Khởi động lại thị trường khách Hàn Quốc

VĨNH LỘC 25/04/2022 10:36

(QNO) – Sau hơn hai năm ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19, sự kiện “Những ngày văn hóa Hàn Quốc tại Quảng Nam” vừa diễn ra tại TP. Hội An được xem là sự khởi đầu “hâm nóng” lại hoạt động du lịch đối với thị trường khách Hàn Quốc.

Thông tin về thị trường khách Hàn Quốc luôn thu hút sự quan tâm của doanh nghiệp Quảng Nam - Ảnh: V.L
Hàn Quốc được xem là thị trường khách trọng điểm của Quảng Nam. Ảnh: V.L

Thị trường trọng điểm

Dự kiến, ngày 29.4 Hãng hàng không Vietjet sẽ đưa khoảng 200 du khách Hàn Quốc từ Incheon (Hàn Quốc) đáp xuống sân bay Đà Nẵng, trở thành chuyến bay thương mại trực tiếp đầu tiên đưa khách Hàn Quốc đến miền Trung sau khoảng thời gian dài ngừng hoạt động vì ảnh hưởng dịch Covid-19.

Theo đại diện Hãng hàng không Vietjet, sau chuyến bay ngày 29.4, thời gian đầu mỗi tuần sẽ có 3 chuyến bay được Vietjet Air đưa khách về Đà Nẵng, số chuyến bay sẽ tăng dần trong những tháng tiếp theo. 

Theo thông tin từ Sở Du lịch TP.Đà Nẵng, từ ngày 1.4 đến 29.10.2022 dự kiến sẽ có 6 hãng hàng không khai thác đường bay Đà Nẵng - Hàn Quốc với tuần suất 49 chuyến/tuần. Nhiều nhất là Vietnam Airlines bay Đà Nẵng - Incheon 7 chuyến/tuần (từ ngày 1.7 – 28.10); Bamboo Ariways bay Đà Nẵng - Incheon 7 chuyến/tuần (từ ngày 1.6 – 29.10); Vietjet Air bay Đà Nẵng - Incheon 3 chuyến/tuần (từ ngày 28.4 – 29.10). Ngoài ra, một số hàng hàng không Hàn Quốc như Jin Air, Jeju Air, Air Busan cũng sẽ mở tuyến bay đến Đà Nẵng.  

Trước dịch Covid-19, Hàn Quốc là thị trường khách trọng điểm của Đà Nẵng, Quảng Nam và luôn chiếm vị trí đứng đầu trong cơ cấu thị trường khách đến 2 địa phương. Năm 2018, bình quân mỗi ngày có 10 – 12 chuyến bay trực tiếp từ Seoul, Busan, Incheon (Hàn Quốc) đến Đà Nẵng, cao điểm khoảng 20 chuyến/ngày. Năm 2019 khoảng 900 nghìn lượt khách Hàn Quốc đến Quảng Nam, riêng Đà Nẵng đón hơn 1,7 triệu lượt.

Ông Phan Văn Tú – Giám đốc Trung tâm Thông tin và xúc tiến du lịch Quảng Nam cho biết, trong quá trình phục hồi du lịch Hàn Quốc được xác định là 1 trong 2 thị trường khách quốc tế chủ lực của Quảng Nam (cùng với thị trường Nhật Bản). Thời gian qua việc xây dựng chương trình xúc tiến, quảng bá khách tại thị trường này được triển khai khá tích cực.

Tháng 6 này Trung tâm sẽ tham gia hội chợ xúc tiến du lịch tại Seoul (Hàn Quốc), đặc biệt trong các ngày 29.4 đến 3.5 Trung tâm sẽ đón đoàn Famtrip Hàn Quốc (đại diện 15 doanh nghiệp, hãng hàng không) sang khảo sát các điểm du lịch tại Quảng Nam như rừng dừa nước Cẩm Thanh, khu di tích Mỹ Sơn, đảo Ký ức Hội An, Vinwonders Nam Hội An…

“Khi đường bay mở cửa cùng việc nới lỏng các quy định về xuất nhập cảnh, chắc chắn khách Hàn Quốc sẽ vào Việt Nam đông” - ông Phan Văn Tú nhận định.

Khách Hàn Quốc tại Hội An - Ảnh: K.L
Khách Hàn Quốc tại Hội An. Ảnh: V.L

Trước tình hình chiến sự tại Ucraine đang diễn biến phức tạp ảnh hưởng đến nhiều nước châu Âu, Bắc Mỹ do lệnh cấm bay du lịch Việt Nam và miền Trung khó thể phục hồi nếu thiếu thị trường khách Đông Bắc Á (Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc). Đây không chị là những thị trường gần, số lượng đông mà còn có mức chi tiêu cao, thời gian lưu trú tương đối dài ngày.

Theo ông Phan Văn Tú, sự kiện “Những ngày văn hóa Hàn Quốc tại Hội An” dù là sự kiện ngoại giao nhưng cũng chính là dịp để “hâm nóng” lại thị trường khách Hàn Quốc. Thông qua sự kiện những thông tin về Hội An, Quảng Nam chắc chắn sẽ được truyền thông Hàn Quốc truyền tải rộng rãi, qua đó giúp quảng bá hình ảnh Hội An đến du khách Hàn Quốc thuận tiện hơn.

Phục hồi từng bước

Mở lại đường bay trực tiếp đến Hàn Quốc dù được xem là tín hiệu tích cực, nhưng để phục hồi hoàn toàn thị trường khách này sẽ cần thời gian tương đối. Qua thăm dò ý kiến một số doanh nghiệp du lịch, hầu hết tỏ ra dè dặt với viễn cảnh khách Hàn Quốc trở lại như thời điểm trước dịch, chí ít trong thời gian ngắn hạn.   

Ông Nguyễn Trọng Tuấn – Giám đốc Công ty Du lịch Hội An Travel cho biết, qua làm việc với đối tác Hàn Quốc, ông nhận thấy thị trường khách Hàn Quốc chưa ổn định do những vướng mắc về thủ tục visa cũng như thời gian xuất nhập cảnh chưa được tháo gỡ khiến chuyến bay chưa nhiều. “So với các thị trường quốc tế khác, khách Hàn Quốc có thể phục hồi sớm hơn, nhưng cũng phải giữa tháng 6 hoặc tháng 7 mới ổn định được” - ông Tuấn nói.

Hội An, Quảng Nam được xem là điểm đến ưa thích của khách Hàn Quốc - Ảnh: V.L
Hội An, Quảng Nam được xem là điểm đến ưa thích của khách Hàn Quốc. Ảnh: V.L

Đồng tình với nhận định trên, theo ông Nguyễn Sơn Thủy – Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Quảng Nam, phải sau tháng 6 khách Hàn Quốc mới có thể trở lại nhiều khi các đường bay kết nối 2 nước được mở rộng. Chưa kể, sau thời gian dịch tình hình tài chính của người dân Hàn Quốc cũng eo hẹp nên khả năng đi du lịch nước ngoài khó khăn.

“Khách Hàn Quốc sẽ quay lại nhưng quá trình này sẽ diễn ra từ từ, chưa kể tâm lý khách họ quan sát những khách đi trước xem có thuận lợi không sau đó mới đi theo. Khi khách đông, chuyến bay sẽ thường xuyên lúc đó khách Hàn Quốc đến Đà Nẵng, Quảng Nam sẽ nhiều hơn” - ông Thủy phân tích và khẳng định khách Hàn Quốc quay lại sẽ giúp quá trình phục hồi du lịch Quảng Nam nhanh chóng và hiệu quả hơn.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Khởi động lại thị trường khách Hàn Quốc
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO