn trương hoàn thành và đưa vào hoạt động thử nhân dịp kỷ niệm 45 năm Ngày giải phóng tỉnh Quảng Nam.

Thi công gia cố nền yếu đường vào “Cổng trời Đông Giang“. Ảnh: CT
Thi công gia cố nền yếu đường vào “Cổng trời Đông Giang”. Ảnh: C.T

“Cổng trời Đông Giang” thuộc địa bàn huyện Đông Giang, do Công ty CP Khu du lịch sinh thái Hang Gợp (trực thuộc Tập đoàn FVG) làm chủ đầu tư. Công trình chính thức xây dựng từ đầu quý II.2019, mức vốn đầu tư giai đoạn 1 là 700 tỷ đồng.

Những ngày qua, dự án bước vào giai đoạn chạy nước rút nhằm khẩn trương hoàn thành và đưa vào vận hành thử vào dịp kỷ niệm 45 năm Ngày giải phóng tỉnh Quảng Nam (24.3.1975 - 24.3.2020). Một số hạng mục còn lại sẽ chính thức khai thác trước 30.4.2020.

Cổng chính vào khu du lịch và nhà bán vé đang giai đoạn hoàn thiện. Ảnh: CT
Cổng chính vào khu du lịch và nhà bán vé đang giai đoạn hoàn thiện. Ảnh: C.T

Trao đổi với phóng viên Báo Quảng Nam, bà Nguyễn Thị Phương Nhung - Phó Tổng Giám đốc phụ trách truyền thông Tập đoàn FVG cho biết, các hạng mục ở khu vực phía ngoài “Cổng trời Đông Giang” như nhà điều hành, sân bãi đỗ xe, tháp vọng cảnh, nhà cứu hộ cứu nạn, nhà bán vé đã xong toàn bộ thủ tục cấp phép và đang gấp rút hoàn thiện các khâu xây dựng còn lại. Ngoài ra, nhà đầu tư đang phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương để triển khai điều chỉnh quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 và điều chỉnh một số hạng mục theo thực tế.

Khách sạn cao 5 tầng đã xong phần thô. Ảnh: CT
Khách sạn cao 5 tầng đã xong phần thô. Ảnh: C.T

Ghi nhận trên công trường những ngày cuối năm Kỷ Hợi 2019, nhà điều hành khu du lịch đã xong phần thô và đang được đơn vị thi công hoàn thiện, cổng vào trung tâm và nhà bán vé cũng bước vào giai đoạn cuối. Ngay vị trí đường chính thức bước vào “Cổng trời Đông Giang”, nhà thầu triển khai thực hiện khâu gia cố nền đất yếu. Vào bên trong, tháp 9 tầng “Thiên Môn Bảo An Tháp” được tiến hành đến tầng thứ 8. Khách sạn cao 5 tầng phục vụ nhu cầu lưu trú của du khách cũng đã xây xong phần thô.

Tại một số hạng mục khác, một số tổ công nhân ở xa đã về quê ăn tết và họ sẽ tập trung trở lại vào mùng 3 tháng Giêng năm Canh Tý 2020. Trước thềm tết cổ truyền dân tộc, đại diện chủ đầu tư cho biết đã rà soát lại toàn bộ công việc, tập trung chỉ đạo triển khai thời gian đến. Ngày 28 tháng Chạp năm Kỷ Hợi, toàn bộ công nhân nghỉ tết và sẽ bắt đầu trở lại thi công từ mùng 6 tháng Giêng.

Thác số 1 trong khu du lịch. Ảnh: CT
Thác số 1 trong khu du lịch. Ảnh: C.T

Theo bà Nguyễn Thị Phương Nhung, chủ đầu tư có những chính sách hỗ trợ cho cán bộ kỹ sư, công nhân lao động của dự án đón tết trong không khí vui tươi, phấn khởi. Cạnh đó, ban hành các văn bản về việc tăng cường công tác bảo đảm an ninh, an toàn trong thời gian đón tết. Đơn cử, tăng cường công tác tuyên truyền đến toàn bộ cán bộ, công nhân viên làm việc tại dự án phải chấp hành nghiêm túc các quy định pháp luật liên quan đến an toàn lao động, phòng chống cháy nổ. Bố trí lực lượng an ninh trực, trang bị công cụ hỗ trợ theo quy định nhằm đảm bảo tình hình an ninh trật tự, bảo vệ tài sản tại dự án, khẩn trương thực hiện đúng tiến độ giai đoạn 1 và tiến tới triển khai giai đoạn 2 của dự án.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Chặng nước rút trên công trường “Cổng trời Đông Giang”
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO