Khát vọng mở lối kỷ nguyên du lịch xanh

QUỐC TUẤN 25/02/2022 06:41

Năm du lịch quốc gia - Quảng Nam 2022 sẽ khai màn gần như song song với việc ngành du lịch Việt Nam khởi động toàn diện trở lại. Một chặng đường mới mở ra, chờ đợi du lịch Quảng Nam đặt dấu ấn với vai trò “lá cờ đầu” trong định vị, truyền tải thương hiệu du lịch quốc gia thông qua phát triển du lịch xanh, bền vững.

Làng du lịch cộng đồng Cẩm Phú (Gò Nổi) sẽ khai trương vào cuối tháng 3, trùng với thời điểm khai mạc Năm du lịch quốc gia 2022. Ảnh: Q.T
Làng du lịch cộng đồng Cẩm Phú (Gò Nổi) sẽ khai trương vào cuối tháng 3, trùng với thời điểm khai mạc Năm du lịch quốc gia 2022. Ảnh: Q.T

Truyền tải hình ảnh du lịch quốc gia

Việc mở cửa du lịch quốc tế đang được khẩn trương chuẩn bị với “hạn mốc” ngày 15.3.2022. Đến ngày 25.3, lễ khai mạc Năm du lịch quốc gia 2022 sẽ được tổ chức tại Đảo Ký ức Hội An (TP.Hội An).

Quảng Nam hiện có 2 di sản văn hóa thế giới gồm Đô thị cổ Hội An và Khu đền tháp Mỹ Sơn, có Khu dự trữ sinh quyển thế giới Cù Lao Chàm - Hội An, bờ biển dài 125km, toàn tỉnh có 70 lễ hội, hàng trăm làng nghề truyền thống cùng 437 di tích lịch sử văn hóa, danh lam thắng cảnh. Trên địa bàn tỉnh có 80 đơn vị lữ hành, 843 cơ sở lưu trú với gần 17.000 phòng, trong đó có 52 khách sạn từ 3-5 sao với 7.400 phòng.

Năm 2019, Quảng Nam đón 7,8 triệu lượt khách, thu nhập xã hội từ du lịch đạt 14.570 tỷ đồng, ngành du lịch địa phương đóng góp khoảng 10 - 12% vào GRDP của tỉnh.

Hai thời điểm cận kề nhau, như một sự sắp đặt trùng hợp thú vị đưa Quảng Nam trở thành nơi tiên phong để quảng bá thương hiệu du lịch Việt Nam đến bạn bè quốc tế trong bối cảnh hậu đại dịch Covid-19. 

Thứ trưởng Bộ VH-TT&DL Đoàn Văn Việt cho hay, Năm du lịch quốc gia là sự kiện văn hóa, kinh tế, xã hội và du lịch tiêu biểu quy mô cấp quốc gia và cũng là sự kiện thường niên lớn nhất của ngành du lịch.

Việc chọn Quảng Nam đăng cai sự kiện này trong năm nay với chủ đề “Quảng Nam - điểm đến du lịch xanh” vừa phát huy vai trò của du lịch Quảng Nam trong liên kết vùng miền Trung, toàn quốc; đồng thời góp phần nâng cao hình ảnh, vị thế, thương hiệu du lịch Việt Nam nói chung và Quảng Nam nói riêng trong giai đoạn mới.

Thông tin tại buổi họp báo giới thiệu Năm du lịch quốc gia - Quảng Nam 2022 (tổ chức ngày 23.2) cho biết, năm nay ngành du lịch Việt Nam đặt mục tiêu phấn đấu đón 65 triệu khách du lịch, trong đó có khoảng 5 triệu lượt khách quốc tế; tổng thu từ khách du lịch đạt 400 nghìn tỷ đồng.

Chương trình Năm du lịch quốc gia đang được kỳ vọng là điểm nhấn lớn để thúc đẩy hoạt động du lịch sôi động, tạo đà phục hồi trong thời gian sớm nhất.

Ông Nguyễn Thanh Hồng - Giám đốc Sở VH-TT&DL cho hay, các hoạt động trong chương trình Năm du lịch quốc gia 2022 sẽ không khu biệt ở Hội An hay Mỹ Sơn mà được trải rộng trên hầu hết địa phương của tỉnh. Ngành du lịch cũng đã có kế hoạch và tin tưởng ở mỗi sự kiện đều thu hút được lượng khách, phân khúc khách phù hợp.

Du khách tham quan phố cổ Hội An. Ảnh: Q.T
Du khách tham quan phố cổ Hội An. Ảnh: Q.T

Ngay từ khi chuẩn bị, Quảng Nam đã xác định việc tổ chức chương trình này không chỉ quảng bá cho du lịch địa phương mà còn đang được “chọn mặt” để trao truyền thông điệp, hình ảnh du lịch Việt Nam. Theo đó, từng sự kiện, dù nhỏ sẽ được tổ chức bài bản, chú trọng chất lượng, không làm theo phong trào.

Trong thời điểm dịch bệnh bùng phát cũng như đợt “tập dượt” mở cửa thí điểm du lịch quốc tế, du lịch Quảng Nam đã “ghi điểm” khi thực hiện giải pháp xử lý linh hoạt đồng thời đảm bảo an toàn sức khỏe cho du khách, cộng đồng.Ông Nguyễn Thanh Hồng nhận định, sẽ không có vấn đề “hoãn”, “lùi” các sự kiện trong Năm du lịch quốc gia bởi tỷ lệ phủ vắc xin hiện đã gần như tối đa.

Chờ mô hình điểm về du lịch xanh

Quán triệt tinh thần du lịch xanh bao trùm, xuyên suốt Năm du lịch quốc gia, trong ngày diễn ra lễ khai mạc Năm du lịch quốc gia, Quảng Nam cũng tổ chức lễ công bố Tuần lễ du lịch xanh, công bố bộ tiêu chí, cấp chứng nhận tiêu biểu cho một số doanh nghiệp tiên phong hướng đến du lịch xanh.

Hội An đã được tỉnh chọn triển khai mô hình điểm phát triển du lịch xanh. Sau nhiều nỗ lực kiên trì dù gặp khó khăn bởi dịch bệnh Covid-19, hàng chục doanh nghiệp tại Hội An đã bước đầu thành công trong chuyển đổi, vận hành du lịch xanh.

Du xuân làng quê xứ Quảng. Ảnh: Q.T
Du xuân làng quê xứ Quảng. Ảnh: Q.T

Trong gần 200 hoạt động liên quan đến chương trình, những người làm du lịch sẽ cố gắng lồng ghép, làm toát lên tinh thần du lịch xanh, trong đó có nhiều sự kiện nổi bật như: tour trải nghiệm các sản phẩm du lịch xanh Quảng Nam, hội thảo phát triển du lịch xanh Quảng Nam, du lịch Cù Lao Chàm - đảo xanh huyền thoại, tuần du lịch xanh Quảng Nam, giải chạy “Hoian Discovery Marathon 2022”…

Ông Nguyễn Trùng Khánh - Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch (Bộ VH-TT&DL) cho biết: “Du lịch xanh và tăng trưởng xanh được định vị là xu hướng chủ đạo của du lịch Việt Nam đến năm 2030. Chúng tôi kỳ vọng sau khi kết thúc Năm du lịch quốc gia 2022 với điểm nhấn bao trùm du lịch xanh sẽ là kinh nghiệm quý để cơ quan quản lý du lịch tiếp tục phát triển mạnh, nhân rộng hơn loại hình du lịch này”.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân cho biết, Quảng Nam sẽ đẩy mạnh quảng bá, xúc tiến, giới thiệu du lịch xanh đến bạn bè quốc tế không chỉ trong Năm du lịch quốc gia mà ở chặng đường xuyên suốt tiếp theo. Trong thời gian tới, Quảng Nam sẽ tiếp tục nghiên cứu ban hành các cơ chế, chính sách hỗ trợ thúc đẩy du lịch xanh thông qua các đề án, nghị quyết…

Ông Nguyễn Thanh Hồng thông tin thêm, năm 2021 UBND tỉnh đã ban hành Bộ tiêu chí du lịch xanh Quảng Nam. Sở đã và đang tập trung cho công tác tuyên truyền, phổ biến nhận thức về du lịch xanh đến các đơn vị lữ hành, lưu trú, điểm đến, cộng đồng địa phương… Sở cũng sẽ phối hợp với Hiệp hội Du lịch Quảng Nam đưa ra các nội dung cam kết thực hiện bộ tiêu chí du lịch xanh cho tất cả chủ thể liên quan đến du lịch.

Hứa hẹn không gian du lịch đa sắc màu

Ngày 23.2, tại TP.Hà Nội, UBND tỉnh Quảng Nam phối hợp với Bộ VH-TT&DL tổ chức họp báo giới thiệu Năm du lịch quốc gia 2022.

 

Năm du lịch quốc gia 2022 sẽ có 192 sự kiện, trong đó 10 sự kiện do Bộ VH-TT&DL chủ trì và 62 chuỗi sự kiện do tỉnh Quảng Nam chủ trì theo 6 chương trình diễn ra xuyên suốt trong năm bao gồm: Du xuân đất Quảng; du lịch sông nước, nông nghiệp và sản phẩm OCOP; du lịch Chu Lai điểm hẹn; du lịch văn hóa các dân tộc và đường Hồ Chí Minh huyền thoại; du lịch Quảng Nam - cảm xúc mùa hè; du lịch - sắc màu di sản. Ngoài ra, còn có 120 hoạt động của 40 tỉnh thành trên toàn quốc hưởng ứng.

Lễ khai mạc Năm du lịch quốc gia được tổ chức tại Đảo Ký ức Hội An (TP.Hội An) vào tối 25.3.2022. Trong tuần diễn ra lễ khai mạc (từ ngày 24 - 28.3) có nhiều hoạt động, sự kiện đặc sắc, hấp dẫn: khai trương làng du lịch cộng đồng Cẩm Phú (Gò Nổi), festival nghề truyền thống vùng miền lần thứ I - năm 2022, chương trình “Nét xưa Hội An”, tour trải nghiệm các sản phẩm du lịch xanh Quảng Nam, hội thảo phát triển du lịch xanh Quảng Nam, hoạt động trải nghiệm không gian văn hóa lễ hội, lễ công bố tuần lễ du lịch xanh, công bố bộ tiêu chí, cấp chứng nhận tiêu biểu cho một số doanh nghiệp tiên phong, chương trình “Đêm Mỹ Sơn huyền thoại” và hoạt động kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - Ấn Độ.

Thông tin từ ban tổ chức chương trình, logo Năm du lịch quốc gia được thiết kế dựa trên biểu tượng nụ cười, con đò, cánh diều, bãi biển, dòng sông. Các biểu tượng trên phản ánh sự vui tươi, hiếu khách, nét bình dị đặc trưng của đất và người Quảng Nam.

Logo được thể hiện trên 4 tông màu chính: xanh lá - thiên nhiên, xanh dương - biển, vàng cam - di sản văn hóa, đỏ - ẩm thực. Các màu sắc trên được phát triển trên nền tảng chủ đạo trong logo du lịch Việt Nam, logo du lịch của 5 địa phương trong nhóm liên kết: Quảng Nam, Đà Nẵng, Thừa Thiên Huế, Quảng Trị và Quảng Bình. (PHẠM QUỐC)

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Khát vọng mở lối kỷ nguyên du lịch xanh
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO