Hơn 4,7 triệu lượt khách đến Quảng Nam trong Năm du lịch quốc gia 2022

NHÓM PV 22/12/2022 17:53

(QNO) - Chiều nay 22/12, Bộ VH-TT&DL phối hợp UBND tỉnh Quảng Nam tổ chức tổng kết Năm du lịch quốc gia 2022. Tham dự có ông Phan Thăng An - Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh cùng đại diện lãnh đạo Tổng cục Du lịch (Bộ VH-TT&DL).

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh phát biểu tại Lễ tổng kết Năm du lịch quốc gia 2022. Ảnh V.A
Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh phát biểu tại chương trình tổng kết Năm du lịch quốc gia 2022. Ảnh: P.V

Báo cáo tại chương trình tổng kết, ông Nguyễn Thanh Hồng - Giám đốc Sở VH-TT&DL khẳng định, kết quả đạt được lớn nhất của các hoạt động Năm du lịch quốc gia 2022 là đã quảng bá, lan tỏa các giá trị văn hóa vật thể, phi vật thể, tài nguyên và sản phẩm du lịch đặc trưng, độc đáo, mới lạ đến với bạn bè, du khách trong nước và quốc tế. Đặc biệt nâng cao nhận thức về phát triển du lịch xanh, góp phần nâng cao hơn nữa vị thế, hình ảnh đất nước, con người Việt Nam nói chung và Quảng Nam nói riêng, giúp thúc đẩy phục hồi, phát triển du lịch sau đại dịch COVID-19.

Năm 2022, tổng lượt khách tham quan, lưu trú trên địa bàn tỉnh ước đạt hơn 4,7 triệu lượt, doanh thu du lịch ước đạt 3.780 tỷ đồng, thu nhập xã hội từ du lịch ước đạt 8.883 tỷ đồng. Trong năm, Hội An đạt được nhiều giải thưởng do các tổ chức du lịch uy tín trên thế giới bình chọn như: “Điểm đến văn hóa hàng đầu châu Á”, “Thành phố tốt nhất châu Á”, “Điểm đến lãng mạn nhất thế giới”...

Đông đảo đại biểu, cộng đồng doanh nghiệp đã tham dự Lê bế mạc. Ả: V.A
Đại biểu tham dự chương trình tổng kết. Ảnh: P.V

Ông Nguyễn Thanh Hồng cho rằng, việc Quảng Nam đăng cai tổ chức Năm du lịch quốc gia đúng thời điểm, phù hợp với bối cảnh, đảm bảo tính khoa học, bài bản, chuyên nghiệp đã tạo được dấu ấn mạnh mẽ, hiệu quả; phát huy tối đa sức mạnh tập thể, tạo sự đồng thuận giữa các cấp, ngành, cơ quan và địa phương; đảm bảo sự kết nối và lan tỏa, đúng mục đích và yêu cầu đề ra.

Qua đó, tạo cú hích cho du lịch Việt Nam nói chung, Quảng Nam nói riêng thực hiện theo chủ trương của Chính phủ mở lại hoạt động du lịch trong điều kiện bình thường mới, góp phần đáng kể vào phục hồi và phát triển ngành du lịch, tạo được khí thế phấn khởi trong nhân dân.

Phát biểu tại chương trình tổng kết, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh cho rằng, đạt được thành tích đáng phấn khởi trên đã thể hiện sự quyết tâm rất lớn của tỉnh Quảng Nam, nhất là trong việc chủ động huy động nguồn lực xây dựng chương trình. Đặc biệt, đã xây dựng giải báo chí về du lịch xanh giúp truyền thông mạnh mẽ sự kiện.

[VIDEO] - Chương trình tổng kết Năm du lịch quốc gia 2022:

“Ngay từ đầu tỉnh đã làm tốt công tác chuẩn bị trước khi xây dựng đề án tổ chức Năm du lịch quốc gia - với sự góp ý của các doanh nghiệp để đề án thật sự ý nghĩa và đạt được kết quả tốt. Nội dung đề án được thực hiện xuyên suốt, kéo dài cả năm với nhiều hoạt động rộng khắp từ đồng bằng đến miền núi; hình thức phong phú, khơi dậy tinh thần, lan tỏa thông điệp du lịch xanh trong cả nước” - đồng chí Lê Trí Thanh chia sẻ.

Đồng chí Lê Trí Thanh khẳng định, việc tích cực huy động nguồn lực xã hội hóa vào các hoạt động du lịch đã mang lại hiệu quả tích cực cho hoạt động du lịch Quảng Nam. Trong đó, việc phối hơp với Công ty Thiên Minh xây dựng chương trình quảng bá chuyên nghiệp và toàn diện trong cả nước đã giúp hình ảnh du lịch Quảng Nam với thương hiệu du lịch xanh được lan tỏa, lâu dài hơn.

Ông Hà Văn Siêu-Phó Tổng cục trưởng Tổng cục du lịch trao Bằng khen của Bộ VHTTDL cho CT Lê Trí Thanh, PCT Trần Văn Tân, GĐ Sở Thanh Hồng có thành tích trong Năm Dlqg
Ông Hà Văn Siêu - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch trao Bằng khen của Bộ VH-TT&DL cho Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân và Giám đốc Sở VH-TT&DL Nguyễn Thanh Hồng về thành tích trong tổ chức Năm du lịch quốc gia. Ảnh: P.V

Nhìn nhận kết quả đạt được trong Năm du lịch quốc gia mà Quảng Nam đăng cai, ông Hà Văn Siêu - Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục Du lịch biểu dương và đánh giá cao những kết quả Quảng Nam đã đạt được. Trong đó, việc đón hơn 4,7 triệu lượt du khách tham quan du lịch trong năm 2022 là con số vô cùng ấn tượng, minh chứng hiệu quả của du lịch trong phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

“Việc đăng cai chủ đề du lịch xanh không chỉ giúp lan tỏa và nâng cao nhận thức về vai trò của ngành du lịch, mà còn mang lại hiệu quả tích cực. Trong đó, việc khách nội địa vượt xa năm 2019 là thành công lớn của Năm du lịch quốc gia, mang đến nhiều tín hiệu khả quan để du lịch Việt Nam sẽ phục hồi hoàn toàn vào năm 2023” - ông Hà Văn Siêu đánh giá.

Lãnh đạo tỉnh trao BK cho các tập thể có đóng góp trong NDLQG
Lãnh đạo tỉnh trao Bằng khen các tập thể có nhiều đóng góp trong Năm du lịch quốc gia. Ảnh: P.V

Dịp này, Bộ VH-TT&DL tặng Bằng khen 3 cá nhân có thành tích trong tổ chức Năm du lịch quốc gia 2022. Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp có nhiều đóng góp trong Năm du lịch quốc gia.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Hơn 4,7 triệu lượt khách đến Quảng Nam trong Năm du lịch quốc gia 2022
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO