Duy Xuyên tạo đột phá phát triển du lịch

MAI NHI - PHI THÀNH 07/04/2022 03:49

Huyện Duy Xuyên tập trung khai thác tối đa tiềm năng, lợi thế và ưu tiên nguồn lực đầu tư kết cấu hạ tầng nhằm tạo đòn bẩy cho ngành du lịch “cất cánh”.

Vùng Đông Duy Xuyên có nhiều cơ hội phát triển loại hình du lịch nghỉ dưỡng. Ảnh: N.T
Vùng Đông Duy Xuyên có nhiều cơ hội phát triển loại hình du lịch nghỉ dưỡng. Ảnh: N.T

Giàu tiềm năng

Duy Xuyên là địa phương có môi trường sinh thái và cảnh quan thiên nhiên đẹp, phong phú, đa dạng với hệ thống các sông, hồ lớn như sông Thu Bồn, Trường Giang, hồ Thạch Bàn, thủy điện Duy Sơn, đập Vĩnh Trinh.

Duy Xuyên còn sở hữu lợi thế bờ biển dài gần 8km, là cơ hội phát triển mạnh về du lịch nghỉ dưỡng. Di sản văn hóa thế giới Mỹ Sơn được xem là trung tâm kết nối, lan tỏa các điểm tham quan, du lịch trên địa bàn huyện.

Ngoài nguồn kinh phí do cấp trên hỗ trợ, 4 năm gần đây huyện Duy Xuyên đầu tư hơn 68 tỷ đồng cho phát triển du lịch. Trong đó, quy hoạch, xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ du lịch khoảng 45 tỷ đồng; còn lại là trùng tu các di tích, phục dựng di sản phi vật thể và tổ chức những lễ hội truyền thống, chương trình nghệ thuật, xúc tiến quảng bá du lịch...

Bà Nguyễn Thị Ngọc Hải - Trưởng phòng VH-TT huyện Duy Xuyên cho biết, địa phương có 5 di tích được xếp hạng quốc gia, 48 di tích xếp hạng cấp tỉnh cùng nhiều hiện vật giá trị cao được khảo cổ, khai quật và lưu giữ tại các bảo tàng quốc gia cũng như Bảo tàng văn hóa Sa Huỳnh - Chămpa.

“Hiện nay, Duy Xuyên là một trong số ít địa phương có nhiều lễ hội truyền thống mang đặc trưng như lễ hội Cầu Ngư, Bà Thu Bồn, Bà Chiêm Sơn, ngũ xã Trà Kiệu hay lễ hội làng Mỹ Xuyên…

Đây cũng là vùng đất đa dạng về làng nghề truyền thống đang trên đà phục hồi, phát triển mạnh mẽ với sản phẩm có giá trị sử dụng, độ tinh xảo cao như tơ lụa Mã Châu, gốm sứ La Tháp, dệt chiếu Bàn Thạch, nước mắm Duy Hải, bánh kẹo An Lạc. Địa phương còn có nhiều giá trị văn hóa phi vật thể đặc sắc như hát sắc bùa, hô bài chòi, hát tuồng, dân ca” - bà Hải nói.

Mỹ Sơn được xem là trung tâm kết nối, lan tỏa các điểm du lịch trên địa bàn Duy Xuyên. Ảnh: N.T
Mỹ Sơn được xem là trung tâm kết nối, lan tỏa các điểm du lịch trên địa bàn Duy Xuyên. Ảnh: N.T

Để tận dụng các tiềm năng và lợi thế trên, thời gian qua Duy Xuyên huy động nhiều nguồn lực tài chính đầu tư xây dựng hạ tầng giao thông kết nối tất cả điểm đến trên địa bàn.

Ngoài các dự án khu đô thị nghỉ dưỡng Nam Hội An, khu du lịch ven biển Nam Cửa Đại hay khu đô thị phố chợ Nam Phước, Đông Cầu Chìm..., địa phương đã thu hút được 5 dự án như khu du lịch nghỉ dưỡng “Nông trại xanh Trà Nhiêu”, khu du lịch sinh thái “Trà Nhiêu Xanh”, làng cau Trà Đông, dự án “Lò Gạch Cũ”, hứa hẹn mang đến bước đột phá mới trong phát triển kinh tế du lịch.

Tạo đột phá

Theo ông Nguyễn Quang Mạnh - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Duy Xuyên, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXI (nhiệm kỳ 2020 - 2025) xác định, để tạo cú hích cho ngành du lịch, địa phương ưu tiên nguồn lực hoàn thiện kết cấu hạ tầng và khai thác lợi thế khu nghỉ dưỡng Nam Hội An cùng một số dự án du lịch.

Tranh thủ nguồn lực đầu tư mới, mở rộng trung tâm các xã, khu trung tâm thương mại - dịch vụ và các chợ nông thôn trên địa bàn. Đồng thời, tích cực triển khai các dự án du lịch tại Duy Hải, Duy Nghĩa, Duy Vinh, khu du lịch Mỹ Sơn - Thạch Bàn, thủy điện Duy Sơn; những dự án du lịch ven sông Thu Bồn, Trường Giang và các vùng khác. Gắn các dự án du lịch với chương trình khôi phục, phát triển làng nghề truyền thống và một số sản phẩm thủ công mỹ nghệ phục vụ du lịch.

Duy Xuyên là vùng đất đa dạng lễ hội truyền thống. Ảnh: N.T
Duy Xuyên là vùng đất đa dạng lễ hội truyền thống. Ảnh: N.T

Đặc biệt, quan tâm rà soát, điều chỉnh, bổ sung đề án phát triển du lịch đến năm 2030 với loại hình du lịch giải trí – nghỉ dưỡng – văn hóa – sinh thái, phát triển nghề trồng dâu nuôi tằm, ươm tơ dệt lụa theo công nghệ mới, các vùng chuyên canh cây trồng chất lượng cao phục vụ du lịch.

Theo bà Nguyễn Thị Ngọc Hải, thời gian đến địa phương tập trung cho công tác quy hoạch và thu hút đầu tư nhằm tạo ra vệt du lịch sinh thái cộng đồng làng quê Duy Sơn - Đồng Lớn - Hòn Tàu, xây dựng các loại hình dịch vụ phục vụ du lịch chất lượng cao như biệt thự nghỉ dưỡng cao cấp tại khu vực Đồng Lớn.

Mở tuyến du lịch mạo hiểm (Trekking khám phá) Mỹ Sơn - Núi Quắp (Hòn Đền) và du lịch sinh thái Mỹ Sơn - hồ Thạch Bàn - vườn cây trái Phan Ngọc Anh, lấy khu du lịch Mỹ Sơn làm trung tâm nhằm làm phong phú điểm đến phía tây, kéo dài thời gian lưu trú của du khách.

Đồng thời, tập trung nâng cao chất lượng sản phẩm OCOP; hình thành các điểm, trung tâm trưng bày và bán những sản phẩm xanh - sạch mang tính đặc trưng. Hướng dẫn người dân bảo tồn và phát huy các món ăn truyền thống phục vụ du lịch, tạo thành từng cụm nhà hàng ẩm thực đặc sản tại khu vực Mỹ Sơn - Nam Phước...

“Huyện Duy Xuyên chú trọng phát triển sản phẩm du lịch về đêm mang đậm nét lịch sử, văn hóa để kéo dài thời gian tham quan, kích thích tiêu dùng cho du khách như show diễn đêm Mỹ Sơn huyền thoại, nhạc nước, múa rối tái hiện văn hóa Chăm.

Đặc biệt là tăng cường công tác xúc tiến, quảng bá du lịch. Thường xuyên có chính sách kích cầu thu hút khách. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực du lịch và chất lượng dịch vụ đi kèm” - bà Nguyễn Thị Ngọc Hải nói.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Duy Xuyên tạo đột phá phát triển du lịch
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO