Đề xuất Bộ VH-TT&DL tăng nguồn lực đầu tư bảo tồn văn hóa cho Quảng Nam

KHÁNH LINH 16/07/2022 04:27

(QNO) - Chiều nay 15.7, Bộ VH-TT&DL tổ chức hội nghị trực tuyến sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022 của ngành VH-TT&DL. Tham dự tại đầu cầu Quảng Nam có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân, đại diện lãnh đạo Sở VH-TT&DL và các sở, ngành liên quan.

Ông Nguyễn Thanh Hồng (đứng) đề xuất Bộ VH-TT&DL tăng nguồn lực hỗ trợ cho Quảng Nam bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa tại Hội nghị trực tuyến chiều 15.7. Ảnh: K.L
Ông Nguyễn Thanh Hồng - Giám đốc Sở VH-TT&DL đề xuất Bộ VH-TT&DL tăng nguồn lực hỗ trợ cho Quảng Nam bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa. Ảnh: K.L

Báo cáo tại hội nghị, ông Nguyễn Thanh Hồng - Giám đốc Sở VH-TT&DL cho biết, Quảng Nam là địa phương có nhiều lợi thế để phát triển du lịch, đặc biệt là 2 Di sản văn hóa thế giới khu phố cổ Hội An và khu đền tháp Mỹ Sơn cùng Khu dự trữ sinh quyển thế giới Cù Lao Chàm.

Ngoài ra, Quảng Nam cũng nằm trong nhóm các tỉnh có nghệ thuật bài chòi được UNESCO công nhận Di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại cùng gần 70 lễ hội truyền thống, làng nghề và khoảng 500 di tích văn hóa, danh lam thắng cảnh.

Những năm qua, Quảng Nam tập trung nhiều nguồn lực cho công tác đầu tư bảo tồn, phát huy các giá trị di sản văn hóa. Cụ thể, năm 2016 ngành tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết về hỗ trợ kinh phí đầu tư tôn tạo các di tích lịch sử, văn hóa, danh lam thắng cảnh trên địa bàn tỉnh.

Cũng trong năm 2016 ngành tham mưu Tỉnh ủy ban hành Nghị quyết phát triển du lịch Quảng Nam giai đoạn 2016 - 2020, tầm nhìn đến năm 2025. Kết quả, du lịch Quảng Nam giai đoạn 2016 - 2019 phát triển vượt bậc với mức tăng trưởng bình quân hằng năm hơn 23%.

Từ những thành công trên, ngành đã tham mưu UBND tỉnh tiếp tục trình HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết mới cho giai đoạn 2022 - 2025 về trùng tu tôn tạo các di tích trên địa bàn tỉnh; đồng thời cũng tham mưu Tỉnh ủy ban hành Nghị quyết về phát triển thương mại, du lịch giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030. Qua đó, sớm đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh.

Đặc biệt, với vai trò địa phương đăng cai tổ chức Năm du lịch quốc gia 2022, Quảng Nam đã tập trung thực hiện các đề án Bộ VH-TT&DL đã phê duyệt  (6 nhóm chủ đề và 64 sự kiện diễn ra trong năm); đồng thời phối hợp với các đơn vị của Bộ VH-TT&DL triển khai 10 sự kiện của bộ tại Quảng Nam; phối hợp với các tỉnh, thành phố trong cả nước tổ chức gần 150 sự kiện hưởng ứng Năm du lịch quốc gia…

Sau lễ khai mạc Năm du lịch quốc gia, du lịch tại Quảng Nam cũng như các địa phương trong cả nước có sự khởi sắc, lan tỏa mạnh mẽ. Riêng với du lịch Quảng Nam, qua 6 tháng đầu năm dường như đã lấy lại đà phát triển như trước dịch Covid-19 với gần 2,5 triệu lượt khách đến tham quan lưu trú.

Sáu tháng đầu năm Quảng Nam đón gần 2,5 triêu lượt khách tham quan, lưu trú. Ảnh: K.L
Sáu tháng đầu năm, Quảng Nam đón gần 2,5 triêu lượt khách tham quan lưu trú. Ảnh: K.L

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, ông Nguyễn Thanh Hồng đề xuất Bộ VH-TT&DL làm việc với Bộ KH-ĐT tăng nguồn vốn về chương trình mục tiêu quốc gia đầu tư cho các di sản ở Quảng Nam, nhất là các di sản văn hóa thế giới.

Đồng thời mong muốn Bộ VH-TT&DL phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương và các bộ, ngành liên quan sớm có quyết định về đầu tư tôn tạo Khu lưu niệm Chủ tịch Hội đồng Nhà nước Võ Chí Công (Tỉnh ủy đã gửi đề án trùng tu đến Ban Tuyên giáo Trung ương và UBND tỉnh cũng đã có báo cáo gửi Bộ VH-TT&DL).

Quảng Nam cũng mong muốn Bộ VH-TT&DL ủng hộ thành lập Quỹ bảo tồn văn hóa Quảng Nam. Hiện tỉnh đang tập trung xây dựng Quỹ bảo tồn văn hóa Quảng Nam trình Chính phủ, Bộ Tài chính và các bộ, ngành liên quan xem xét.

Theo Bộ VH-TT&DL, qua 6 tháng đầu năm, các kế hoạch, mục tiêu của ngành đặt ra cơ bản hoàn thành và đạt kết quả tốt. Trong đó, tổng lượng khách du lịch quốc tế đến Việt Nam đạt hơn 413 nghìn lượt, khách nội địa ước đạt 60,8 triệu lượt, tổng thu từ du lịch ước đạt 265 nghìn tỷ đồng.

Riêng trong tháng 6, lượng khách du lịch quốc tế đến Việt Nam ước đạt 185 nghìn lượt, khách du lịch nội địa ước đạt 12,2 triệu lượt (hơn 8,3 triệu lượt khách lưu trú qua đêm tại cơ sở lưu trú du lịch).

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Đề xuất Bộ VH-TT&DL tăng nguồn lực đầu tư bảo tồn văn hóa cho Quảng Nam
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO