Hút khách du lịch quốc tế đến Việt Nam trong tình hình mới

XUÂN HIỀN 21/12/2022 14:30

(QNO) - Sáng nay 21/12, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị thúc đẩy thu hút khách du lịch quốc tế vào Việt Nam. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến với 20 tỉnh thành - nơi có các điểm du lịch thu hút khách quốc tế.

Quang cảnh Hội nghị. Ảnh: X.H
Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Quảng Nam. Ảnh: X.H

Tại điểm cầu Quảng Nam, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân cùng đại diện các sở, ngành tham dự hội nghị.

Báo cáo tại hội nghị, Bộ trưởng Bộ VH-TT&DL Nguyễn Văn Hùng cho biết, với sự chỉ đạo sâu sát của Chính phủ, sự phối hợp của các bộ, ngành và nỗ lực của toàn ngành du lịch, thị trường du lịch đã dần khôi phục, nhất là du lịch nội địa. Nhiều địa phương ghi nhận lượng khách tăng vượt bậc so với năm 2021.

Các doanh nghiệp lữ hành đã bắt đầu quay lại thị trường, mở thêm nhiều dịch vụ, tăng kế hoạch kinh doanh hè (tăng thêm khoảng 20%) để đáp ứng nhu cầu của du khách. Nhiều doanh nghiệp đã đạt gần 70% kế hoạch kinh doanh của cả năm.

Cùng với những yếu tố tích cực từ công tác phòng chống dịch, từ 15/3/2022, Việt Nam chính thức mở cửa lại hoạt động du lịch trên tinh thần “thích ứng linh hoạt, an toàn, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh COVID-19”. Nhờ đó, du lịch nội địa diễn ra sôi động tại nhiều địa phương trên cả nước.

Tuy nhiên, hoạt động du lịch quốc tế vẫn khôi phục chậm. Lượng khách quốc tế đến Việt Nam còn rất khiêm tốn, nhiều thị trường khách quốc tế vẫn đóng băng, đường bay quốc tế bị gián đoạn.

Tạo ra các sản phẩm đặc sắc thu hút khách quốc tế đến Việt Nam là điều cần làm trong tương lai. Ảnh: X.H
Tạo ra các sản phẩm đặc sắc thu hút khách quốc tế đến Việt Nam là điều cần làm trong tương lai. Ảnh: X.H

Năm 2022 cả nước mới đón được khoảng 3,5 triệu lượt khách quốc tế, đạt 70% mục tiêu đón 5 triệu lượt khách quốc tế năm 2022 và đây là con số rất nhỏ so với năng lực đón khách của Việt Nam.

Trong khi đó, nhiều điểm đến, thị trường trọng điểm của du lịch Việt Nam như ASEAN, Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Đài Loan, Tây Âu… đã dần dỡ bỏ các biện pháp phòng dịch, khởi động nhiều chính sách để khai thông hoạt động du lịch, thu hút khách quốc tế.

Tại hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị đại biểu tập trung phân tích nguyên nhân tại sao Việt Nam lại “đi trước, về sau” trong phục hồi du lịch quốc tế. Nhấn mạnh nghị quyết của Bộ Chính trị đã xác định du lịch là ngành kinh tế tổng hợp, kinh tế xanh, phát triển bền vững, Thủ tướng cho rằng, Việt Nam là đất nước đặc trưng, có nền văn hóa đặc sắc, có nhiều di sản.

“Vấn đề là chúng ta có quyết tâm khôi phục ngành du lịch, tạo sự phát triển đột phá trong năm 2023 hay không với việc thu hút khách du lịch quốc tế, lấy văn hóa làm nền tảng thúc đẩy phát triển du lịch?” - Thủ tướng Phạm Minh Chính nói.

Thủ tướng yêu cầu nâng cao khả năng cạnh tranh, thu hút khách quốc tế đến Việt Nam; tranh thủ lợi thế của Việt Nam là kiểm soát dịch tốt và tài nguyên, sản phẩm dịch vụ đa dạng để đẩy nhanh tốc độ phục hồi du lịch trong tình hình mới.

Theo đó, các bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, chủ tịch UBND các tỉnh thành tập trung triển khai nhất quán, đồng bộ, tháo gỡ khó khăn, rào cản, hỗ trợ doanh nghiệp du lịch nâng cao khả năng tiếp cận thị trường khách mục tiêu, phát triển các sản phẩm du lịch chất lượng cao, đặc thù.

Tăng cường thu hút khách du lịch quốc tế từ các thị trường trọng điểm, thị trường khách có khả năng chi trả cao, hướng tới khai thác du lịch chú trọng chất lượng.

Các địa phương chủ động triển khai các chương trình liên kết phát triển sản phẩm để thu hút du khách. Ảnh: X.H
Các địa phương chủ động triển khai chương trình liên kết phát triển sản phẩm để thu hút du khách. Ảnh: X.H

Thủ tướng yêu cầu các địa phương chủ động triển khai chương trình liên kết phát triển sản phẩm du lịch, chương trình kích cầu du lịch với sự tham gia của doanh nghiệp du lịch, hãng hàng không, ngành giao thông vận tải, thương mại để thúc đẩy các sản phẩm chất lượng cao, đa dạng trải nghiệm cho du khách quốc tế.

Cạnh đó, tăng cường đầu tư cho công tác xúc tiến quảng bá du lịch, tổ chức các sự kiện thu hút khách du lịch trong và ngoài nước...

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Hút khách du lịch quốc tế đến Việt Nam trong tình hình mới
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO