Đông đảo du khách đến các “địa chỉ đỏ” dịp lễ 30/4 - 1/5

HOÀNG ĐẠO 30/04/2023 15:18

(QNO) – Dịp lễ 30/4 - 1/5 này, nhiều đoàn khách trong ngoài tỉnh, cả các đoàn du khách nước ngoài trong chuyến tham quan đã đến Tượng đài Mẹ Việt Nam anh hùng, Địa đạo Kỳ Anh... để viếng hương, tri ân Mẹ Việt Nam anh hùng, bày tỏ lòng tôn kính và tri ân sự hi sinh vô bờ bến của các liệt sĩ đã ngã xuống vì nền độc lập của dân tộc. 

Trong ngày 30/4, hàng trăm du khách đã đến Tượng đài Mẹ Việt Nam anh hùng tham quan. Ảnh: H.Đ
Trong ngày 30/4, khá đông du khách đã đến Tượng đài Mẹ Việt Nam anh hùng tham quan. Ảnh: H.Đ

Ghi nhận trong ngày 30/4, tại quần thể Tượng đại Mẹ Việt Nam anh hùng (xã Tam Phú, TP.Tam Kỳ), ngoài khách lẻ thì có hàng chục đoàn khách trong và ngoài tỉnh đã đến đây tham quan, viếng hương. Nhiều người từ phương xa về thăm người thân cũng đến đây tham quan, chụp hình lưu niệm. Nhiều du khách đã bày tỏ sự kính trọng, ghi ơn các mẹ Việt Nam anh hùng, liệt sĩ bằng những nén hương thơm và tấm lòng thành kính.

Không chỉ có người dân địa phương, khách lẻ mà nhiều khách đoàn cũng ghé chân đến tượng đài trong chuyến du lịch của mình. Ảnh: H.Đ
Không chỉ có người dân địa phương, khách lẻ mà nhiều khách đoàn cũng đến tượng đài trong chuyến du lịch của mình. Ảnh: H.Đ
 
Rất nhiều bạn trẻ check in. Ảnh: H.Đ
Rất nhiều bạn trẻ check-in. Ảnh: H.Đ

Du khách đến tham quan các “địa chỉ đỏ” có rất nhiều bạn trẻ. Theo anh Lê Văn Minh (TP.Quảng Ngãi), trong chuyến du lịch phượt Quảng Ngãi - Quảng Nam - Đà Nẵng cùng bạn bè, Minh đến Tượng đài Mẹ Việt Nam anh hùng để chụp hình check-in, chiêm ngưỡng bức tượng được điêu khắc sống động theo nguyên mẫu Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Thứ.

“Bạn bè em đã từng đến và cho biết quần thể tượng đài khá đẹp, đặc biệt, em có nghe kể về chuyện các con của mẹ Thứ đều hi sinh hết trong kháng chiến chống Mỹ nên đến để chiêm ngưỡng chân dung của mẹ. Những bước hình chụp được em sẽ đăng lên mạng xã hội để cùng hưởng ứng trend (trào lưu) kỷ niệm ngày đất nước thống nhất” - anh Minh nói.

[VIDEO] - Đông đảo du khách đến tham quan, viếng hương Tượng đài Mẹ Việt Nam anh hùng:

 
Các du khách thường sẽ chụp lại những bức hình kỷ niệm. Ảnh: H.Đ
Du khách sau khi viếng hương đều chụp kỷ niệm. Ảnh: H.Đ
Và thắp nén nhang tri ân công lao các mẹ Việt Nam anh hùng, liệt sĩ đã hi sinh xương máu dựng đắp nên nền hòa bình, độc lập cho con cháu. Ảnh: H.Đ
Và thắp nén nhang tri ân công lao các mẹ Việt Nam anh hùng, liệt sĩ đã hi sinh xương máu cho nền hòa bình, độc lập dân tộc. Ảnh: H.Đ
Các thầy cô giáo Trường THCS Tịnh Hiệp (Tịnh Sơn, Quảng Ngãi) viếng hương tại Tượng đài Mẹ Việt Nam anh hùng. Ảnh: H.Đ
Các thầy cô giáo Trường THCS Tịnh Hiệp, Sơn Tịnh, Quảng Ngãi) viếng hương tại Tượng đài Mẹ Việt Nam anh hùng. Ảnh: H.Đ

Ông Lê Cao Khoa - giáo viên Trường THCS Tịnh Hiệp (Sơn Tịnh, Quảng Ngãi) cho biết, dịp lễ này, công đoàn nhà trường chọn chuyến du lịch tại Quảng Nam. Công đoàn nhà trường chọn Tượng đài Mẹ Việt Nam anh hùng là một trong nhiều điểm dừng chân, tham quan tại Tam Kỳ, Hội An.

“Đợt này có 20 giáo viên và phần lớn là đoàn viên thanh niên nên nhà trường chọn địa điểm này nhằm giáo dục truyền thống yêu nước, nhắc nhớ thế hệ trẻ sau này về tinh thần cách mạng, ý chí quật cường của cha ông trong công cuộc chống giặc ngoại xâm, thống nhất đất nước. Thật xúc động và ý nghĩa khi tham quan Tượng đài Mẹ Việt Nam anh hùng đúng dịp ngày kỷ niệm thống nhất non sông. Sau chuyến đi này, chúng tôi sẽ làm clip đăng trên kênh Youtube của trường về chuyến tham quan này để tuyên truyền, giáo dục truyền thống cho học sinh” - thầy giáo Khoa nói.

[VIDEO] - Thầy giáo Lê Cao Khoa - Trường THCS Tịnh Hiệp (Sơn Tịnh, Quảng Ngãi):

 
 
Quần thể Tượng đài Mẹ Việt Nam anh hùng rực rỡ sắc hoa trong dịp lễ 30/4 - 1/5. Ảnh: H.Đ
Quần thể Tượng đài Mẹ Việt Nam anh hùng rực rỡ sắc hoa trong dịp lễ 30/4 - 1/5. Ảnh: H.Đ

Còn tại Địa đạo Kỳ Anh (xã Tam Thăng), những ngày qua, nhiều đoàn du khách đã đến với mảnh đất kiên cường này để tham quan hệ thống địa đạo, đình làng Thạch Tân, cây rỏi cổ thụ, xem dân làng dệt chiếu…


Đoàn khách đến từ Đan Mạch trải nghiệm dệt chiếu thủ công. Ảnh: H.Đ
Đoàn khách đến từ Đan Mạch trải nghiệm dệt chiếu thủ công. Ảnh: H.Đ
Ông Huỳnh Kim Ta (giữa) kể về lịch sử hào hùng của mảnh đất Kỳ Anh cho du khách nghe. Ảnh: H.Đ
Ông Huỳnh Kim Ta (giữa) kể về lịch sử hào hùng của mảnh đất Kỳ Anh cho du khách. Ảnh: H.Đ
Tham quan hệ thống địa đạo, các hầm. Ảnh: H.Đ
Một du khách nước ngoài tham quan hệ thống địa đạo. Ảnh: H.Đ

Ông Huỳnh Kim Ta - Trưởng thôn Thạch Tân (xã Tam Thăng) cũng là người thuyết minh ở di tích này cho hay: "Khi TP.Tam Kỳ tổ chức lễ hội hoa sưa đến nay thì du khách ghé về đây rất nhiều, có cả khách Tây cũng đến đây. Họ chia sẻ rằng địa đạo Kỳ Anh khá thú vị khi những nhân chứng sống vẫn còn nên được nghe tường tận những câu chuyện trong kháng chiến chống Mỹ. Chúng tôi ngoài hướng dẫn họ tham quan địa đạo, hầm… còn cùng trải nghiệm dệt chiếu. Còn với các đoàn thanh thiếu niên, học sinh ở nhiều tỉnh cũng về tổ chức sinh hoạt truyền thống”.

[VIDEO] - Ông Huỳnh Kim Ta - Trưởng thôn Thạch Tân:

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Đông đảo du khách đến các “địa chỉ đỏ” dịp lễ 30/4 - 1/5
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO